Anh nè, luật pháp không chỉ có ý nghĩa trừng phạt. Luật pháp còn bao gồm cả răn đe, cảnh báo. Thực thi luật pháp phải có tính ngăn chặn chứ không phải cứ để cho vụ việc xảy ra rồi trừng phạt.
Anh này bị phạt đến 49 lần. Có thể anh ấy không biết mình phạm luật nên cứ chây như thế hoài, cũng có thể anh ấy biết nhưng không thấy bị xử lý nên cứ vô tư mà phạm luật. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì tính răn đe, cảnh báo đã mất đi hoàn toàn.
Tính răn đe, cảnh báo phải được đảm bảo. Phải thông báo vi phạm và xử lý càng sớm càng tốt ngay sau khi vi phạm để anh ấy không vi phạm nữa. Anh ấy bị phạt cho đủ đã đành, nhưng 49 lần anh ấy vi phạm luật cũng đồng nghĩa với việc anh ấy 49 lần gây nguy hiểm cho người chung quanh. Thực thi luật mà chỉ chăm chăm thu đủ tiền là xong, còn an toàn giao thông cho mọi người thì mặc kệ là không được.