Tập Lái
28/9/13
6
30
13
ngày 06/01/2015 đọc báo thấy quy định phải có bình cứu hoả xe oto, vì sợ bị phạt nên cũng tranh thủ ra mua 1 bình hết 250 ngàn tại cửa hàng PCCC 4/10 đường Trần hưng đạo, ngày hôm qua đi công việc nên gửi xe tại bãi ngoài trời gần Diamond Plaza, chiều tối về lấy xe mỗ cốp sau ra thấy bình cứu hoả bị nổ bung ra và bọt trắng xùi đầy xe. vì xe mình 4 chỗ nên không có vị trí nào để được phía trước nên đành để sau cốp. có thể vì nhiệt độ quá cao khi để xe phơi nắng ngoài trời nên áp suất bình tăng nên làm nổ bình hay bình chữa chạy kém chất lượng!

thôi thà bị phạt 500 ngàn còn hơn để hỏng xe và nguy hiểm đến tính mạng khi để bình cứu hoả trong xe, đang chạy mà nó tự nổ thì sẽ hoảng hồn mất lái chết như chơi. xe mình có thể đỗ lâu dưới ánh nắng mặt trời mạnh, không được che chắn, nhiệt độ trong xe có thể lên đến 80 độ C, vượt quá ngưỡng an toàn trong điều kiện bảo quản bình chữa cháy, nên bình chữa cháy trở thành nguồn nổ gây nguy hiểm.

Tại sao các nhà sản xuất xe trên thế giới ngu thế không biết nữa! thiết kế ra một con xe sao không thiết kế cho vị trí bình cứu hoả, để bây giờ lãnh đạo của việt nam phát hiện ra sai sót của nhà sản xuất trên thế giới nên bắt buộc bổ sung thêm nên bây giờ không biết để nơi nào hợp lý.

trong các trường hợp nếu xảy ra thiệt hại do bình chữa cháy không được bảo quản trong đúng điều kiện thì cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả và thiệt hại do bình chữa cháy gây nên?
Việt Nam khí hậu nắng nóng bình chữa cháy để trong xe ở ngoài trời nắng, nhiệt độ quá nóng sẽ rất nguy hiểm? Không lẽ xe để không vẫn phải bật máy lạnh thường xuyên để giữ nhiệt độ cho… bình chữa cháy?

"do dien thoai Reset lai nen bi mat toan bo du lieu nen khong con hinh de minh up nen may ngay qua that hua, mong moi nguoi thong cam chu khong phai la gay su chu y hay chong doi thong tu gi, vi khong con bang chung nen cung khong biet noi gi duoc, su viec la co that"
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
26/6/15
431
323
63
56
Sáng nay đọc báo Tuổi trẻ, Đạ tá Đoàn Hửu Thắng trả lời:

".................tôi cho rằng không có ai ngồi trong xe nhiệt độ vượt quá 55*C. Hãn hữu có thể có trường hợp chất lượng bình kém, để ở nhiệt độ bất lợi thì có khả năng nổ, nhưng XÁC XUẤT NHỎ THÔI".

bây giờ không có bình CC, cũng đâu có ai ngồi trong xe ở nhiệt độ đó? cái chúng tôi muốn nói là nó phát nổ thì ai chịu? Bảo hiểm thì chắc chắn không chịu rồi, mấy ông lại bảo tụi tui mua bình không chất lượng.
vậy để mua bình có chất lượng nên mua tại các cửa hàng ..............do các ông chỉ định. tóm lại:

- tăng thu nhập cho các công ty hậu cần của Bộ CA.
- tăng ngân sách phạt.
- cải thiện thêm thu nhập của CBCS được giao xử phạt.

các ae chạy xe 2 B cũng chuẩn bị tinh thần trang bị bình CC luôn, vì tui thấy xác xuất các xe 2B cháy nhiều hơn 4B khi lưu thông.

ae nào đang làm nghề kinh doanh lắp đặt thiết bị PCCC, vui lòng nghiên cứu lắp đặt hệ thống PCCC trên xe: hệ thống tự động phun nước (sprinkle..), báo nhiệt, smoke dectector. khi phát hiện nhiệt độ, khói trong xe, tự động xã khí, bọt, bột chửa cháy ra để dập.
 
Hạng C
18/4/11
665
10.926
93
4 cũng k chọi lại 1 mà phải cần số nhiều hơn
Vào lúc 7h50 ngày 7-1, chiếc ô - tô hiệu Mazda, do anh Nguyễn Khắc Anh Dũng làm chủ đang đỗ, bất ngờ bốc cháy trước nhà 14 Chu Văn An, phường Bình Hiên, quận Hải Châu.

Chiếc xe với phần đầu bị thiêu rụi
Người dân đã sử dụng 4 bình chữa cháy MFZ4, nước để dập tắt đám cháy và điện thoại báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 đã xuất xe chữa cháy cùng 6 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Nhờ được người dân phát hiện và kịp thời chữa cháy nên chiếc xe chỉ cháy phần đầu. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo Thông tư 57/TT-BCA ngày 26-10-2015 của Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện Phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6-1-2016 thì cơ quan chức năng sẽ xử phạt nếu:
- Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông cơ giới theo quy định thì bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.
- Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông cơ giới dùng để vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
http://www.baomoi.com/Chay-xe-o-to-Mazda-giua-pho/c/18404411.epi
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Nn làm xe, Vn gắn bình. Mấy thằng sx xe quá nhợn, thiế an, ko nhăn dăn.
 
Hạng B2
10/8/14
381
444
63
Ho Chi Minh City, Vietnam
mua về, xịt hết cmn ra rồi đổ nước vào, quăng vào xe để đối phó với đầy tớ.

1. Mua bảo hiểm xe máy làm gì? -> đừng bị phạt
2. Mua bình chữa cháy mini làm gì? -> đừng bị phạt, có cháy thì khả năng dập với cái bình bé tẹo đó không cao
3. CSGT ở vn làm gì? -> chủ yếu rình để phạt.
4. Đội nón bh đi xe máy làm gì -> đội cho có, đừng bị phạt, nón bán thì rẻ mạt và không đạt chất lượng, bọn nó lại bảo tại sao tui bây đội nón như vây? sao không đi túm cổ mấy thằng bán/sx nón dỏm.

.....