quyhien3 nói:Cái gì muốn tăng thì tăng mà sao ko thấy lương mình tăng nhỉ![]()
![]()
![]()
mấy ổng mà tăng lương thì cũng tăng thuế đó bác ơi,,,
em nghĩ bác tự lừa dối bản thân mình rùi!!!linh_allcar nói:Bị lãnh cảm nên ko có phản ứng với kiểu tin này nữa
Dạ,cái này e xét về phương diện cá nhân ah,chứ xét về phương diện vĩ mô thì nó là 1 vấn đề,hi hichu_bo_doi nói:em nghĩ bác tự lừa dối bản thân mình rùi!!!linh_allcar nói:Bị lãnh cảm nên ko có phản ứng với kiểu tin này nữa
Chấp nhận theo cơ chế thị trường thôi, giá Tg lên mình cũng phải lên, chỉ hy vọng giá TG xuống thì cũng xuống theo cho người dân đc nhờ!
Hôm nay em coi TV thấy giá cả nông dân làm ra rẻ, đến tay người tiêu dùng cao ngất ngưởng.
Khâu chuyên chở + xăng nên chịu thôi có thể xxx nữa!
Khâu chuyên chở + xăng nên chịu thôi có thể xxx nữa!
Chứng khoán Bản Việt thông báo rất chính xác mấy vụ này nhé.
http://nld.com.vn/20120731090135438p0c1014/chung-khoan-ban-viet-gia-xang-co-the-tang-tiep.htm
<h1>Chứng khoán Bản Việt: Giá xăng có thể tăng tiếp</h1> Trước đây, chiều 20-7, Công ty Chứng khoán Bản Việt đã đưa ra dự báo giá xăng dầu có thể tăng. Đến 22 giờ cùng ngày, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối công bố tăng giá từ 300-400 đồng/lít.
Theo tính toán của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC), trong vòng vài ngày tới, giá xăng có thể tăng lần thứ hai trong vòng một tháng, với mức tăng từ 600-1.000 đồng/lít.
Theo VCSC, hiện giá trung bình 30 ngày của xăng M92 đã tăng lên khoảng 22.000 đồng/lít, tức cao hơn 1.000 đồng (4,8%) so với giá bán lẻ hiện tại là 21.000 đồng, dựa trên số liệu của Bloomberg.
Tuy nhiên, VCSC cho rằng Bộ Tài chính cũng có thể xem xét giảm thuế nhập khẩu từ 12% xuống còn 10% nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung, như vậy giá xăng bán lẻ sắp tới có thể chỉ ở mức 21.600 đồng/lít.
Do giá xăng vẫn có xu hướng tăng và đóng cửa tại ngưỡng 115,1 USD/thùng vào ngày 27/7, VCSC cho rằng giá xăng M92 trung bình 30 ngày tại Singapore sẽ tiếp tục tăng và trong vòng hai tuần tới có thể đạt ngưỡng cao nhất trong vòng hai tháng là 113 USD/thùng, tương đương 22.800 đồng/lít với mức thuế nhập khẩu là 12%.
Cũng theo VSCS, giá xăng tăng có thể tác động tiêu cực lên nhóm hàng giao thông vận tải nhưng ảnh hưởng đối với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ không đáng kể do giá tiêu dùng giảm trong 2 tháng qua. CPI hiện nay cao hơn 5,35% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với dự báo của chính phủ là 7%-8%.
Được biết, trước đây, chiều 20/7, Chứng khoán Bản Việt đã đưa ra dự báo giá xăng dầu có thể tăng. Đến 22 giờ cùng ngày, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối công bố tăng giá từ 300-400 đồng/lít.
http://nld.com.vn/20120731090135438p0c1014/chung-khoan-ban-viet-gia-xang-co-the-tang-tiep.htm
<h1>Chứng khoán Bản Việt: Giá xăng có thể tăng tiếp</h1> Trước đây, chiều 20-7, Công ty Chứng khoán Bản Việt đã đưa ra dự báo giá xăng dầu có thể tăng. Đến 22 giờ cùng ngày, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối công bố tăng giá từ 300-400 đồng/lít.
Theo tính toán của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC), trong vòng vài ngày tới, giá xăng có thể tăng lần thứ hai trong vòng một tháng, với mức tăng từ 600-1.000 đồng/lít.

VCSC cho rằng Bộ Tài chính có thể xem xét giảm thuế nhập khẩu xăng dầu
Theo VCSC, hiện giá trung bình 30 ngày của xăng M92 đã tăng lên khoảng 22.000 đồng/lít, tức cao hơn 1.000 đồng (4,8%) so với giá bán lẻ hiện tại là 21.000 đồng, dựa trên số liệu của Bloomberg.
Tuy nhiên, VCSC cho rằng Bộ Tài chính cũng có thể xem xét giảm thuế nhập khẩu từ 12% xuống còn 10% nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung, như vậy giá xăng bán lẻ sắp tới có thể chỉ ở mức 21.600 đồng/lít.
Do giá xăng vẫn có xu hướng tăng và đóng cửa tại ngưỡng 115,1 USD/thùng vào ngày 27/7, VCSC cho rằng giá xăng M92 trung bình 30 ngày tại Singapore sẽ tiếp tục tăng và trong vòng hai tuần tới có thể đạt ngưỡng cao nhất trong vòng hai tháng là 113 USD/thùng, tương đương 22.800 đồng/lít với mức thuế nhập khẩu là 12%.
Cũng theo VSCS, giá xăng tăng có thể tác động tiêu cực lên nhóm hàng giao thông vận tải nhưng ảnh hưởng đối với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ không đáng kể do giá tiêu dùng giảm trong 2 tháng qua. CPI hiện nay cao hơn 5,35% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với dự báo của chính phủ là 7%-8%.
Được biết, trước đây, chiều 20/7, Chứng khoán Bản Việt đã đưa ra dự báo giá xăng dầu có thể tăng. Đến 22 giờ cùng ngày, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối công bố tăng giá từ 300-400 đồng/lít.