Hạng B2
8/6/21
225
98
28
23
PHẦN 1: THẮNG CŨNG Ở PHÚ QUỐC MÀ BẠI CŨNG Ở PHÚ QUỐC.

Nhắc đến Phú Quốc có người thì bảo đầu tư ở Phú Quốc thì Thắng Lớn, có người thì lại bảo đầu tư Phú Quốc giá cao thua lỗ hơn đầu tư làm gì? Vì sao lại có 2 nhận định trái chiều như thê? Vậy ai đúng và ai sai ?. Mình đã tìm hiểu và cũng xin chia sẽ vài nhận định, có thiếu xót mong mọi người cùng đóng góp nhe.
Ở đây thực sự khi nắm rõ thị trường bất động sản của Phú Quốc đã trải qua từ giai đoạn 2013 vào thời điểm mọi người bắt đầu biết đến Phú Quốc cho đến giai đoạn hiện tại thì em nghĩ mọi người sẽ có được câu trả lời Ai Đúng ? Ai Sai?
- Trước đây năm 2012 Phú Quốc chủ yếu là các cánh rừng Sim, hồ tiêu và đặc biệt là bạc ngàn rừng nguyên sinh. Cảnh đẹp hoang sơ, thiên nhiên hùng vĩ tuy nhiên lượng khách du lịch đến đây rất ít và đa phần là dạng du lịch phủi. Lý do là vì cơ sở giao thông chưa phát triển để đến được Phú Quốc thì rất cơ cực và nguy hiểm đa phần từ đất liền ra là bẳng tàu cây. Bất động sản lúc này rất rẻ chẳng ai quan tâm đầu tư và có nhiều đoàn nguời di dân đến đây có thể khai hoang để định cư và sản xuất nông nghiệp. Hiện tại vẫn còn đó là làng biệt thự của người dân từ Bắc Bộ vào khai hoang và lập nghiệp.
Tình hình bất động sản Phú Quốc (new)

- Giai đoạn 2013 – 2015: Giai đoạn này đánh dấu bước chuyển mình rất lớn của Phú Quốc từ kinh tê – tài chính – xã hội – du lịch. Các bước ngoặc lớn tiêu biểu như:
+ Cuối tháng 12/2012 Sân bay quốc tế Phú Quốc bắt đầu đưa vào khai thác vận hành, thúc đẩy lượng khách đến Phú Quốc tăng lên gấp 2 – 3 lần từ 260.000 lên 500.000 người so với cùng kỳ của năm.

Tình hình bất động sản Phú Quốc (new)
Tình hình bất động sản Phú Quốc (new)

+ Vào 10h ngày 2/2/2014 ( Mùng 3 tết ) Phú Quốc hoàn thành mạng lưới quốc giá 110v, thúc đẩy sự phát triển cho nên kinh tế.
Tình hình bất động sản Phú Quốc (new)

+ T6/2014 Quyết định Phú Quốc là đặc khu kinh tế.T10/2014 công nhận huyện đảo PQ là đô thị loại 2. Giá đất tăng chóng kéo dài đến giữa 2015

+ Cũng trong giai đoạn này các ông về lĩnh vực bất động sản bắt đầu đặt chân đến Phú Quốc như: Vingroup với nguồn vốn 66.000 tỷ, BIM 20.000 tỷ, CEO 10.000 tỷ và Sungroup khoảng 11.000 tỷ.
Tình hình bất động sản Phú Quốc (new)

Giá đất tăng 4-6 lần. 80% nhà đầu tư HN. 300-400tr/sào (1000m2) => 2 tỷ/sào
Bãi ông Lang 5000m2 giá 200 tỷ
Trục Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực từ 8tr/m2 đẩy lên 20-25tr/m2
2013 đấu giá 11tr/m2 không ai mua -> 30-31tr giành nhau mua
=> MUA ĐẤT NHƯ MUA RAU HẦU NHƯ KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ LƯỚT SỐNG BÁN NGAY ĐỀU SINH LỜI VÔ CÙNG TỐT.
- Giai đoạn 2015 – 2016: Sau làn sống tăng giá quá kinh khủng thì bất động sản đã ở mức giá cao đỉnh điểm hơn rất nhiều so với giá trị thực của nó. Cho nên thị trường trầm lắng lại và đây cũng là nguyên do các nhà đầu tư vốn yếu muốn lướt sống nhưng không bắt kịp con sống phải bán tháo bán lỗ thu hồi vốn hoặc có khách hàng ròng gánh lãi ngân hàng để mong giá đất tăng trở lại. Giai đoạn này ai không trụ nổi thì ca than, có người phá sản, tuy nhiên cũng có nhiều người đủ lực thì lại thu mua bán lỗ và tiếp tục lời vào giai đoạn kế tiếp.
- Giai đoạn 2017 – 2018: Thông tin Phú Quốc trở thành Đặc khu Hành chính - Kinh tế đặc biệt, Casino Phú Quốc sắp đưa vào hoạt động và có nhiều tập đoàn kinh tế lớn bắt đầu rót vốn vào để thi công. Gía đất bị thổi bởi Cò và Dân đầu cơ => Hình thành nhiều cơn sốt ”Ảo”Gía đất hình thành theo giờ: Sáng mua 10tỷ chiều bán 12-15 tỷ. Các khách qua được giai đoạn ròng gánh 1 năm trước đó lấy lại được vốn và sinh lời thêm 1 phần lời kha khá, đang trên tinh thần lo âu bỏng dưng trở thành tỷ phú.
Tình hình bất động sản Phú Quốc (new)

- Giai đoạn 2018 – 2019 10/4/2018: Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thanh tra đất nông nghiệp ở đảo ngọc Phú Quốc
 2019: Kiên Giang đề nghị dừng việc lập quy hoạch Phú Quốc thành Đặc khu kinh tế cho tới khi Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt hoàn thiện
 Gía đất lao dốc
 Có nhiều mãnh đất không ra được sổ
 Thị trường chững lại
 Nhiều nhà đầu tư mất trắng
 Áp lực Ngân hàng đè nặng
=> ÁM ẢNH NHÀ ĐẦU TƯ PQ THỜI ĐIỂM NÀY. CHƯA DỪNG LẠI Ở ĐÓ THÌ ĐẠI DỊCH COVID ẬP ĐẾN CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ KHỔ NAY CÀNG KHỔ HƠN. KHÁCH MUA ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN THÌ AN TOÀN VÀ VIỆC SINH LỜI TUY KHÔNG Ồ ẠT NHƯ TRƯỚC NHƯNG VẪN ỔN.

- Giai đoạn 2021 – 2022: Sau thời kỳ hậu Covid tình hình khách du lịch bắt đầu trở lại thu hút được rất nhiều khách du lịch sau 2 năm ở nhà tránh dịch. Phú Quốc lại được Chính Phủ áp dụng chính sách đặt khu kinh tế ( Miễn thị thực, giảm thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân…) với thêm nhiều quy hoạch tầm cở quốc tế ( Khu Phi thuế quan, trường đua ngựa quốc tế, vườn thú lớn nhất đông nam á). Chưa dừng lại ở đó là các khu nghĩ dưỡng vui chơi cao cấp của các chủ đầu tư lơn bắt đầu khai thác hoạt động giúp cho Phú Quốc có được cuộc sống nhộn nhịp tấp nập của 1 thành phố du lịch. Việc lên TP đô thị loại 2 giúp cho việc phát triển về đời sống xã hội của Phú Quốc không hề nhỏ, chưa kể đến 2025 PQ đang đinh hướng lên TP đô thị loại 1 tăng thêm 300 ngàn cư dân thì việc nhu cầu bất động sản để ở lại tăng lên.
=> Giai đoạn này đang là thời điểm đầu tư bất động sản sẽ sinh lời tốt cho Nhà Đầu Tư.

Nhìn chung thị trường Phú Quốc đang phát triển theo hướng biểu đồ hình Sin lên rồi xuống. Tuy nhiên theo nhận định của mình thì khách hàng nên:

- Nắm bắt thời điểm đầu tư
- Cân nhắc nguồn vốn và lựa chọn sản phẩm vừa khả năng.
- Tính toán tỷ suất lợi nhuận 1 cách hợp lý. Vì mục đích đầu tư bất động sản là sinh lời cho nên mình lời cũng nên cho người khác lời, đừng quá tham vọng sẽ có thể làm bạn thất vọng cực lớn.
- Nhìn nhận đúng thị trường đang ở giai đoạn nào.
Trên đây là vài nhận định của mình, các bác xem có gì cho mình thêm ý kiến với nhe
 

Attachments

Hạng B1
22/6/22
67
88
18
28
hè năm nay thấy ai cũng đi PQ (tui cũng vậy :D)
BĐS và Du lịch là 2 yếu tố song hành với nhau thúc đẩy phát triển thị trường BĐS PQ, Du lịch mà thăng hoa như vậy thì chắc BĐS cũng đang được chú ý lắm đây
 
Hạng B2
8/6/21
225
98
28
23
hè năm nay thấy ai cũng đi PQ (tui cũng vậy :D)
BĐS và Du lịch là 2 yếu tố song hành với nhau thúc đẩy phát triển thị trường BĐS PQ, Du lịch mà thăng hoa như vậy thì chắc BĐS cũng đang được chú ý lắm đây
Đúng rồi Anh, du lịch phú quốc đang thăng hoa kết hợp với các chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng, quyết liệt trong xử lý đất đai từ cá nhân đến doanh nghiệp. Đồng thời chính sách miễn thuế theo đường lối đặc khu kinh tế để thu hút cư dân về ở đông đúc hơn sẽ còn giúp cho Phú Quốc phát triển hơn nữa.
 
Tập Lái
2/1/15
42
21
8
37
Nói về chính sách hạ tầng thì ông PQ này tệ nhất cả nước, ai đời có mở rộng cái đường Dương đông cửa cạn gành dầu mà 3 năm vẫn chưa xong, từ hồi Vin vào là 2014 tới giờ chưa thấy mở thêm 1 con đường mới nào, chỉ nâng cấp và cải tạo mấy đường chính, hoặc đường từ sân bay đi An thới là do Sun làm. Sắp 10 năm chắc hạ tầng vẫn không đổi thì đất cũng còn nằm im đó.
 
Chuyên
16/6/22
582
489
63

Phú Quốc phấn đấu giải ngân hơn 24.000 tỷ đồng trong năm 2022 nhưng tiến độ rất ì ạch. Khó khăn nhất là khâu giải phóng mặt bằng (GPMB) để giao đất sạch cho chủ đầu tư.​

Tình hình bất động sản Phú Quốc (new)


Đất sạch hiếm vì khiếu kiện kéo dài

Tại 338 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch của Phú Quốc, dự kiến diện tích sử dụng đất khoảng 11.058 ha (bao gồm 8 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 380.000 tỷ đồng. Trong đó có 321 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư và còn 17 dự án đang hoàn thiện thủ tục.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc, cho biết khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay của các nhà đầu tư tại Phú Quốc là công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất cho nhà đầu tư chưa xử lý dứt điểm, việc xác định giá đất để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính còn chậm… gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng.

Một trong những lý do khiến công tác GPMB cho các dự án ở TP. Phú Quốc chậm chạp là do tình trạng khiếu kiện kéo dài. Báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang cho thấy nội dung khiếu nại trong lĩnh vực đất đai ở Phú Quốc chiếm hơn 96% (chưa tính các nội dung phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), trên địa bàn toàn tỉnh là trên 77%, trong khi đó bình quân cả nước chỉ khoảng 70%.

Thậm chí trong thu hồi đất tại Phú Quốc, có tình trạng đất có tranh chấp, chưa xử lý xong nhưng chính quyền đã ra quyết định thu hồi đất, cho doanh nghiệp quây tôn và làm dự án ngay. Sau đó lại tiếp tục khiếu kiện dẫn tới dự án treo.

Theo một ủy viên thường trực thuộc Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cán bộ tiếp công dân về giải quyết khiếu nại đất đai phải có bản lĩnh, kiên nhẫn, thận trọng, và giỏi chuyên môn. Các vụ khiếu kiện kéo dài là do cán bộ còn thiếu am hiểu các quy định của luật tố tụng và các luật chuyên ngành để có thể giải thích, hướng dẫn cho công dân. Do đó, Phú Quốc cần đặc biệt coi trọng việc bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ, làm hết trách nhiệm từ cấp cơ sở chắc chắn sẽ hóa giải được nhiều vấn đề bức xúc của người dân, mới giúp tiến độ GPMB được nhanh chóng.
Tình hình bất động sản Phú Quốc (new)

Sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đề nghị các Ban quản lý dự án Phú Quốc và các chủ đầu tư tiếp tục rà soát lại kế hoạch, tiến độ các dự án. UBND tỉnh và các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao vài trò trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, thành phố có 14 dự án dự kiến sẽ khởi công trong năm nay với số vốn giải ngân theo kế hoạch là 1.795 tỷ đồng. Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc sẽ phối hợp với các sở, ngành và UBND TP Phú Quốc tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục hành chính nhanh gọn, giúp nhà đầu tư thực hiện tốt việc chuẩn bị đầu tư, vừa thẩm định, vừa hoàn thiện hồ sơ để giúp doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đúng lộ trình.

Đồng thời, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phối hợp với UBND TP Phú Quốc rà soát những dự án đã giải phóng mặt bằng nhưng còn vướng mắc, tập trung thực hiện quy trình thủ tục về bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật và hoàn thành bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện chính sách pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn 2016-2021, Đoàn Công tác số 3 thuộc Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội yêu cầu tỉnh Kiên Giang đánh giá kỹ hiện trạng, vướng mắc trong việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, nhất là tài nguyên đất để tránh tình trạng đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng...

Trong đó, một số thành viên nhấn mạnh tới vai trò của cán bộ tiếp công dân. Cần tránh khiến kiện kéo dài dẫn tới công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng vướng mắc không được giải quyết triệt để. Dự án treo lâu năm sẽ làm lãng phí nguồn lực đất đai ở Kiên Giang nói chung và Phú Quốc nói riêng. Cần gắn trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người ứng đầu, cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc.

Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tới đây những bản án toà đã tuyên mà chưa có hiệu lực pháp luật thì Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc sẽ tham mưu cho tỉnh rà soát lại. Còn bản án nào mà thật sự đúng với tình hình thực tế của địa phương, Ban Quản lý sẽ cùng với TP. Phú Quốc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện ngay bản án đó để giúp người dân sớm nhận tiền bồi thường giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Đối với những dự án mà Ban Quản lý cảm thấy trong quá trình tuyên án có vấn đề cần xem xét lại thì sẽ phối hợp với các cơ quan luật pháp khẩn trương rà soát, nếu cần thiết phải gửi tới toà án cấp cao hơn giải quyết thì tiếp tục xử lý. “Mục tiêu trước mắt là Ban quản lý sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp có đất sạch, đẩy nhanh tiến độ dự án ở Phú Quốc”, ông Tùng nói.

Xem thêm:
 

Attachments