Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.398
17.984
113
Lâm Đồng
Toyota sẽ tiên phong ngừng sản xuất tờ rơi và catalogue giấy để bảo vệ môi trường từ năm 2025. Nước đi này sẽ góp phần bảo vệ môi trường và làm gương cho nhiều hãng xe khác trong tương lai.

collage.jpg


Các tờ rơi quảng cáo và catalogue giấy mỗi năm tiêu tốn hàng ngàn tấn tài nguyên trong khi hiện nay cách thức này không còn hiệu quả.

Toyota tuyên bố rằng mỗi năm có hơn 7.000 tấn tài nguyên giấy được sử dụng để tạo ra các tài liệu quảng cáo sản phẩm được in để phân phối cho khách hàng. Ngoài ra còn có những thách thức trong sản xuất, vận chuyển, bảo quản và tiêu hủy sau khi sử dụng.

Nếu chúng ta ngừng sử dụng tài liệu quảng cáo giấ, nó sẽ giúp giảm ô nhiễm carbon dioxide từ các quá trình liên quan khoảng 11.000 tấn mỗi năm.

Toyota ngừng sản xuất tờ rơi và catalogue giấy để bảo vệ môi trường


Từ những thông tin như vậy, Toyota đã quyết định ngừng phát tờ rơi giấy cho khách hàng từ tháng 1/2025 để thúc đẩy tính trung hòa carbon và tập trung vào tính bền vững. Vẫn chưa rõ liệu chiến lược này có bao gồm cả Lexus hay không.

Đối với phương tiện truyền thông dùng để cung cấp thông tin sản phẩm tới khách hàng, Toyota đã bắt đầu sử dụng Smart Catalogs, cho phép các đại lý sử dụng máy tính bảng có màn hình độ phân giải cao hiển thị nhiều loại phương tiện, bao gồm hình ảnh CG, video...

Đối với những người thích đọc, hãng cũng có các tài liệu quảng cáo kỹ thuật số có sẵn để tải xuống từ trang web riêng của Toyota.

Toyota ngừng sản xuất tờ rơi và catalogue giấy để bảo vệ môi trường


Nhưng Toyota sẽ không đơn độc. Trong tương lai có thể sẽ có những thương hiệu khác cũng làm theo nhằm góp phần cắt giảm hao phí và tăng tính bền vững.

Toyota ngừng sản xuất tờ rơi và catalogue giấy để bảo vệ môi trường
Toyota ngừng sản xuất tờ rơi và catalogue giấy để bảo vệ môi trường
Toyota ngừng sản xuất tờ rơi và catalogue giấy để bảo vệ môi trường
Toyota ngừng sản xuất tờ rơi và catalogue giấy để bảo vệ môi trường


Xem thêm:
Các bác nghĩ sao về động thái này của Toyota?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
3/2/17
3.548
4.545
113
Giấy từ cây, năng lượng để sản xuất, rồi mực in ...nữa a. Về mặt môi trường thì đúng mà
Giấy sản xuất từ các loại cây được trồng công nghiệp ko phải cây rừng
Ngoài ra giấy cũng đc sản xuất từ tái chế
Năng lượng để sản xuất báo thế đọc báo online thì ko năng lượng mất điện à
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Ga.An.Thoc
Hạng F
3/10/15
9.851
12.125
113
Giấy từ cây, năng lượng để sản xuất, rồi mực in ...nữa a. Về mặt môi trường thì đúng mà
Em nghĩ như bác.
Cái quái gì trên đời có đẻ thì chắc chắn có tốn kém năng lượng và thể nào ít nhiều cũng có đái vào mặt môi trường một tí
 
  • Like
Reactions: CuBiMi and Anh Sơn
Hạng C
16/4/16
754
954
98
Vũng Tàu
Giấy sản xuất từ các loại cây được trồng công nghiệp ko phải cây rừng
Ngoài ra giấy cũng đc sản xuất từ tái chế
Năng lượng để sản xuất báo thế đọc báo online thì ko năng lượng mất điện à
Cây gì thì cũng tốn đất, nước mà. Đây là những cái gốc của môi trường phải không
Còn mực, còn màu, chất tẩy ... thì sao a
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
28/8/19
6.697
11.386
113
Palm Beach, Florida, US
Loại bớt QC qua giấy là nên làm!
Chả phải riêng cái bài liên quan đến thg Toyota này.
Mình ở đây thấy thật sự rất phí phạm với kiểu in giấy truyền thống.
Báo, Brochure... Họ in cả đống, đặt ngay cửa Market, lấy Free.... Chả mấy ai lấy và lấy là 1 sấp, để làm gì... Là để thay giấy lót cho việc khác.
In ra 1 tờ là đòi hỏi tốn tiền, tốn công mà thật sự chủ yếu xem như rác.
Các Banks thì Họ tiên phong lâu rồi. Nghĩa là, thay vì gởi giấy Statement qua thư ( Tính Phí) nếu chọn hình thức Online qua Email + PDF thì chi phí trả cho Bank sẽ là Free.
Bọn Mỹ là hoang phí đứng đầu thế giới. Đi check Mailbox, thì 1 đống QC ( In rất đẹp, giấy xịn) là đa số. Lần nào cũng quăng 1 đống vô thùng rác.
Quá hoang phí và bất công!
 
Hạng F
3/10/15
9.851
12.125
113
Loại bớt QC qua giấy là nên làm!
Chả phải riêng cái bài liên quan đến thg Toyota này.
Mình ở đây thấy thật sự rất phí phạm với kiểu in giấy truyền thống.
Báo, Brochure... Họ in cả đống, đặt ngay cửa Market, lấy Free.... Chả mấy ai lấy và lấy là 1 sấp, để làm gì... Là để thay giấy lót cho việc khác.
In ra 1 tờ là đòi hỏi tốn tiền, tốn công mà thật sự chủ yếu xem như rác.
Các Banks thì Họ tiên phong lâu rồi. Nghĩa là, thay vì gởi giấy Statement qua thư ( Tính Phí) nếu chọn hình thức Online qua Email + PDF thì chi phí trả cho Bank sẽ là Free.
Bọn Mỹ là hoang phí đứng đầu thế giới. Đi check Mailbox, thì 1 đống QC ( In rất đẹp, giấy xịn) là đa số. Lần nào cũng quăng 1 đống vô thùng rác.
Quá hoang phí và bất công!
Mỹ đi đầu thế giới về la ó bảo vệ môi trường mà hoá ra cũng đi đầu thế giới về tàn phá môi trường nhỉ
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
Mấy cuốn cataluge theo xe rất lợi hại, xe cũ mà còn giữ dc cuốn này bán lại có giá lắm nha, xe zin
Toyota ngừng sản xuất tờ rơi và catalogue giấy để bảo vệ môi trường
 
  • Like
Reactions: Perenco