Hạng D
25/9/14
2.735
2.911
113
33
Rồi vượt mặt trên toàn thế giới chưa? Nếu dựa vào cái ảnh của bác mà phân tích thì tất cả các hãng đều giảm doanh số so với năm ngoái. Và doanh số của Toyota cũng k tăng cái phần mà Ford bị giảm nếu nói như bác vượt mặt thì Ford giảm 10 xe Toy phải tăng 10 xe mới gọi là vượt mặt. Nhìn vào chỉ thấy số lượng giảm do đại dịch(sức mua giảm, dân giảm chi tiêu).

Cụ hỏi tôi k hiểu lắm. Toyota bán ra 177K xe còn Ford là 140K trong tháng 11 tại Mỹ, không gọi vượt mặt thì phải gọi làm sao giờ cụ? Tuy rằng Toyota chỉ tạm vượt Ford trong tháng 10 và T11, đồng thời chắc chắn Ford sẽ lấy lại vị trí này khi F-SERI mới và Bronco được bán ra, nhưng để vượt được hãng biểu tượng của nước chủ nhà thì mới chỉ có Toyota làm được.
Trên thế giới thì Toyota nó bán vượt quá xa Ford rồi.
Tại Mỹ mà doanh số Explorer bị Highlander vượt thì biết Toyota nó thành công thế nào rồi.
 
  • Like
Reactions: nguyenhung98
Hạng B1
31/8/16
50
39
18
36
Rồi vượt mặt trên toàn thế giới chưa? Nếu dựa vào cái ảnh của bác mà phân tích thì tất cả các hãng đều giảm doanh số so với năm ngoái. Và doanh số của Toyota cũng k tăng cái phần mà Ford bị giảm nếu nói như bác vượt mặt thì Ford giảm 10 xe Toy phải tăng 10 xe mới gọi là vượt mặt. Nhìn vào chỉ thấy số lượng giảm do đại dịch(sức mua giảm, dân giảm chi tiêu).
Tầm thế giới thì e là Ford Ko có vé với Toyota đâu bác
 
  • Like
Reactions: trantuan1101
Hạng D
19/1/16
1.020
582
113
31
Cụ hỏi tôi k hiểu lắm. Toyota bán ra 177K xe còn Ford là 140K trong tháng 11 tại Mỹ, không gọi vượt mặt thì phải gọi làm sao giờ cụ? Tuy rằng Toyota chỉ tạm vượt Ford trong tháng 10 và T11, đồng thời chắc chắn Ford sẽ lấy lại vị trí này khi F-SERI mới và Bronco được bán ra, nhưng để vượt được hãng biểu tượng của nước chủ nhà thì mới chỉ có Toyota làm được.
Trên thế giới thì Toyota nó bán vượt quá xa Ford rồi.
Tại Mỹ mà doanh số Explorer bị Highlander vượt thì biết Toyota nó thành công thế nào rồi.
Bài viết đang nói về pick up fullsize mà, a đi chơi xa thế?
 
Hạng B2
12/5/17
287
132
43
36
Rồi vượt mặt trên toàn thế giới chưa? Nếu dựa vào cái ảnh của bác mà phân tích thì tất cả các hãng đều giảm doanh số so với năm ngoái. Và doanh số của Toyota cũng k tăng cái phần mà Ford bị giảm nếu nói như bác vượt mặt thì Ford giảm 10 xe Toy phải tăng 10 xe mới gọi là vượt mặt. Nhìn vào chỉ thấy số lượng giảm do đại dịch(sức mua giảm, dân giảm chi tiêu).
Trên toàn thế giới thì Ford, GM, Chyler có mỗi xe bán tải cỡ lớn( chủ yếu bán ở Bắc Mỹ) là Toyota kém hơn thôi. Còn lại các dòng xe khác thì 3 hãng Mỹ kém xa Toyota.
Riêng Ford nói chung chưa đủ tuổi so với Toyota về tổng hợp
 
Hạng D
15/5/14
3.112
2.019
113
Bay Area ,Norh California, USA
Cụ hỏi tôi k hiểu lắm. Toyota bán ra 177K xe còn Ford là 140K trong tháng 11 tại Mỹ, không gọi vượt mặt thì phải gọi làm sao giờ cụ? Tuy rằng Toyota chỉ tạm vượt Ford trong tháng 10 và T11, đồng thời chắc chắn Ford sẽ lấy lại vị trí này khi F-SERI mới và Bronco được bán ra, nhưng để vượt được hãng biểu tượng của nước chủ nhà thì mới chỉ có Toyota làm được.
Trên thế giới thì Toyota nó bán vượt quá xa Ford rồi.
Tại Mỹ mà doanh số Explorer bị Highlander vượt thì biết Toyota nó thành công thế nào rồi.
Ford Mỹ giờ sống bằng SUV/Pick up truck chứ sedan Ford nó bỏ gần hết chỉ giữ lai đúng con Mustang mà thôi.
Thằng Toyota Bắc Mỹ dòng nào nó cũng có mặt từ compact-midsize-fullsize sedan/ minivan/CUV/SUV/Pick Up truck mà dòng nào nó cũng bán chạy cả.