Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
Sang hình 3, xoá quách cái đường bên phải cho đỡ rối mắt, cấm rồi k vào được có khác gì k có đường này nhẻ...
rx08.png


thế thì thôi, khỏi xi nhan há...đường cong mà, có chuyển làn chuyển hướng giè đâu? có chuyển làn đâu?

B chạy hơi sát A, oánh lái hơi cong hơn A chút, vậy cũng có thể có xung đột về hướng di chuyển lắm nhẻ?

 
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
hoặc thêm luôn cho thành BB, thì lại xi nhan trở lại...
ngfs.png


và tự hỏi, khi A xi nhan phải để ra đường 5, B có hiểu k hay lại nghĩ A tấp lề giữa đoạn 4-5 :p
39.gif

 
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
HieuLe309 nói:
dawmgoodman ® nói:
HieuLe309 nói:
Vì vậy em KHÔNG bật nhan khi di chuyển trên đường cong để tránh xe sau hiểu nhầm là em tấp lề.
Vậy khi bác chuyển lane ở đường thẳng bác cũng ĐỪNG xi nhan để xe sau tưởng bác rẽ phải hay tấp lề.

Bác ko hiểu hay cố tình ko hiểu.
Em sẽ dừng comment thớt này tại đây.
Đây là hình ảnh comment của bác Hiếu Lễ đáng kính đang đi xe A, không xi nhan vì xe B tưởng tấp lề...
k21m.png

 
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
Đây là câu trả lời cho việc có cần thiết xe sau hiểu xe trước muốn gì k?
k9g2.png


nếu như A xi nhan phải, B sẽ hiểu A chuyển lane hay tấp lề hay chuyển hướng? B chỉ cần biết A đang di chuyển sang hướng phải, và cần giảm tốc độ.
 
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
Câu hỏi đầu tiên e suy nghĩ, độ nguy hiểm giữa xe A và xe B nó thay đổi thế nào giữa các hình nhỉ?
 
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
Ha Sonata nói:
Theo bác, "đường cong"=>= "bùng binh, vòng xuyến" hả bác Daw...?:cool:
đâu có bác. Bác đọc kỹ xem.

Mới đầu là 1 đường cong cong, ví dụ 1/4 của cái đường tròn, sau mình mở rộng ra, nhìn nó như 1 BB thì xem góc nhìn có khác k?


 
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
Đưa lại phần trả lời của "vụ":
<h2>Người lưu thông bắt buộc phải rẽ phải thì có cần bật xi nhan để rẽ</h2><h3>26/11/2012 10:4 GMT+7</h3>
Hỏi: (Nguyễn Thị Ngọc Thuỳ - [email protected])
Trong trường hợp đang lưu thông trên đường, đến đoạn không thể chạy thẳng và không thể rẽ trái (vì hai hướng này đề là đường 1 chiều), người lưu thông bắt buộc phải rẽ phải thì có cần bật xi nhan để rẽ phải không? (Em đang đi trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh- đến đoạn giao với quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh và Nguyễn Xí) Em không thể đi thắng, không thể rẽ trái ra Xô Viết Nghệ Tĩnh vì hai đường này là đường 1 chiều, bắt buộc phải rẽ ra quốc lộ số 13 nhưng vẫn bị bắt vì tội không bật xi nhan).
Trả lời: Vụ Quản lý phương tiện và người lái - Tổng cục Đường bộ Việt Nam trả lời như sau:
- Tại khoản 1 Điều 15 Luật Giao thông đường bộ quy định về chuyển hướng xe như sau: “Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ”.
- Mặc dù phía trước bạn chỉ có 1 hướng rẽ phải nhưng bạn vẫn phải bật đè xin nhan để báo hướng rẽ nhằm bảo đảm an toàn cho xe di chuyển phía sau.
Vì vậy, khi lưu thông trên đoạn đường nói trên bạn cần bật xi nhan báo hướng rẽ theo quy định.
Chúng tôi gửi đến bạn một số ý kiến trên để bạn tham khảo. Nếu bạn còn vướng mắc, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan công an nơi đã xử lý vi phạm để được giải đáp.
- Đại diện cho cơ quan trả lời: Vụ Quản lý phương tiện và người lái - Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
- Địa chỉ: Số 106, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
- Số điện thoại: (04) 3.8571. 646.
Nguồn:http://www.mt.gov.vn/Default.aspx?tabid=39&catid=1652.1653.380&articleid=13942

Hình: nguyên trạng
ps8w.png


cho xe và biển cấm vào dễ thấy:
28rk.png


câu trả lời phía trên là "phải xi nhan"...

 
Last edited by a moderator:
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
bi chừ ta bỏ bớt đường luôn, sẽ có 2 phe là k xi nhan và xi nhan...

vc6c.png


sao lạ vậy? vì suy luận mà ra thôi...:D

 
Status
Không mở trả lời sau này.