Thảo Luận Chung Trắng hay vàng

Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
ycleptlam nói:
1.4 ko phải hả bác?
Giống bác phucminh nói đó bác. Cái đó là vạch kẻ sát lề đường dùng cho cấm dừng, cấm đậu xe.
Còn ở đây là ở tim đường cơ.
 
Hạng B2
27/10/12
205
272
78
mit.jacmo84 nói:
ycleptlam nói:
Trắng hay vàng


E chả thấy ghi là ở giữa hay ở sát lề gì cả bác ơi...
Trong hình của bác không có rùi.

Hình đó có mà bác

Vạch số 1-4: Là vạch liên tục màu vàng có chiều rộng 10 cm, để xác định nơi cấm dừng và cấm đỗ xe.
Trắng hay vàng


Vạch số 1-10: Là vạch đứt quãng màu vàng. Vạch xác định vị trí hay khu vực cấm đỗ xe.
Trắng hay vàng
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Vạch vàng lề đường: Cấm dừng đỗ. Vạch vàng tim đường: Phân làn những đoạn đường nguy hiễm, nhiều khả năng xãy ra tai nạn.
 
Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
phantan nói:
Vạch vàng lề đường: Cấm dừng đỗ. Vạch vàng tim đường: Phân làn những đoạn đường nguy hiễm, nhiều khả năng xãy ra tai nạn.
Theo bác, màu vàng là nguy hiểm.
Vậy nếu là màu vàng mà đứt quãng thì nghĩa là gì bác???
Đã nguy hiểm thì làm luôn vạch liền, cần gì làm vạch vàng đứt quãng.
 
Hạng B2
15/1/13
245
0
0
mit.jacmo84 nói:
Em có thắc mắc này, mong các bác chỉ giáo.
Trên đường 2 chiếu, đa số các vạch ở tim đường (phân cách làn xe chạy ngược chiếu) là màu trắng.
Vd: 1 vạch liền trắng, 2 vạch liền trắng hoặc 1 vạch đứt trắng....
Theo em nghĩ thì những vạch này phải là màu vàng. Em nghĩ vậy có đúng không các bác?
Đường từ Cần thơ xuống Cà mau vạch giữa sơn màu vàng, từ SG--> CT vạch giữa lại sơn màu trắng, nói chung VN có sơn nào thì sơn, không có quy luật
 
Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
Luật thì phải có.
Vấn đề là luật có hợp lý chưa, người làm có làm đúng luật chưa, người dân có hiểu rõ luật chưa.
 
Hạng D
21/2/12
1.435
9
38
mit.jacmo84 nói:
tuannm1 nói:
mit.jacmo84 nói:
Em có thắc mắc này, mong các bác chỉ giáo.
Trên đường 2 chiếu, đa số các vạch ở tim đường (phân cách làn xe chạy ngược chiếu) là màu trắng.
Vd: 1 vạch liền trắng, 2 vạch liền trắng hoặc 1 vạch đứt trắng....
Theo em nghĩ thì những vạch này phải là màu vàng. Em nghĩ vậy có đúng không các bác?
Đường thiết kế tốc độ từ 60km/h giờ trở xuống thì vạch tim đường màu trắng. Đường thiết kế tốc độ lớn hơn 60km/h thì vạch tim đường màu vàng bác chủ à. Bác chủ xem thêm trong Quy chuẩn Việt Nam về Báo hiệu Đường bộ 41/2012 BGTVT.
Bác nói rõ điều bao nhiêu, mục nào đi bác.
Quy chuẩn đây ạ:
http://www.sgtvt.danang.g...iaVeBaoHieuDuongBo.pdf

Phụ lục G
VẠCH TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CÓ TỐC ĐỘ > 60KM/H (Trang 127)

G.2 Vạch chỉ dẫn
...
b) Vạch đường tim trên mặt đường để phân cách hai luồng xe ngược chiều:
- Vạch đường tim trên mặt đường có hai luồng xe đi ngược chiều bằng mầu vàng đứt khúc...
...
Hình G.1 - Vạch số 1: Đường tim trên mặt đường hai luồng xe ngược chiều, đơn vị cm. (trang 129)

G.3 Vạch cấm
...
b) Vạch cấm vượt xe:
- Vạch màu vàng gồm hai đường kẻ liền ở tim đường biểu thị nghiêm cấm xe vượt xe hoặc chạy đè lên vạch. Dùng để phân chia hai luồng xe đi ngược chiều của đường có hai làn hay nhiều làn xe nhưng đường không đặt giải phân cách ở giữa. Vạch này màu vàng gồm hai đường kẻ liền, mỗi đường kẻ có chiều rộng 15cm, khoảng cách giữa hai đường kẻ là 15 - 30cm.
...
Hình G.33 – Vạch số 27 - Hai đường kẻ liền màu vàng ở trung tâm, đơn vị cm (trang 140)

Phụ lục H
VẠCH TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CÓ TỐC ĐỘ ≤ 60KM/H

a) Vạch số 1.1
- Phân chia 2 dòng phương tiện giao thông đi ngược chiều nhau, xe không được đè lên vạch.
- Vạch liền nét màu trắng, rộng 10cm kẻ trên đường có cường độ giao thông lớn hơn 1.000 xe/ngày đêm, xe không được đè qua vạch. (Hình vẽ trang 161)
...
c) Vạch số 1.3
- Vạch kép phân chia 2 dòng phương tiện giao thông đi ngược chiều nhau trên những đường có từ 4 làn xe trở lên, xe không được đè lên vạch.
- Hai vạch liên tục màu trắng có chiều rộng bằng nhau và bằng 10cm cách nhau là 10cm tính từ 2 mép vạch kề nhau, xe không được đè qua vạch. (Hình vẽ trang 161)
...
e) Vạch số 1.5.
- Phân chia 2 dòng phương tiện giao thông đi ngược chiều nhau trên những đường có 2 hoặc 3 làn xe chạy hoặc xác định danh giới làn xe khi có từ 2 làn xe trở lên chạy theo một chiều.
- Vạch đứt quãng màu trắng, rộng 10cm chiều dài của mỗi vạch là L1, khoảng cách giữa hai vạch là L2 (Hình vẽ trang 161)
 
Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
Vậy là câu hỏi của em đã có đáp án.
Màu vàng: cho đường tốc độ trên 60km/h
Màu trắng: cho đường có tốc độ dưới 60km/h
 
Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
Rõ ràng là vấn đề em nêu ra rất ít người biết..

Vậy sau khi biết được câu trả lời, có bác nào nhận thấy có gì...kì kì khi các bác lái xe trên đường không?????