Theo em hiểu thì theo luật là không được. Nhưng dân mình cứ...băng tuốt.Clouds8 nói:vạch liền màu trắng có được băng xe qua đường không các bác?
mit.jacmo84 nói:Theo em hiểu thì theo luật là không được. Nhưng dân mình cứ...băng tuốt.Clouds8 nói:vạch liền màu trắng có được băng xe qua đường không các bác?
Thế mới tai nạn đầy nhóc, XXX phạt rồi kêu la...Trên thế giới người ta đánh giá mạng dân VN rẻ bèo...
Bác nói sao chứ em nghĩ khác.mit.jacmo84 nói:Rõ ràng là vấn đề em nêu ra rất ít người biết..
Vậy sau khi biết được câu trả lời, có bác nào nhận thấy có gì...kì kì khi các bác lái xe trên đường không?????
Em nhớ vụ này đã có Bác lên diễn đàn O-S hỏi cách đây lâu lắm rồi.
Và cũng có Bác trả lời rồi. Chỉ có điều Bác chủ không kịp cập nhật thông tin trên diễn đàn và ngoài thực tế nên mới thấy kỳ kỳ đó.
Last edited by a moderator:
Em thấy trên đường Lê Duẫn 2 vạch trắng song song, vẫn có nhiều xe quay đầu và băng quá 
Clouds8 nói:vạch liền màu trắng có được băng xe qua đường không các bác?
2 vạch liền song song thì rõ ràng là cấm băng qua quay đầu xe rồi, e từng bị phạt 1 lần ở đây
.... cái em hỏi là 1 vạch trắng liền. Vì em thấy rất nhiều đoạn đường có vạch trắng liền rất vô lý nếu không cho xe băng qua, thậm chí chỉ có 1 cách là buộc phải băng qua.
Đường có tốc độ thiết kế <=60km/h:
Vạch trắng liền, ngoài vạch 1.1 rộng 10cm là vạch kẽ tim đường, còn có vạch 1.2 rộng 20cm kẽ sát lề dùng để làm ranh giới phần đường xe chạy với lề đường. Vạch 1.2 thì được cán qua khi cần thiết.
Đường có tốc độ thiết kế >60km/h:
Có một vạch trắng liền gọi là "Vạch cấm thay đổi làn xe" (vạch 35) chiều rộng vạch 15cm.
c) Vạch cấm thay đổi làn xe: Tác dụng của vạch này là cấm thay đổi làn xe hoặc chiếm làn xe khác để vượt xe. Vạch này kẻ ở những đoạn đường có nhiều làn xe cùng chiều, hay khi đi qua cầu, mậtđộ giao thông cao, khi đường đi qua hầm, qua dốc, qua đoạn cong hoặc ở những đoạnmà chiều rộng của làn xe bị thu hẹp ở đoạn sắp vào đường giao nhau, hay gần sát lànđường dành cho người đi bộ hoặc ở những đoạn đường cần thiết phải cấm xe thay đổi làn xe. Vạch này là đường kẻ liền màu trắng có chiều rộng 15cm.
Dạo gần đây thấy vạch này xài nhiều, phần lớn để tách làn xe 2B chạy bên trong và các làn xe 4B chạy bên ngoài. Các bác chú ý nếu tấp xe vô lề cán phải vạch này coi chừng lãnh đạn.
Vạch trắng liền, ngoài vạch 1.1 rộng 10cm là vạch kẽ tim đường, còn có vạch 1.2 rộng 20cm kẽ sát lề dùng để làm ranh giới phần đường xe chạy với lề đường. Vạch 1.2 thì được cán qua khi cần thiết.
Đường có tốc độ thiết kế >60km/h:
Có một vạch trắng liền gọi là "Vạch cấm thay đổi làn xe" (vạch 35) chiều rộng vạch 15cm.
c) Vạch cấm thay đổi làn xe: Tác dụng của vạch này là cấm thay đổi làn xe hoặc chiếm làn xe khác để vượt xe. Vạch này kẻ ở những đoạn đường có nhiều làn xe cùng chiều, hay khi đi qua cầu, mậtđộ giao thông cao, khi đường đi qua hầm, qua dốc, qua đoạn cong hoặc ở những đoạnmà chiều rộng của làn xe bị thu hẹp ở đoạn sắp vào đường giao nhau, hay gần sát lànđường dành cho người đi bộ hoặc ở những đoạn đường cần thiết phải cấm xe thay đổi làn xe. Vạch này là đường kẻ liền màu trắng có chiều rộng 15cm.
Dạo gần đây thấy vạch này xài nhiều, phần lớn để tách làn xe 2B chạy bên trong và các làn xe 4B chạy bên ngoài. Các bác chú ý nếu tấp xe vô lề cán phải vạch này coi chừng lãnh đạn.
Vạch màu vàng thường được kẻ ở những nơi đang được thi công, để dẫn xe chạy theo 1 đường khác. Khi chạy trên đường mà nhìn thấy cả vạch màu trắng và vạch màu vàng thì ta phải cho xe chạy theo vạch màu vàng. Còn trong khu dân cư vạch màu vàng được kẻ ở những đoạn đường cong nguy hiểm để cấm dừng đậu xe.