Chuyên Xe
15/3/19
381
450
63
34
Nếu chạy ngoài đường gặp đèn đỏ mà có xe cứu thương hú còi phía sau xin đường thì các bác sẽ làm gì? Chắc hẳn nhiều bác vẫn sẽ chấp nhận việc nhích lên phần đường dành cho người đi bộ để nhường lối cho xe cứu thương chạy.

Screen Shot 2022-03-18 at 15.35.05.png


Trường hợp đang dừng đèn đỏ nhưng có xe cấp cứu hoặc xe ưu tiên đang hú còi ngay phía sau xe mình thì có nên vượt đèn đỏ để nhường hay không? đã từng có topic chia sẻ trên diễn đàn, đa phần các bác đều cho rằng không ai có thể phạt trong trường hợp đó, hoặc có phạt thì cũng chấp nhận vì bản thân đang cố gắng cho việc cứu sống một mạng người.

Nhưng mới đây, một đoạn clip được chia sẻ trên nhóm otosaigon - trên đường thiên lý chia sẻ lại tình huống chủ nhân xe ô tô con khi dừng đèn đỏ đã nghe tiếng xe cứu thương hú còi phía sau, chủ xe quyết định đánh vô lăng xe vượt lên phần đường dừng đèn đỏ, đứng phía trên vạch cho người đi bộ để nhường lối cho xe cứu thương đi qua.


Tuy nhiên câu chuyện sẽ không có gì nếu như bác chủ bài đăng không ghi kèm caption như sau: "Nhường đường cho xe cấp cứu và cái kết vẫn bị phạt, thế này còn ai dám nhường nữa", bên dưới bình luận chủ bài đăng cũng đính kèm hình ảnh tra cứu phạt nguội của chiếc xe với lỗi "dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường"

Screen Shot 2022-03-18 at 15.10.59.png


Phía dưới bài đăng nhiều người cảm thấy khó hiểu vì quyết định xử phạt nguội này của cơ quan chức năng, chủ yếu các bác tài đều cho rằng "phạt nguội thì cũng là con người nhưng con người đưa ra quyết định phạt phải xem và động não chứ không phải như robot làm việc có tâm và có trách nhiệm". Hoặc "luật pháp sinh ra là để xây dựng và duy trì một xã hội trật tự, văn minh. Luật pháp bên cạnh tính giáo dục, răn đe còn thể hiện sự nhân văn, tình người. Tôi thiết nghĩ không 1 con người có văn hoá và lòng tự trọng nào lại đi ứng xử như vậy cả"

Một bên các tài xế cho rằng chủ xe bị phạt vì cũng có lý do, trước khi dừng đèn đỏ và nhường cho cứu thương chiếc xe ấy đang đi vào làn trong. Nhường xong rồi sau đó là xi nhan rẽ trái, rẽ trái nhưng đi qua phần đường bên phải, nếu đi như vậy thì ăn biên bản là hợp lý.

Tuy nhiên phần lỗi dành cho xe trên là "dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường" tức là phạt lỗi nhích lên đậu trên phần đường dành cho người đi bộ khi nhường lối cho xe cứu thương chứ không phải là lỗi sai làn?

Còn các bác, các bác nghĩ gì về tình huống này? bác tài này bị phạt nguội là có hợp tình hợp lý?

Xem thêm:

 
14/6/17
879
424
63
Nếu chạy ngoài đường gặp đèn đỏ mà có xe cứu thương hú còi phía sau xin đường thì các bác sẽ làm gì? Chắc hẳn nhiều bác vẫn sẽ chấp nhận việc nhích lên phần đường dành cho người đi bộ để nhường lối cho xe cứu thương chạy.

View attachment 2675168

Trường hợp đang dừng đèn đỏ nhưng có xe cấp cứu hoặc xe ưu tiên đang hú còi ngay phía sau xe mình thì có nên vượt đèn đỏ để nhường hay không? đã từng có topic chia sẻ trên diễn đàn, đa phần các bác đều cho rằng không ai có thể phạt trong trường hợp đó, hoặc có phạt thì cũng chấp nhận vì bản thân đang cố gắng cho việc cứu sống một mạng người.

Nhưng mới đây, một đoạn clip được chia sẻ trên nhóm otosaigon - trên đường thiên lý chia sẻ lại tình huống chủ nhân xe ô tô con khi dừng đèn đỏ đã nghe tiếng xe cứu thương hú còi phía sau, chủ xe quyết định đánh vô lăng xe vượt lên phần đường dừng đèn đỏ, đứng phía trên vạch cho người đi bộ để nhường lối cho xe cứu thương đi qua.


Tuy nhiên câu chuyện sẽ không có gì nếu như bác chủ bài đăng không ghi kèm caption như sau: "Nhường đường cho xe cấp cứu và cái kết vẫn bị phạt, thế này còn ai dám nhường nữa", bên dưới bình luận chủ bài đăng cũng đính kèm hình ảnh tra cứu phạt nguội của chiếc xe với lỗi "dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường"

View attachment 2675167

Phía dưới bài đăng nhiều người cảm thấy khó hiểu vì quyết định xử phạt nguội này của cơ quan chức năng, chủ yếu các bác tài đều cho rằng "phạt nguội thì cũng là con người nhưng con người đưa ra quyết định phạt phải xem và động não chứ không phải như robot làm việc có tâm và có trách nhiệm". Hoặc "luật pháp sinh ra là để xây dựng và duy trì một xã hội trật tự, văn minh. Luật pháp bên cạnh tính giáo dục, răn đe còn thể hiện sự nhân văn, tình người. Tôi thiết nghĩ không 1 con người có văn hoá và lòng tự trọng nào lại đi ứng xử như vậy cả"

Một bên các tài xế cho rằng chủ xe bị phạt vì cũng có lý do, trước khi dừng đèn đỏ và nhường cho cứu thương chiếc xe ấy đang đi vào làn trong. Nhường xong rồi sau đó là xi nhan rẽ trái, rẽ trái nhưng đi qua phần đường bên phải, nếu đi như vậy thì ăn biên bản là hợp lý.

Tuy nhiên phần lỗi dành cho xe trên là "dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường" tức là phạt lỗi nhích lên đậu trên phần đường dành cho người đi bộ khi nhường lối cho xe cứu thương chứ không phải là lỗi sai làn?

Còn các bác, các bác nghĩ gì về tình huống này? bác tài này bị phạt nguội là có hợp tình hợp lý
bó tay luôn. BYT và BCA kg phối hợp nhau các bác nhỉ. vô lý quá, lòng tốt đặt không đúng chỗ rồi, buồn thật
 
Hạng C
18/10/14
591
607
93
Em cũng nhiều lần nhường đường cho xem làm nhiệm vụ, may là chưa phải vượt đèn đỏ hay hành vi vi phạm khác để nhường đường =))
 
  • Like
Reactions: CuBiMi and nttanmam
Hạng F
7/8/17
7.467
10.168
113
:D AI là não silicon còn người ra quyết địnhxử phạt não cấu tạo từ đậu hủ. k nhường cũng phạt mà nhường cũng bị phạt. mấy thằng bảo ng ta sai làn chắc bị mù rồi. sai làn sao lại phạt lỗi đỗ xe trên vạch đi bộ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
28/8/19
6.691
11.375
113
Palm Beach, Florida, US
What's the fuck!
Thế đéo nào mà vô tình vô lý đến vậy... Đây ko thể gọi là 1 XH văn minh nhân văn được!
Tôi từng 1 lần gặp khi xếp ngay đầu lane giữa đợi đèn đỏ, thấy sau còi hụ inh ỏi xe FR đang tới, mà 1 lúc 3 xe, thế là nhanh chóng dẹp đường bò ngay giữa ngã 4 đứng, các xe khác cũng liệu cơm mà gắp mắm, miễn sao có đường cho xe người ta chạy...
Đố Cha thằng nào dám gởi giấy phạt ( Kèm bằng chứng)!