Hen phế quản hay viêm mũi dị ứng là những bệnh không thể chửa lành nhe mấy anh, xin nhớ cho rõ điều này.
Nhưng 2 bệnh này có thể tự ổn định một thời gian rất dài, mà không cần điều trị. Bản thân tôi là một ví dụ, bị hen PQ từ nhỏ, ra vô BV thương xuyên, đến năm 12t bị một đợt rất nặng, rồi cũng qua và kể từ đó không thấy xuất hiện nửa. Khoảng 3 năm gần đây, tự mình thấy có những đợt ho hen nhẹ và tự điều trị thì ổn, không ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống và công việc.
Mục tiêu điều trị: Kiểm soát được bệnh, không để bệnh ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, làm việc hay học hành (đối với trẻ nhỏ) hay nói tóm tắt là với nền Y Khoa hiện nay, người ta có thể sống hoà bình với bệnh trong hầu hết các cas (vẩn có một số nhỏ không đáp ứng với điều trị thông thường mà cần nhập viện, nhưng rất rất ít). Với mục tiêu như vậy thì các anh có thể đánh giá được chế độ điều trị của bản thân hay người thân có hiệu quả hay không.
Việc điều trị hen PQ đã có phác đồ của Hiệp Hội Chống hen thế giới hướng dẩn, hầu hết các BS chuyên về hô hấp đều có phác đồ này trong tay, do vậy nếu bệnh thì cứ đến các nơi có PK chuyên khoa về hô hấp, với trẻ em thì chuyên về hô hấp nhi là ngon, không nên đi lung tung.
Nên tránh xa mấy ông thuốc nam, thuốc bắc, thuốc gia truyền, thảo dược ... gì gì đó các kiểu, vì hầu hết đều sử dụng chất corticoid của Tây Y xay nhuyển ra trộn vào bên trong, thậm chí một số ít còn dùng cả Arsenic nửa, mấy chất này hiệu quả gần như tức thì với Hen PQ, người bệnh sẽ giảm bệnh ngay và cảm thấy rất khoẻ sau dùng thuốc, nhưng nếu dùng lâu ngày thì sẽ bị lệ thuộc thuốc như thuốc phiện vậy và rất rất nhiều tác dụng phụ nguy hiểm.