<span style=""color: #333399;"">Không có chi, mợ Nắng ! Em khoái chơi đại kiểng nên cũng có nghiên cứu sơ sơ mấy loại cây này !
</span>
NắngSG nói:Cám ơn bác AeroKid vì thông tin bổ ích, sau khi đọc kỹ các ưu nhược điểm, em quyết học theo bác Koon trồng cây sake. Hôm rồi ghé nhà bác Ha Sonata và Cuongbodoi cũng thấy trồng cây này, mát lắm!AeroKid nói:Sân nhà với dt từ 10m2-50m2, trồng 1-2 cây đại kiểng (giá tầm 4-7tr/cây) thì em xin góp một vài ý với bác chủ như sau:
1. Sứ cùi (sứ đại) cho hoa trắng:
- Ưu:ít rụng lá, hoa trắng, hương thơm
- Nhược: lâu lớn, mũ/nhựa
2. Bò cạp vàng (osaka vàng):
- Ưu: cho hoa vàng, mau lớn, táng rậm
- Nhược: rụng lá nhiều trước khi ra hoa
3. Bò cạp đỏ (osaka đỏ):
- Ưu: cho hoa đỏ quanh năm
- Nhược: lâu lớn, rể ăn lang, rụng lá nhiều
4. Cao vua:
- Ưu: ít rụng lá
- Nhược: không có táng
5.Cọ dầu (cọ dừa):
- Ưu: mau lớn, táng rộng
- Nhược: thân cây xù xì, trái có nhiều dầu (món ưu thích của anh em nhà tí)
6. Me
- Ưu: mau lớn, táng rậm
- Nhược: rụng rất nhiều lá
7. Si (sanh):
- Ưu: mau lớn, táng rậm
- Nhược: rụng nhiều lá
8. Sa-kê:
- Ưu: mau lớn, táng rộng, lá ít rụng
- Nhược: thân cây cao ra quả lớn nên khi quả rụng có thể làm hư mái nhà (mái lộp bằng tôn hoặc ngói)