Cmt của bạn đọc Lê Ngọc Dũng (vtv.vn) nè các bác:
"Sao lại xử phạt người bị hại-
01/03/2013
Đội mũ bảo hiểm giả có hai loại, loại biết và không biết mũ giả. Thí dụ mua xe được tặng nón, mua bảo hiểm được tăng nón ..., làm sao biết nón thật hay giả, trường hợp này thì người sử dụng là kẻ bị hại , bị gạt. Nếu vì bị gạt mà phạt thì phải phạt các trẻ em uống nhầm sữa giả, những người bị tai nạn do sử dụng các phụ tùng xe giả, máy móc giả, điện thoại giả phát nổ....vì TỘI NGU ! Nếu vì nghèo mà sử dụng nón giả thì phải phạt những người ăn thức ăn lề đường rồi mắc bệnh , phạt những người bị tai nạn do mua xe Trung Quốc kém chất lượng, phạt những người bị sập nhà ọp ẹp do giông gió, phạt những người mặc áo rách, giày há mỏm vì sử dụng hàng kém chất lượng VÌ TỘI NGHÈO. Xin thưa các quan rằng không ai muốn ở nhà lá, ai cũng muốn ở nhà lầu đúc, mặc đồ hiệu, đi ô tô đời mới để khỏi đội mũ bảo hiểm. Quan đi xe hơi ở nhà lầu, quan cũng nên nhìn xuống đám dân đen một chút để xót thương. Sao quan không trích ngân khoản cấp mũ bảo hiểm xịn cho dân hay cho đổi mũ dỏm lấy mũ thật giống như Đà Nẵng đã từng làm, như vậy mới gọi là thương dân chớ..... "
(Lê Ngọc Dũng)