Hạng C
14/2/09
789
6
18
48
Re:Từ byd, bàn chuyện dùng hàng tung cửa

Chủ đề này vui ghê, mình thấy có 2 vấn đề:
Thứ 1: dù đồng ý hay phản đối tẩy chay hàng China thì khi các bác bàn đến nó có nghĩa là các bác đang rất quan tâm đến vấn đề này và thông qua các bác sẽ có nhiều người ý thức được vấn đề này, vậy là sự việc có chiều hướng tốt lên.
Thứ 2: Bất kỳ vấn đề nào cũng không nên đưa nó đến thái độ cực đoan, vì bản chất của từ cực đoan là xấu, chúng ta tẩy chay hàng China quan trọng là trong ý thức của chúng ta luôn chống lại hàng hoá của china, còn chống được đến đâu là còn tuỳ hoàn cảnh, chúng ta chỉ cố gắng hết sức chứ không tuyệt đối mọi vấn đề. Dù vậy chỉ cần mọi người đồng lòng giảm đi 1 món đồ china thì cũng mang lại kết quả bất ngờ đó.
Không phải ngẫu nhiên mà khoai tây china mang lên Đà Lạt giả làm khoai tây Đà Lạt đâu, chứng tỏ tâm lý chống hàng china đã lan rộng rất nhiều trong dân, mong sao những người buôn bán đừng vì lợi nhuận mà lừa dối người tiêu dùng VN lấy hàng china giả làm hàng VN để bán kiếm lời, người Việt hại người Việt còn đau hơn là bọn china hại chúng ta nữa.
 
Hạng B1
3/5/13
51
0
0
Re:Từ byd, bàn chuyện dùng hàng tung cửa

nghe nhiều tin TQ xấu này nọ, nhưng đến giờ mình vẫn chưa thiệt gì, chả biết sao
 
Re:Từ byd, bàn chuyện dùng hàng tung cửa

4BVN nói:
Chủ đề này vui ghê, mình thấy có 2 vấn đề:
Thứ 1: dù đồng ý hay phản đối tẩy chay hàng China thì khi các bác bàn đến nó có nghĩa là các bác đang rất quan tâm đến vấn đề này và thông qua các bác sẽ có nhiều người ý thức được vấn đề này, vậy là sự việc có chiều hướng tốt lên.
Thứ 2: Bất kỳ vấn đề nào cũng không nên đưa nó đến thái độ cực đoan, vì bản chất của từ cực đoan là xấu, chúng ta tẩy chay hàng China quan trọng là trong ý thức của chúng ta luôn chống lại hàng hoá của china, còn chống được đến đâu là còn tuỳ hoàn cảnh, chúng ta chỉ cố gắng hết sức chứ không tuyệt đối mọi vấn đề. Dù vậy chỉ cần mọi người đồng lòng giảm đi 1 món đồ china thì cũng mang lại kết quả bất ngờ đó.
Không phải ngẫu nhiên mà khoai tây china mang lên Đà Lạt giả làm khoai tây Đà Lạt đâu, chứng tỏ tâm lý chống hàng china đã lan rộng rất nhiều trong dân, mong sao những người buôn bán đừng vì lợi nhuận mà lừa dối người tiêu dùng VN lấy hàng china giả làm hàng VN để bán kiếm lời, người Việt hại người Việt còn đau hơn là bọn china hại chúng ta nữa.


Ủng hộ ý kiến của bác.
 
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
Re:Từ byd, bàn chuyện dùng hàng tung cửa

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/phat-hien-chat-doc-trong-nu-trang-trung-quoc-o-sai-gon-2964008.html</h1>
Phát hiện chất độc trong nữ trang Trung Quốc ở Sài Gòn</h1>Kim loại nặng cadimi và chì vừa được Quản lý thị trường TP HCM tìm thấy trong các mẫu trang sức xi mạ có xuất xứ Trung Quốc đang được bày bán tại quận 5.</h2>Ngày 14/3, Chi cục Quản lý thị trường TP HCM cho biết, 3 mẫu trang sức nhiễm độc được lấy đại diện trong số 17.000 sợi dây chuyền lắc tay xi mạ mà cơ quan này thu được tại chợ An Đông, quận 5.
day-chuyen-1-5392-1394795853.jpg
Sản phẩm xi mạ xuất xứ Trung Quốc thường không trình được hóa đơn chứng từ. Ảnh: Thiên Chương
Cụ thể, các mẫu dây chuyền mang đi xét nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3 đều có hàm lượng chì và cadimi. "Dù hàm lượng chất độc không cao nhưng sự có mặt của chúng trong sản phẩm tiêu dùng là không được phép", một cán bộ khẳng định.
Đại diện Đội quản lý thị trường quận 5 cũng cho biết, số trang sức xi mạ ghi xuất xứ Trung Quốc nhưng các chủ cửa hàng lại không trình được hóa đơn chứng từ. "Số trang sức này sẽ được tiêu hủy".
Theo khảo sát của VnExpress, loại trang sức xi mạ được bày bán ở hầu hết các chợ lớn nhỏ. Nhiều nhất là chợ An Đông, nơi vừa bị cơ quan chức năng tịch thu hàng hóa. Kế đến, khu vực xung quanh chợ Bình Tây (quận 6), các mặt hàng thường thấy như dây chuyền, lắc đeo tay, nhẫn đủ loại cũng được bày bán với giá từ vài nghìn đồng đến vài chục nghìn đồng một chiếc.
"Mặt hàng ghi 'Made in China' được rất nhiều người ưa chuộng vì trông bắt mắt mà giá lại rẻ. Nếu nhìn qua có thể không biết hàng thật hay giả", một tiểu thương chuyên kinh doanh hàng trang sức xi mạ ở quận 6 nói.
day-chuyen-2-7222-1394795853.jpg
Tiếp xúc với trang sức xi mạ rẻ tiền có thể bị dị ứng da. Ảnh: Thiên Chương
Theo các chuyên gia ngành hóa, cadimi (viết tắt Cd) là một kim loại nặng, trong sản xuất dùng chế biến sơn, phẩm màu công nghiệp, mạ điện, là chất chống ăn mòn. Người ta cũng dùng cadimi làm vật liệu xi mạ đánh bóng.
Cadimi là một chất gây độc cho người. Nếu tiếp xúc (ăn uống) với lượng lớn, chất này có thể gây ngộ độc cấp. Biểu hiện thường thấy là đau thắt ngực, khó thở, chậm nhịp tim, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy. Tiếp xúc lâu dài có thể làm rối loạn chức năng gan, đau xương, thiếu máu, tăng huyết áp, nếu có thai thì bị dị dạng thai.
Với chì, nếu tiếp xúc thường xuyên qua đường ăn uống sẽ gây nôn mửa, táo bón, sụt cân. Trọng lượng cơ thể có thể giảm rất nhanh. Những trường hợp nghiêm trọng có thể gây co giật hoặc hôn mê.
"Đối với trang sức, việc tiếp xúc lâu ngày với những sản phẩm có hàm lượng cadimi hoặc chì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng có thể gây dị ứng da, ngứa hoặc có thể viêm loét nếu dùng lâu ngày", một kỹ sư ngành hóa nói.
Năm 2010, Quản lý thị trường TP HCM từng thu giữ và tiêu hủy gần 8.000 sản phẩm bao gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn xi. Nhiều mẫu sản phẩm mang đi xét nghiệm cũng phát hiện có chứa chất độc chì và cadimi.
Thiên Chương

 
Hạng B2
30/6/13
137
165
43
Re:Từ byd, bàn chuyện dùng hàng tung cửa

Cám ơn Bác chủ đã mở một topic có ý nghĩa. Mỗi chúng ta hãy là một tuyên truyền viên để chống lại các hàng hóa đôc hại từ China
 
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
Re:Từ byd, bàn chuyện dùng hàng tung cửa

Thị trường ngộ độc hàng Trung Quốc</h1>
Hàng loạt những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc ẩn chứa nhiều chất độc hại hằng ngày len lỏi vào thị trường Việt, nhưng việc ngăn cấm, thu hồi những sản phẩm này trên thị trường dường như vẫn là “bất khả kháng”.</h2>
do_choi_trung_quoc-1.jpg



Đồ chơi chứa chất độc hại
Thị trường đồ chơi Việt nhiều chục năm qua đã được phủ kín hàng Trung Quốc, hầu hết trong số này là hàng nhập lậu, không qua kiểm định về chất lượng. Khi kiểm tra thì đa phần các đồ chơi này đều có tồn dư chất độc cao hay có những nguy cơ gây tổn hại cho người dùng.
Điển hình như năm 2007, 22 học sinh tại trường THCS Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã phải nhập viện trong tình trạng co giật vì đồ chơi hạt nở có xuất xứ từ Trung Quốc. Dù đã có nhiều cảnh báo song đến thời điểm hiện tại những loại hạt nở này vẫn đang có mặt trên thị trường Việt và là mối nguy hại cho nhiều trẻ nhỏ. Hồi tháng 5/2013 một cháu bé 3 tuổi, ở Ninh Thuận, cũng đã phải nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn, ói ra dịch vàng, không đi tiêu được, bụng trướng lên do nuốt phải 1 hạt nở gây tắc đường ruột.
Tiếp đó, hàng loạt mẫu đồ chơi thú nhún có hình dạng con bò, tuần lộc và ngựa được phát hiện chứa chất phthalates độc hại, nếu tiếp xúc nhiều có thể dẫn đến trục trặc nội tiết, gây ra những vấn đề bất thường tại cơ quan sinh dục, thậm chí gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi.
Đồ chơi độc hại còn áp sát trường học để quyến rũ lũ trò nhỏ. Rất nhiều món đồ có hình dáng bắt mắt, tính năng gây tò mò cho trẻ nhỏ được bán với giá siêu rẻ ở cổng trường ví như kẹo hình thuốc lá, keo dán đổi mầu... Hiện nhiều nơi đang rộ lên mốt chơi “bom” thối với giá chỉ 2.000 đồng/túi. Thậm chí nhiều phụ huynh còn chủ động mua về cho con chơi. Tuy nhiên, chỉ tới khi loại bom thối này khiến 32 học sinh tại Đắk Nông phải nhập viện vào 1/2014 thì đồ chơi nguy hại này mới được chú ý và cấm bán. Song đồ chơi này vẫn không bị “tiệt chủng” hoàn toàn.
Cũng trong 1/2014 hàng loạt sản phẩm búp bê đầu trái cây nguồn gốc Trung Quốc chứa phthalates vượt mức cho phép. Ngoài ra, những sản phẩm bóng hơi có nguồn gốc từ nước này cũng chứa phthalates gấp cả trăm lần mức cho phép. Tuy nhiên, lúc phát hiện ra thì sản phẩm búp bê đầu quả đã hết mốt trên thị trường và phổ biến trong các gia đình từ vài tháng trước đó. Còn với sản phẩm bóng hơi thì sau công bố vẫn có nhiều hàng bày bán mà không hề bị quản lý hay thu hồi.
Những khẩu súng, lọ keo bắn, thổi bóng.. . của Trung Quốc với giá chỉ từ vài nghìn đến vài chục nghìn và có thể dễ dàng mua ở bất cứ tiệm tạp hóa gần cổng trường hay các sạp đồ chơi. Tưởng như vô hại nhưng dung dịch nước xà phòng thổi bong bóng trong súng thôi bong bóng của Trung Quốc được tạo nên chủ yếu là bởi các chất hoạt động bề mặt. Để làm tăng tính dai của những quả bóng này, nhà sản xuất có thể cho thêm một số chất, chủ yếu là glycerin với tỷ lệ đậm đặc tùy độ dai mong muốn. Hóa chất này khi ngấm vào cơ thể sẽ gây ra những phản ứng tức thì đối với người mẫn cảm như dị ứng, mẩn ngứa... Đối với các trường hợp khác, nó có thể ngấm dần vào cơ thể làm hỏng hệ thống miễn dịch.
Đó chỉ là một số trong vô vàn những sản phẩm đồ chơi Trung Quốc đang có mặt tại thị trường, mặc dù Việt Nam cũng đã ban hành bộ tiêu chuẩn riêng về chất lượng cũng như tính an toàn cho ngành hàng đồ chơi và quy định bất kể món đồ chơi nào nếu không đáp ứng đủ bộ tiêu chuẩn đó sẽ không được lưu hành trên thị trường. Tuy nhiên, người tiêu dùng chẳng mấy ai biết đến các quy định này nên khi mua chỉ biết dựa vào hình dạng, tính năng và giá thành của đồ chơi. Còn người bán cũng không hay, hoặc cố tình không biết vì đồ chơi Trung Quốc đang bán tốt, mà cũng chẳng lo bị kiểm tra hay thu hồi, xử phạt. Vì quy định đề ra song mấy khi được thi hành.
Quần áo trẻ em chứa hóa chất cấm
quan_ao_tq-2.jpg
Quần áo Trung Quốc vẫn ngập tràn trên thị trường.
Tháng 12/2013 báo cáo của nhóm bảo vệ môi trường Hòa bình xanh (Greenpeace) gây rúng động trên thị trường nhiều quốc gia khi khẳng định quần áo trẻ em được sản xuất tại 2 cơ sở may mặc lớn nhất tại Trung Quốc có chứa các chất độc hại nguy hiểm, trong đó có cả NPE- một loại hợp chất hữu cơ có khả năng gây vô sinh.
Tại Việt Nam, cũng giống như đồ chơi, quần áo xuất xứ Trung Quốc của cả trẻ em lẫn người lớn tràn ngập, thậm chí lấn át hàng nội địa. Nhiều cửa hàng quần áo treo biển hàng Việt Nam nhưng thực chất vẫn là hàng Tàu trà trộn hoặc nhập nguyên liệu vải, chỉ… từ Tàu. Tuy nhiên, không ai biết rằng những loại quần áo mình mua về liệu có khả năng gây hại cho cơ thể hay không.
Trước đó, vụ việc áo ngực Trung Quốc có chứa “chất lạ” có khả năng gây ung thư cũng khiến vô số người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Cơ quan quản lý thị trường cũng đã tốn khá nhiều công sức, thời gian để thu hồi, tiêu hủy những sản phẩm này.
Nữ trang chứa chất độc vẫn hút khách
Bất chấp việc trang sức rẻ tiền xuất xứ Trung Quốc có thể chứa nhiều chất độc là chì (Pb) và cadimi (Cd) gây nguy hại cho người dùng đã bị phát hiện từ vài năm nay thì những mặt hàng này vẫn được bán đầy rẫy từ thành phố, tới nông thôn. Tại Hà Nội không khó để tìm thấy những hàng trang sức mỹ ký tại các chợ đêm, chợ Ngã Tư Sở, Chợ Nhà Xanh… Và nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm hay những shop hàng 10.000 đồng được mở ra khá nhiều trong thời gian vừa qua. Trên mác nhiều sản phẩm vẫn còn nguyên tiếng Trung Quốc tuy nhiên vẫn có khá nhiều người tiêu dùng chọn mua những đồ trang sức này do giá rẻ, kiểu dáng bắt mắt.
Tại TP.HCM tình trạng cũng diễn ra tương tự tại các khu chợ vẫn đầy rẫy những mặt hàng này. Nếu có lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra thu giữ thì cũng chỉ lắng xuống vài hôm rồi lại bày bán công khai như cũ.
Cà Mau thu giữ nhang trừ muỗi Trung Quốc không đảm bảo chất lượng
nhang_tru_muoi-3.jpg
Theo Tiền Phong, ngày 5/4 Chi cục Quản lý thị trường Cà Mau đã tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm nhang trừ muỗi nhãn hiệu Kaiho có xuất xứ từ Trung Quốc lưu thông trên thị trường do không đảm bảo chất lượng. Theo đó, trong sản phẩm nhang trừ muỗi này có chứa hoạt chất rich-d-trans allethrin chỉ là 0,057%, chỉ bẳng 1/4 so với công bố chất lượng trên bao bì sản phẩm là 0,2%. Bên cạnh đó còn phát hiện thêm 2 chất không được công bố trên bao bì sản phẩm là dimefluthrin (0,013%) và meperfluthrin (nhỏ hơn 0,01%), dù các chất này thuộc danh mục 30 chất được phép có trong sản phẩm của Bộ Y tế công bố.
Tại Việt Nam tình hình nhập siêu từ Trung Quốc liên tục tăng trong nhiều năm qua. Nếu như năm 2001, nhập siêu từ Trung Quốc chỉ là 210 triệu USD thì đến năm 2012, kim ngạch nhập siêu đã lên đến 16 tỷ USD (tăng khoảng 76 lần).
Ngoài những mặt hàng nhập khẩu chính ngạch khó có thể biết mỗi ngày có bao nhiêu hàng hóa xuất xứ Trung Quốc theo đường tiểu ngạch len lỏi đi sâu vào thị trường Việt. Đặc biệt, thời gian gần đây khi người tiêu dùng đã có xu hướng tẩy chay hàng tàu thì những mặt hàng thực phẩm: bánh, kẹo, ô mai, rau, củ, quả… xuất xứ từ Trung Quốc cũng đang tìm cách núp bóng hàng nội, hàng Thái… để tiêu thụ dễ dàng.
Việc kiểm soát hàng hóa độc hại từ Trung Quốc dường như vẫn là bài toán chưa có lời giải hiệu quả. Trong thời gian chờ đợi, người tiêu dùng Việt đành trở thành những vật “thử độc” đối với đủ loại hàng hóa Tàu và cũng chỉ biết giật mình, tẩy chay khi phát hiện thêm thứ gì đó nhiễm độc.
http://www.baomoi.com/Thi-truong-ngo-doc-hang-Trung-Quoc/82/13493990.epi
 
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
Re:Từ byd, bàn chuyện dùng hàng tung cửa

Biến thái, ung thư vì hàng bẩn, độc Trung Quốc

Tại Việt Nam ngày càng nhiều vụ đồng tính, phát dục sớm, trẻ vị thành niên hung hãn gây ra các vụ án man rợ. Nguyên nhân được cho là sử dụng đồ chơi nhập lậu độc hại.
Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 3 (Quatest 3) mới đây đã công bố kết quả mẫu đồ chơi xe điều khiển dùng pin MH9996M - do Trung Quốc sản xuất, đang được bày bán tại Việt Nam có hàm lượng chất phthalates vượt quy định cho phép lên đến 200 lần.
Biến thái, ung thư, những vụ án man rợ tăng cao
Theo kết quả khảo sát gần đây tại Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Thái Nguyên và Huế cho thấy tỉ lệ mắc mới nhiều loại ung thư ở Việt Nam đang ngày càng tăng.
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, trong mấy năm gần đây, số bệnh nhi ung thư máu có chiều hướng tăng mạnh.
Theo thống kê chưa đầy đủ, ung thư máu chiếm 42% tỷ lệ trẻ em ung thư nhập viện hàng năm và số trẻ bị ung thư máu năm sau cao hơn năm trước với số mắc mới hàng năm là 180 bệnh nhi.
Bác sĩ Bùi Ngọc Lan, Phó trưởng Khoa Ung bướu cho biết, ung thư máu là bệnh phổ biến nhất trong các loại ung thư mà Khoa Ung bướu điều trị. Trung bình tại đây, bệnh nhân ung thư máu chiếm khoảng 50%. Những đợt cao điểm, tỷ lệ lên tới 70%.
Tình trạng biến đổi giới tính cũng ngày càng tăng. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Chemtrust (Anh) tổng hợp từ hơn 250 nghiên cứu trên toàn thế giới về tác hại của hóa chất ảnh hưởng đến giới tính, trong đó có đề cập đến việc sử dụng bisphenol A (BPA) trong sản xuất các sản phẩm nhựa có khả năng đẩy con người đến nguy cơ "cong giới tính", đặc biệt đối với các bé trai dần bị biến đổi giới tính.
Các vụ án ở tuổi vị thành niên cũng xuất hiện ngày một dày đặc hơn.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em nhập lậu từ Trung Quốc
Nguyên nhân của tình trạng trên được cảnh báo không chỉ bởi cơ quan chức năng trong nước mà ở các nước như Singapore, Mỹ, Czech… đã lên tiếng cảnh báo.
Hàng loạt đồ chơi trẻ em nhập lậu từ Trung Quốc chứa hàm lượng chất độc hại đe doạ sức khoẻ trẻ em nếu tiếp xúc.
Từ búpbê Lovely Girl cho đến thú nhún, xe hơi điều khiển có nguồn gốc từ Trung Quốc đều có chứa phthalates.
images1235174_bupbe_bai.jpg
Loại đồ chơi được phát hiện chứa phthalates nhiều nhất không chỉ bị cơ quan chức năng của Việt Nam phát hiện, mà Singapore đã tiến hành thu hồi hàng trăm đồ chơi trẻ em là thú nhún do nghi ngờ độc chất từ phthalates.
Cụ thể cuối năm 2012, mẫu thú nhún có xuất xứ từ Trung Quốc qua kiểm nghiệm phát hiện chứa chất phthalates ở mức 5.000mg/kg (gấp 5 lần cho phép).
Trước đó, Bộ Y tế Cộng hoà Czech cũng đã lên tiếng cảnh báo búpbê Lovely Girl có nguồn gốc từ Trung Quốc được làm từ chất liệu có thể gây nguy hại đến sức khoẻ với một hàm lượng vượt quá quy định.
Theo đó, sản phẩm chứa chất di- (2- ethylexyl) phthalates với hàm lượng 13,8%, trong khi EU quy định chỉ ở mức 0,1%.
Tại Việt Nam, sản phẩm đồ chơi bằng nhựa từ Trung Quốc đang được thịnh hành và phủ sóng rộng khắp cả nước.
Không chỉ tại các cửa hàng nhỏ lẻ, nhiều loại đồ chơi Trung Quốc nhanh chóng gắn mác xuất xứ Việt Nam để đánh lừa người tiêu dùng.
Cụ thể, tại một hệ thống siêu thị có tiếng bày bán bộ 12 con giáp ghi rõ xuất xứ Việt Nam được sản xuất ở quận Tân Bình, nhưng khi mở ra thì trong 12 con giáp không có mèo mà thay vào đó lại là… thỏ.
Những sản phẩm này màu sắc sặc sỡ, bốc mùi nồng nặc khi mở vỏ bao nhựa bên ngoài. Còn loại thú nhún- mặc dù đã được cảnh báo, nhưng tại các điểm bán đồ chơi trên đường Bà Huyện Thanh Quan, Cách Mạng Tháng 8, Lê Văn Sỹ…, mặt hàng này được trưng bày nhan nhản với mức giá 130.000 - 160.000 đồng/con hình sơn dương, dê…
images1235175_do_choi_tre_em_bai.jpg
Đồ chơi 12 con giáp bằng nhựa của Trung Quốc đội lốt hàng VNTheo GS Chu Phạm Ngọc Sơn, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật TPHCM - phthalates - một chất hóa học - được dùng để làm plastic mềm và không bị giòn gãy khi uốn cong.
Nhưng phthalates có tính thoát khỏi vật chất để hòa vào không khí và dung dịch hay thức ăn đang chứa đựng. Chúng có trong sản phẩm giúp chất thơm giữ mùi lâu, sản phẩm chăm sóc xe hơi, đồ điện tử như máy vi tính, đồ chơi trẻ em...
PGS.TS Nguyễn Hữu Đức, Giảng viên Trường ĐH Y-Dược TPHCM cũng cho răng các dẫn chất phthalates khác thường được dùng làm chất hóa dẻo cho các bao bì nhựa như chai, can, túi, bao, gói, đầu nắm vú, bình sữa, trong đồ chơi trẻ con bằng chất dẻo, nhựa… Trong quá trình sử dụng các sản phẩm trên, các dẫn chất phthalates bị tách ra và theo đường tiêu hoá vào trong cơ thể con người.
Trẻ con dùng bình sữa, bát nhựa, đồ chơi bằng nhựa có chứa hàm lượng cao các phthalates sẽ có nguy cơ bị nhiễm chất này. Tác hại của các dẫn chất phthalates là làm xáo trộn nội tiết và bé gái bị nhiễm phthalates sẽ dậy thì sớm trước tuổi. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này và một số nghiên cứu lại được tiến hành ở Đài Loan.
Theo nghiên cứu của Đại học Rochester công bố trên tạp chí Nam học vào tháng 11.2009, cho thấy phthalates có tính kháng androgen. Tiếp xúc trước sinh với phthalates, nhiều bé trai có hành vi ít nam tính hơn. Hóa chất môi trường này có thể làm thay đổi sự phát triển của não bộ liên quan đến đáp ứng hoócmôn androgen.
Các công bố của giới khoa học thế giới về tác hại của BPA liên tục xuất hiện trong những thập kỷ qua cho thấy BPA không những có nhiều biểu hiện độc tính với cơ thể nói chung mà còn gây ảnh hưởng đến chức năng của các hormon, cũng như phát triển một số loại ung thư phụ thuộc hormon, gây biến đổi nội tiết, thậm chí tác động đến sự hình thành và phát triển giới tính.
Dù các cảnh báo đã rõ ràng nhưng trên thực tế chúng ta đang sống chung với thực phẩm bẩn, độc của Trung Quốc mà không có cách gì ngăn chặn được.
Tại Việt Nam chính những thương lái người Việt vì mục đích lợi nhuận đã tiếp tay để những sản phẩm độc hại do hóa chất, công nghệ thực phẩm của Trung Quốc vào tới từng bàn ăn, giường ngủ và cả đồ chơi trẻ em của mỗi gia đình.
Phương Nguyên
http://www.baodatviet.vn/kinh-te/bao-ve-nguoi-tieu-dung/bien-thai-ung-thu-vi-hang-ban-doc-trung-quoc-2350074/

 
Hạng D
16/4/07
2.335
597
113
Re:Từ byd, bàn chuyện dùng hàng tung cửa

Tẩy chay Tung Cẩu
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif