Em vẫn còn lăn tăn vụ này hoài
Theo Qui chuẩn Kỹ Thuật GTĐB QCVN41
9.3 Ý nghĩa của đèn tín hiệu:
9.3.1 Tín hiệu xanh: Cho phép đi;
9.3.2 Tín hiệu vàng: Báo hiệu sự thay đổi tín hiệu của đèn. Tín hiệu vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng trước vạch sơn “Dừng lại”.
Trường hợp phương tiện và người đi bộ đã vượt quá vạch sơn “Dừng lại”, nếu dừng lại sẽ nguy hiểm thì phải nhanh chóng đi tiếp ra khỏi nơi giao nhau;
9.3.3 Tín hiệu vàng nhấp nháy: Là được đi nhưng phải chú ý và thận trọng quan sát, nhường đường cho người đi bộ sang đường hoặc các phương tiện khác
9.3.4 Tín hiệu đỏ: Cấm đi
Câu màu đỏ cho thấy trong trường hợp bất khả kháng, luật vẫn cho phép vượt quá vạch "Dừng lại" khi đèn đang ở tín hiệu vàng.
Rõ ràng điều này là hợp lý vì thực tế nếu ta đã ở sát thời điểm đèn chuyển sang vàng, nếu dừng đột ngột sẽ gây nguy hiểm thì việc vượt qua đèn vàng là bình thường. (Đồng hồ đếm ngược không có tác dụng hiệu lệnh nên các bác đừng bảo phải tuân theo nhe)
Tuy nhiên Nghị định 171 lại ghi
Điều 4: Phạt từ 800k-1200k:
k/ Khi tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước "Vạch dừng" mà vẫn tiếp tục đi, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng [BCOLOR=#ff0000]TRƯỚC KHI đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu vàng.[/BCOLOR]
Nếu đi qua vạch TRƯỚC KHI ĐÈN CHUYỂN SANG VÀNG thì nghĩa là đèn xanh, cho phép đi. Thế thì cần gì phải nêu ra trường hợp loại trừ này?????
Thế thì cần gì đèn vàng nữa? Cứ xanh với đỏ mà chạy?
Luật cho phép qua đèn vàng, nhưng nghị định lại không cho phép. Vậy có thể xem là vi hiến không?