Hạng B2
20/2/17
158
4.270
93
35
Đường ngắn nhất và dễ đi nhất là Trường Chinh, Cộng Hòa, Trường Sơn (vào sân bay), Hồng Hà, Phạm v.Đồng, Kha v.Cân (chợ TĐ), Võ v.Ngân (ngã 4 TĐ), xa lộ Hà nội đến Suối Tiên.
Tránh xa QL1A (xa lộ Đại Hàn), đường xa hơn, rất nhiều xe tải, kẹt thường xuyên và cũng là điểm đen về tai nạn giao thông.
Đi theo lộ trình của bác này nếu bác sợ xe công với tải
 
Hạng C
21/10/19
539
437
63
41
Pác ở Trường Chinh - Tân Sơn thì nên đi thẳng ra ngã 4 An Sương rồi quẹo phải ra QL1 đi thẳng 1 đường là đến Trạm 2 ngay Suối Tiên.

Nhà pác ở vòng ngoài quận ngoại thành mà mất công chạy vào nội thị rồi ra lại quận ngoại thành làm gì, nếu sợ kẹt xe thì pác phải đi từ 22h đến 6h sáng thì đường Sài Gòn may ra không kẹt..... :D
 
Hạng D
16/10/06
1.547
10.087
113
sites.google.com
Pác ở Trường Chinh - Tân Sơn thì nên đi thẳng ra ngã 4 An Sương rồi quẹo phải ra QL1 đi thẳng 1 đường là đến Trạm 2 ngay Suối Tiên.

Nhà pác ở vòng ngoài quận ngoại thành mà mất công chạy vào nội thị rồi ra lại quận ngoại thành làm gì, nếu sợ kẹt xe thì pác phải đi từ 22h đến 6h sáng thì đường Sài Gòn may ra không kẹt..... :D

Qua tham lương quẹo phải nguyễn văn quá ra ql1a tiết kiệm dc 1 đoạn bác ơi, ra chi tới an sương, kkk.