Hạng C
13/5/16
543
1.386
93
53
Có khúc đường 15B từ HQV đến PHL mà làm cả chục năm mới xong, chắc cây cầu này với đường dẫn dài gấp mấy lần khúc trên chắc cũng chờ dài cổ, cứ nhìn mấy đoạn chưa khép kín đường vành đai 2, cầu Cát lái..... bao năm vẫn chưa có là biết khả năng các ông thành phố cho dân ăn bánh vẽ thế nào rồi.
 
Hạng B2
5/6/18
275
758
93
SG
Có khúc đường 15B từ HQV đến PHL mà làm cả chục năm mới xong, chắc cây cầu này với đường dẫn dài gấp mấy lần khúc trên chắc cũng chờ dài cổ, cứ nhìn mấy đoạn chưa khép kín đường vành đai 2, cầu Cát lái..... bao năm vẫn chưa có là biết khả năng các ông thành phố cho dân ăn bánh vẽ thế nào rồi.

Biết vậy đó nhưng có thông tin cũng vui mà bác.
Có điều mình nghĩ so sánh vậy cũng không ổn lắm.
- Không có đoạn 15B đó vẫn có thể tới Phạm Hữu Lầu bằng 2 tuyến đường là Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Hữu Thọ ---> NN đâu cần thiết phải làm nhanh.
- Không có cầu CG hiện tại chỉ có thể qua Huyện Cần Giờ bằng phà ----> giao thông bất tiện ảnh hưởng sự phát triển của cả một huyện đảo nên sẽ cần thiết hơn nhiều.
Không phải bánh vẽ mà thực sự muốn và cần làm, nhưng ai cũng biết SG đang rất rất thiếu tiền vì phải gồng gánh cho bao nhiêu anh em khác.
 
Hạng D
26/8/05
3.937
22.861
133
Biết vậy đó nhưng có thông tin cũng vui mà bác.
Có điều mình nghĩ so sánh vậy cũng không ổn lắm.
- Không có đoạn 15B đó vẫn có thể tới Phạm Hữu Lầu bằng 2 tuyến đường là Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Hữu Thọ ---> NN đâu cần thiết phải làm nhanh.
- Không có cầu CG hiện tại chỉ có thể qua Huyện Cần Giờ bằng phà ----> giao thông bất tiện ảnh hưởng sự phát triển của cả một huyện đảo nên sẽ cần thiết hơn nhiều.
Không phải bánh vẽ mà thực sự muốn và cần làm, nhưng ai cũng biết SG đang rất rất thiếu tiền vì phải gồng gánh cho bao nhiêu anh em khác.
SG đang cực kỳ thiếu vốn. Sang năm sẽ còn tệ hơn.
Cái ưu tiên nhất là metro còn chưa giải quyết nữa là mấy cái khác. Mà metro đơn tuyến sẽ trở thành cỗ máy đốt tiền vì chi phí vận hành cao mà số người dùng thấp (phải đồng loạt mới hiệu quả).
Nhu cầu đi lại vùng Nhà Bè, Cần Giờ rất thấp, lúc ngặt nghèo phải xếp sau thôi.
 
Hạng C
13/5/16
543
1.386
93
53
Biết vậy đó nhưng có thông tin cũng vui mà bác.
Có điều mình nghĩ so sánh vậy cũng không ổn lắm.
- Không có đoạn 15B đó vẫn có thể tới Phạm Hữu Lầu bằng 2 tuyến đường là Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Hữu Thọ ---> NN đâu cần thiết phải làm nhanh.
- Không có cầu CG hiện tại chỉ có thể qua Huyện Cần Giờ bằng phà ----> giao thông bất tiện ảnh hưởng sự phát triển của cả một huyện đảo nên sẽ cần thiết hơn nhiều.
Không phải bánh vẽ mà thực sự muốn và cần làm, nhưng ai cũng biết SG đang rất rất thiếu tiền vì phải gồng gánh cho bao nhiêu anh em khác.
Ngân sách TW nó điều tiết hết rồi còn đâu mấy đồng để đầu tư bác ah, thu NS 100Đ nó để lại cho TP có 18Đ thì hạ tầng SG càng ngày càng thua thiệt so với các tỉnh thành khác, tuy lãnh đạo TP có nhắc đến mà không dám đấu tranh quyết liệt để nó ấn định bao nhiêu cũng phải chịu thì thiệt cho dân mình quá, kẹt xe, ngập nước bốn bề mà không có tiền để khắc phục, trong khi các tỉnh được điều tiết thì họ toàn để xây cổng chào với đài tưởng niện rất lãng phí, thôi thì cứ điệp khúc chờ và hy vọng ở tương lai vậy, dù sao thì SG cũng là nơi đất lành chim đậu, khó có nơi nào ở xứ mình so sánh được.