Hạng B1
15/5/19
67
38
18
40
Sau khi nhận được tin báo từ người dân, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã tước giấy phép lái xe đối với tài xế để 4 nữ công nhân thu gom rác đu bám hai bên thành xe lưu thông trên QL1A.

Sáng ngày 11/8, Thượng tá Phan Hồng Thái, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng, phạt hành chính và yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với tài xế Lê Công Tuấn (SN 1994, lái xe thu gom rác của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Nguyên Đạt, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) sau hành vi để 4 nữ công nhân đu bám hai bên thành xe khi lưu thông trên đường.
Hành vi của tài xế này đã vi phạm điểm C khoản II Điều 24, Nghị định 100/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Tước bằng lái tài xế để 4 công nhân thu gom rác “đùa giỡn với thần chết”

Hình ảnh 4 nữ công nhân thu gom rác đeo bám hai bên thành thùng xe ô tô băng băng trên QL1A do người đi đường ghi lại.


Trước đó, vào khoảng 10h sáng 9/8, một người dân đã quay và đăng tải trên mạng xã hội cảnh 4 nữ công nhân bất chấp hiểm nguy đu bám vào hai bên thành xe thu gom rác mang BKS 38C-13865 đang chạy với tốc độ nhanh trên Quốc lộ 1A.

Rất nhiều bình luận phê bình tài xế và cả 4 công nhân khi quá coi thường tính mạng của chính mình.

Theo Dân trí
 
Hạng C
18/5/20
710
1.021
93
Nói đi cũng phải nói lại, họ đu bám cũng có lý do. Tôi đoán là thuận tiện lên xuống thu gom rác
 
Hạng D
25/10/07
1.314
6.155
113
Bên Mỹ với Âu Châu em thấy khi đi 1 dãy họ cũng đu như vậy. Cái này tiện và tốc độ thấp thì có sao?
Để đu bám như vậy mà đi nhanh với ql thì mới đáng lên án.