Đối với trẻ em: nghe từ trong bụng mẹ để học ngôn ngữ mới, học tiếng anh càng sớm càng tốt. Những phương án học cho trẻ nhỏ để sớm có kết quả gồm có:
- Nói chuyện - vui chơi với người bản xứ (thầy cô)
- Học trực tiếp trên lớp với người bản xứ, để các bé nghe thấy và hình thành phản xạ.
Tương tự như trên, người lớn thêm cái nữa là:
- Nghe và lặp lại, thu âm để tự điều chỉnh.
Các anh đừng lo trẻ không nói được tiếng Việt, vì ở VN thì suốt ngày nói chuyện chơi đùa bằng tiếng V thì thế nào cũng phải nói được, chẳng qua người thân ở nhà ít nói chuyện với các cháu thôi. Chỉ lo mấy đứa học ở nước ngoài mới ko nói tiếng V được.
Một vấn đề mọi người hay lo là trẻ học TA rồi nói chuyện với gia đình bằng TV sẽ gây rối loạn, tự kỷ. Cái này có thể xảy ra, nếu trẻ ko được người nhà nói chuyện nhiều, mà chỉ giao tiếp với cái tivi ipad.
Tóm lại, học càng sớm càng tốt để hình thành phản xạ. Còn ba cái văn phạm tính sau