Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Khoảng cách với xe trước như thế nào thì các văn bản pháp luật về GT đã có quy định cho từng tốc độ lưu thông và bao giờ cũng có quy định người lái xe phía sau phải có nghĩa vụ và trách nhiệm làm chủ phương tiện khi có sự cố xảy ra ---> khoảng cách như thế nào là do người điều khiển phải tự xác định để đảm bảo cho mình khi gặp sự cố.- Cách suy nghĩ của em thì như thế này;
1. Ở vận tốc lái xe dưới 60km/h, cụ thể trường hợp của em vào cua chỉ khoảng 15km/h thì em giữ khoảng cách với xe trước như vậy là tạm ổn.
Việc họ có quan sát tốt hay không, ... đó là trách nhiệm của họ khi gặp sự việc phát sinh ---> họ phải chịu hậu quả nếu có.2. Trường hợp có vật gì bất thình lình xuất hiện phí trước dẫn tới phải thắng dừng xe đột ngột thì OK! Nhưng ở tình huống này do xe tải không quan sát người đi bộ từ xa dẫn tới giựt mình phải thắng gấp (nếu không thắng thì chắc ông đi bộ lên đường rồi) rồi xảy ra va chạm với xe em. Nên em nghĩ rằng em không sai trong trường hợp này.
Qua hình ảnh cho thấy lái xe có cam biết xe trước đang giảm tốc độ và rẽ phải do đó yếu tố đèn phanh này không phải là nguyên nhân chính gây ra va chạm.3. Ngoài ra xe tải cũng thiếu 1 đèn báo hiệu thắng bên trái.
- Theo hình ảnh thì va chạm này do xe của bác chủ động va vào xe tải nên lỗi của bác.Câu hỏi của em là: Ở tình huống trên, có phải lỗi hoàn toàn là do ở em hay không? Có phải xe đi sau là luôn bị xử sai ở các trường hợp tương tự không?
Chào anh chủ,Xin chào mọi người,
Theo như em tham khảo một số lái xe có kinh nghiệm thì đa số đều có một câu chung, đi sau xe người ta thì người ta thắng gấp mình va chạm thì mình phải chịu.
...............
Câu hỏi của em là: Ở tình huống trên, có phải lỗi hoàn toàn là do ở em hay không? Có phải xe đi sau là luôn bị xử sai ở các trường hợp tương tự không?
...........
Rất mong nhận được góp ý của mọi người để em có thêm kinh nghiệm bản thân trong việc lái xe.