RE: Vấn đề dung tích động cơ ở Mỹ
Lý do chính phần nhiều người không quan tâm về dung tích động cơ là vì xăng rẻ và không có luật pháp nào tính thuế dựa trên dung tích động cơ, cho nên phần nhiều dân không có lý do gì để mà quan tâm.
Phần nhiều Mỹ nó không có dùng cubic inch (ci) nếu nói về xe thường ngày, con số cubic inch chỉ hiện ra khi nói tới mấy cái máy của xe lọai cơ bắp (muscle cars) của Mỹ thôi. Và chỉ mấy dòng xe đó mới có con số cubic inch trong đó, ví dụ như Chevy 350 hay là Ford 427... Và thường chỉ mấy xe cơ bắp lọai đời củ hay mấy người chơi xe lọai hot rod mới quan tâm, chứ người thường với mấy chiếc xe cơ bắp (muscle cars) thời mới giờ như Viper hay Corvette nó cũng ít nói về số cubic inch lắm.
Nếu bác kiếm xe dưới 1.0L ở Mỹ thì bác kiếm lộn thị trường rồi, vì ở đây hiếm có xe 1.5L nói chi tới xe nhỏ hơn. Và xe khỏang 1.5L tui còn suy nghĩ chưa ra mấy chiếc nữa. Dạng xe máy nhỏ mà nhiều nhất ở đây là cở 1.8L hay là 2.0L, và đó là lọai nhỏ nhất thông dụng ở Mỹ.
Bác muốn dưới 1.0L thì dòm bên thị trường Châu Âu hay gì đó.