Chủ yếu là mở hết cửa 1,2 phút khi chạy xe sau đó mới đóng cửa sổ. Điều này cũng giúp tiết kiệm xăng. Đơn giản nhưng hữu ích.
Chỉnh sửa cuối:
Nếu không có cửa sổ trời, mở hết cửa sổ bên 2 phút. Có cửa sổ trời thời gian cân bằng nhiệt độ giữa trong và ngoài xe giảm chỉ còn 1 nửa. Phơi nắng 1 phút rồi đóng lạo ngay, chẳng sao cả. Tư vấn hợp lý.Giữa trưa nắng mà mở cửa sổ trời? Tư vấn đểu a?
Em thì thấy bước này không cần thiết, thường em chỉ mở mức gió mạnh nhất, hạ hết cửa sổ chạy khoảng 1 phút, ưu tiên chạy góc cua (cái này kinh nghiệm em học bác nào đó trên OS) là xe thoáng, lúc đó mới mở AC thì hiệu quả hơn.3 Mở chế độ quạt lớn nhất và điều chỉnh máy điều hòa ở mức lạnh nhất.
Có cái clip của người Nhật .
Đơn giản hơn nhiều, 1 cửa (phụ hoặc cửa sau) mở hoặc hạ kiếng cũng được. Mình đóng mở 1 cửa khác chừng chục lần, khí nóng sẽ bị tống ra ngoài, nhanh chóng.
Đơn giản hơn nhiều, 1 cửa (phụ hoặc cửa sau) mở hoặc hạ kiếng cũng được. Mình đóng mở 1 cửa khác chừng chục lần, khí nóng sẽ bị tống ra ngoài, nhanh chóng.
Khi đậu xe dưới nắng lâu thì nên hạ kính khoảng 2 - 3cm cho không khí lưu thông sẽ không bị tình trạng này.
Dù sao đây cũng là ý kiến hay ... thank you.
Dù sao đây cũng là ý kiến hay ... thank you.