Tui nói thẳng ra trong chúng ta thành phần lướt lát thì số tiền 1 tỏi chưa là gì... Nhưng với đại đa số người làm công nhân thì đối với họ là cả một gia tài...chuẩn. nếu đã xác định a Vượn dùng căn hộ để làm tài chính (lời mỏng để hút tiền xây) và ăn lời ở nhà phố vila... thì trong 1 khu tạm gọi là đô thị mới đầy đủ tiện ích như thế kiểu gì CC bán lại chênh vài chục củ/căn sẽ đầy ngưòi mua ĐỂ Ở THỰC. HỌ SẼ HAPPY với số tiền họ bỏ ra.
Thay vì mua 1 căn Cc ở cái cao ốc đồng không mông quạnh với 1 căn Cc giá xêm xêm (thậm chí dẻ hơn chút) trong 1 khu đô thị đầy đủ tiện ích (thiếu lò thiêu và nghĩa địa thôi kkk) thì mua ở đâu ngon hơn??? bài toán của ngưòi thu nhập trung bình họ đong đếm để tiết kiệm từng triệu chứ ko phải trăm triệu đâu
40.000 căn hộ ở đây nhìn có vẻ nhiều nhưng ở cái Tp hơn 13 triệu dân này (trên 70-75% thu nhập trung bình) thì nó RẤT NHỎ đấy. chưa kể ngưòi lao động từ các khu CN ở Biên Hòa Nhơn Choạch cũng có nhu cầu vì gần chỗ làm (vành đai 3 và Mê chô số 1 mà xong thì đi quá tiện)
Họ mua thì phải cân đong đo đếm....chứ có mấy ai trong số họ có khả năng mua đất xây nhà lên ở đâu. Thậm chí mua 50m2 cũng là cả một vấn đề đối với họ rồi... Đó là chưa nói đến tiền xây dựng !