Nếu ai tin là có 1 xác suất be bé nào đó VN sẽ xuất khẩu được điện thoại VN, xe VN, xe điện VN, xe bus điện VN, thì em nghĩ người đó nên đi khám về nhận thức. Cả thế giới bây giờ chỉ có 2 xu hướng:Anh Vượng cho xe buýt điện chạy là để.
1. Thêm cái để bán dc nhà do ảnh sản xuất với giá cao.
2. Sẽ bán dc xe điện do ảnh sản xuất đi khắp thế giới.
Không biết trời có chiều ảnh cả 2 ko.
- Nắm công nghệ nguồn, đi đầu trong phát triển công nghệ: các công ty có truyền thống R&D tốt (và vẫn tiếp tục burn rất nhiều tiền). Có 1 số công ty đi lên từ kiếp gia công, nhưng họ vẫn phải nắm trong tay công nghệ nguồn.
- Thị trường local cực lớn, tạo economy of scale nhanh chóng (chỉ có vài nước là có lợi thế này: China, India...).
VN thì lấy cái gì cạnh tranh? Cơ bản nhất là công nghiệp phụ trợ như công nghiệp chính xác còn không có, làm 1 con vít còn không được, lấy gì cạnh tranh?