Volkswagen chính thức xuất xưởng chiếc xe thứ 150 triệu - Golf GTE

Volkswagen báo tin mừng về việc chính thức xuất xưởng chiếc xe thứ 150 triệu - một Golf GTE màu xanh dương đậm.
[pagebreak][/pagebreak]

Volkswagen được thành lập cách đây hơn 80 năm, và mọi thứ bắt đầu với chiếc Type 1 - thường được gọi là “con bọ” Beetle. Mặc dù mẫu xe “con bọ” cũ và New Beetle vẫn gây tiếng vang toàn cầu, nhưng hãng Volkswagen đã quyết định chuyển hướng tập trung tương lai vào Golf GTE - loại xe hybrid được xem là “best selling”. Hiện tại, đã có hơn 34 triệu chiếc Golfs được sản xuất, và con số này đã vượt xa 21,5 triệu chiếc Beetle đang lăn bánh trên đường.

Theo suốt chiều dài lịch sử, Volkswagen đã chế tạo xe ôtô tại hơn 50 nhà máy trên 14 quốc gia, bao gồm Đức, Mỹ, Brazil và Mexico. Nếu chỉ tính riêng nhà máy ở Wolfsburg, Đức, thì Volkswagen đã sản xuất hơn 44 triệu xe kể từ khi bắt đầu sản xuất vào 72 năm trước. Tập đoàn Volkswagen sở hữu các nhà sản xuất ôtô lừng danh như Audi, Porsche và Lamborghini. Tổng doanh số toàn cầu làm cho Volkswagen trở thành nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai trên thế giới - một đối trọng ngang ngửa với Toyota.
Tổng quát quá trình sản xuất chiếc Golf GTE thứ 150 triệu
Trong khi 2 cái tên hot là Golf và Beetle vẫn đang lập nên những kỷ lục mới, thì phiên bản Passat “tỏa nhiệt” không kém khi đạt mốc 20 triệu chiếc. Theo sau là hai cái tên gồm Jettas khoảng 19,5 triệu, và Polo hatchback gần 17 triệu. Bản thân Volkswagen đã bán hơn 60 mẫu xe khác nhau trên toàn thế giới, mặc dù chỉ một vài mẫu xe được dành riêng cho thị trường Mỹ. Theo dự tính trong năm nay, Volkswagen sẽ giới thiệu hơn 10 mẫu xe mới hoàn toàn trên toàn thế giới.

Theo Volkswagen
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
Rất thích Passat của VW, ngồi hàng ghế sau rộng thênh thang vô cùng thoải mái. 1 chiếc xe dành cho gia đình rất tuyệt.
 
Hạng D
24/9/13
1.111
1.456
113
Chiếc xe bình dân trên dây chuyền công nghệ lắp ráp với robot là chủ yếu, tính kỷ luật, trách nhiệm, độ chính xác, trình độ của người thợ Đức sản sinh ra những chiếc xe tuyệt vời nên VW mới có thành tựu như thế . Từ con ốc vit đến chất liệu bôi trơn như mở bò cũng chất lượng châu âu thì bảo sao hiệu suất hoạt động không cao, không bền bỉ.
 
Hạng B2
3/8/17
333
136
43
35
Chiếc xe bình dân trên dây chuyền công nghệ lắp ráp với robot là chủ yếu, tính kỷ luật, trách nhiệm, độ chính xác, trình độ của người thợ Đức sản sinh ra những chiếc xe tuyệt vời nên VW mới có thành tựu như thế . Từ con ốc vit đến chất liệu bôi trơn như mở bò cũng chất lượng châu âu thì bảo sao hiệu suất hoạt động không cao, không bền bỉ.
Mới dính thêm gian lận khí thải đó bác, ở vn vẫn chạy ầm ầm. Coi chừng mua trúng bản bị thu hồi.
 
Hạng F
29/10/16
11.566
22.053
113
Pháp
2016 Doanh số VW đã vượt qua Toyota, 6 tháng đầu năm 2017 tập đoàn Renault-Nissan đẩy VW vào vị trí thứ 2 và Toyota vào vị trí thứ 3

https://www.forbes.com/sites/bertel...-automaker-2016-or-maybe-toyota/#4b45d87876b0

https://www.drivespark.com/four-whe...-the-world/articlecontent-pf59147-020233.html

https://auto.ndtv.com/news/renault-...nufacturer-for-the-first-half-of-2017-1730831

https://www.forbes.com/sites/bertel...-alliance-explodes-on-the-scene/#62ad8a555d57

Dẫn link trích dẩn trên

Mới dính thêm gian lận khí thải đó bác, ở vn vẫn chạy ầm ầm. Coi chừng mua trúng bản bị thu hồi.

Nhờ vào vụ khí thải 2015 mà 2016 VW có cơ hội vượt qua Toyota. Không có vụ thu hồi xe mà là sửa lại chương trình cho ECU, dành riên cho tất cả máy TDI của tập đoàn VW