Hạng C
27/3/08
994
25.426
93
chốn hoang liêu tiêu sơ
Nhà vợ anh là chủ 3 chiếc xe đò, sau còn lại hai chiếc xe than, o chạy bằng than đá được, thằng em kế là thằng thọt lò, ông cột chèo vừa là lơ vừa cầm cục can để xe khỏi tuột dốc, ông anh vợ thứ 4 là tài xế, bà già vợ là chủ xe thu tiền. Nguyên tắc xe này nạp khí yếm co tạo ra từ đốt cháy than củi. :D Xe chạy đến Phan Rí qua các trạm gọi tắt là căn cứ 1-6. Thời đó ăn ốc bắt ớn.
Hồi đó hóa học lớp 10 hay 11 gì đó có học về khí than ướt, khí than khô
Căn cứ 1 đến căn cứ 6 là kéo dài từ biên hòa ra tới chỗ ngã 3 Bình Tuy, thuộc khu vực phụ trách của sư đoàn 18 bộ binh.
 
Hạng D
30/6/08
1.507
72.030
113
60
Hồi đó hóa học lớp 10 hay 11 gì đó có học về khí than ướt, khí than khô
Căn cứ 1 đến căn cứ 6 là kéo dài từ biên hòa ra tới chỗ ngã 3 Bình Tuy, thuộc khu vực phụ trách của sư đoàn 18 bộ binh.
Dân già mới biết từ căn cứ là chỉ địa danh, ngầu nhất vẫn là căn cứ 4 Rùng Lá, nhà vợ có ở Bình Tuy.
 
Hạng D
30/6/08
1.507
72.030
113
60
Hồi học động cơ đốt trong (lớp 7), cô giáo có dạy sơ qua động cơ đốt ngoài. vì nó rất đơn giản và không còn sử dụng nên không học sâu.
Bậy bạ o, nó vẫn là động cơ đốt trong thay vì đốt xăng & oxy thì nó đốt khí co & không khí gọi tắt là hổn hợp khí. Bình đốt than củi để tạo ra hổn hợp khí đó. Chém quá em trai.
 
Hạng C
28/11/06
865
24.314
93
54
Xe than thường chạy chuyến Định quán-Phương lâm-Sàigon.Nhà mình trước đây buôn chuối thuê xe này chở ,chạy đêm .
Buôn chuối là khu Gia Kiệm, Ninh Phát, Bốt đỏ ...ôi tuổi thơ rẩy chuối muỗi cắn . Xe chạy lên dốc là lơ nhảy xuống gõ vào thùng than để tạo thêm CO
 
Hạng C
28/11/06
865
24.314
93
54
Hồi đó hóa học lớp 10 hay 11 gì đó có học về khí than ướt, khí than khô
Căn cứ 1 đến căn cứ 6 là kéo dài từ biên hòa ra tới chỗ ngã 3 Bình Tuy, thuộc khu vực phụ trách của sư đoàn 18 bộ binh.
Khí than ướt khó tạo, nhưng nhiệt nhiều hơn vì có Hydrogen