Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Dành cả tuổi thanh xuân chỉ để đi một chiếc xe.
Một nổi khổ không ai thấu :D:D:D

Kiểu như..cả thế giới đang dùng tivi màn hình siêu mỏng OLED 2021 - còn tôi vẫn dùng tivi sony màn hình màu dày cộp mua từ 2001 tần số quét 60Hz :D
Chuẩn không cần chỉnh.
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Dù xe bán tải Mỹ luôn thống trị các bảng xếp hạng doanh số xe ở thị trường này, nhưng những mẫu xe người Mỹ đi lâu nhất lại đều là xe Nhật.

View attachment 2407013

Toyota Prius có thể không phải là mẫu xe mạnh nhất, đẹp nhất hay rẻ nhất tại Mỹ, nhưng nó lại là mẫu xe chiếm được lòng nhóm khách hàng trung thành, mua xe theo kiểu "ăn chắc mặc bền". Theo nghiên cứu mới nhất từ iSeeCars, ngoài Prius, còn rất nhiều mẫu xe Nhật khác cũng được khách hàng chạy lâu hơn 15 năm.


Trang iSeeCars.com đã công bố nghiên cứu này từ việc phân tích hơn 660.000 xe thuộc đời 1981-2005 bán ra trong năm 2020.

Theo đó, 13,7% người mua Prius giữ chiếc xe của họ trong ít nhất 15 năm. Con số này cao hơn gấp đôi so với mức trung bình là 6,1%. Mẫu xe này cũng đứng đầu danh sách xe được đi lâu nhất.

Xếp thứ nhì trong danh sách là Toyota Highlander, 12,4% chủ sở hữu giữ ít nhất 15 năm. Thứ ba là Toyota Tacoma với 11,6%. Thứ 4 là Toyota Sienna với 11,5%. Một số mẫu xe khác trong danh sách này cũng khá quen thuộc như Honda CR-V (10,7%), Honda Pilot (10,4%), Subaru Forester (9,8%), Toyota 4Runner (9,4%) và Toyota Sequoia (9,1%).

Xe Toyota chiếm cả 7 vị trí trong top 10, Honda chiếm 2 vị trí trong khi Subaru chỉ chiếm 1 vị trí. Không có bóng dáng của bất kỳ mẫu xe Mỹ nào.

Việc khách hàng giữ một chiếc xe để chạy suốt nhiều năm cho thấy sự bền bỉ, đáng tin cậy của các sản phẩm, đồng thời phản ánh chất lượng sản xuất của hãng. Và ở mặt này, xe Nhật đã chứng minh rõ ràng ưu thế của mình.

Nhà phân tích điều hành iSeeCars, Karl Brauer, nhận xét: “Xe Nhật Bản, đặc biệt là Toyota và Honda, nổi tiếng với độ tin cậy và độ bền, đồng thời thu hút những người tiêu dùng thực dụng, những người muốn xe có thể chạy trên đường càng lâu càng tốt".

Ông nói thêm, "Người mua xe thực dụng xu hướng nhắm vào những chiếc xe mà họ biết rằng họ có thể tin tưởng, sử dụng mà không tốn kém quá nhiều cho việc bảo dưỡng".


Các thương hiệu xe được giữ chạy lâu nhất cũng đều là xe Nhật. Hyundai là đại diện Hàn Quốc hiếm hoi xuất hiện trong bảng này.

Crossover và SUV cũng chiếm ưu thế so với sedan/hatchback trong danh sách trên. Trung bình có 5,9% chủ sở hữu giữ chạy ít nhất 15 năm. Con số này thấp hơn một chút so với các chủ xe bán tải (6,3%).


Các bác nghĩ sao về bảng xếp hạng trên. Liệu nó có phản ánh đúng thực tế hay không?
Hiểu theo nghĩa khác là...không xèn đổi xe mới...hehe....
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Dù xe bán tải Mỹ luôn thống trị các bảng xếp hạng doanh số xe ở thị trường này, nhưng những mẫu xe người Mỹ đi lâu nhất lại đều là xe Nhật.

View attachment 2407013

Toyota Prius có thể không phải là mẫu xe mạnh nhất, đẹp nhất hay rẻ nhất tại Mỹ, nhưng nó lại là mẫu xe chiếm được lòng nhóm khách hàng trung thành, mua xe theo kiểu "ăn chắc mặc bền". Theo nghiên cứu mới nhất từ iSeeCars, ngoài Prius, còn rất nhiều mẫu xe Nhật khác cũng được khách hàng chạy lâu hơn 15 năm.


Trang iSeeCars.com đã công bố nghiên cứu này từ việc phân tích hơn 660.000 xe thuộc đời 1981-2005 bán ra trong năm 2020.

Theo đó, 13,7% người mua Prius giữ chiếc xe của họ trong ít nhất 15 năm. Con số này cao hơn gấp đôi so với mức trung bình là 6,1%. Mẫu xe này cũng đứng đầu danh sách xe được đi lâu nhất.

Xếp thứ nhì trong danh sách là Toyota Highlander, 12,4% chủ sở hữu giữ ít nhất 15 năm. Thứ ba là Toyota Tacoma với 11,6%. Thứ 4 là Toyota Sienna với 11,5%. Một số mẫu xe khác trong danh sách này cũng khá quen thuộc như Honda CR-V (10,7%), Honda Pilot (10,4%), Subaru Forester (9,8%), Toyota 4Runner (9,4%) và Toyota Sequoia (9,1%).

Xe Toyota chiếm cả 7 vị trí trong top 10, Honda chiếm 2 vị trí trong khi Subaru chỉ chiếm 1 vị trí. Không có bóng dáng của bất kỳ mẫu xe Mỹ nào.

Việc khách hàng giữ một chiếc xe để chạy suốt nhiều năm cho thấy sự bền bỉ, đáng tin cậy của các sản phẩm, đồng thời phản ánh chất lượng sản xuất của hãng. Và ở mặt này, xe Nhật đã chứng minh rõ ràng ưu thế của mình.

Nhà phân tích điều hành iSeeCars, Karl Brauer, nhận xét: “Xe Nhật Bản, đặc biệt là Toyota và Honda, nổi tiếng với độ tin cậy và độ bền, đồng thời thu hút những người tiêu dùng thực dụng, những người muốn xe có thể chạy trên đường càng lâu càng tốt".

Ông nói thêm, "Người mua xe thực dụng xu hướng nhắm vào những chiếc xe mà họ biết rằng họ có thể tin tưởng, sử dụng mà không tốn kém quá nhiều cho việc bảo dưỡng".


Các thương hiệu xe được giữ chạy lâu nhất cũng đều là xe Nhật. Hyundai là đại diện Hàn Quốc hiếm hoi xuất hiện trong bảng này.

Crossover và SUV cũng chiếm ưu thế so với sedan/hatchback trong danh sách trên. Trung bình có 5,9% chủ sở hữu giữ chạy ít nhất 15 năm. Con số này thấp hơn một chút so với các chủ xe bán tải (6,3%).


Các bác nghĩ sao về bảng xếp hạng trên. Liệu nó có phản ánh đúng thực tế hay không?
Giờ đi đường...gặp xe form đời c 10_15
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Giờ đi đường...gặp xe form đời c 10_15
Giờ đi đường...gặp xe form đời cũ 10_15 năm, cảm giác nó lạc loài sao í. Mà phong cách tài chạy cũng cảm giáv quê quế sao í. Có hôm, đi cao tốc, Cam 15t đi lane ngoài, mình đi lane trong qua mặt anh ta. Thế là ku...chuyển làn, chui làn khẩn cấp để vượt.....mà méo qua được. Thấy cũng tội...thôi cũng kệ...
 
  • Like
Reactions: TicoHQ
Hạng B2
20/1/17
411
471
63
Dù xe bán tải Mỹ luôn thống trị các bảng xếp hạng doanh số xe ở thị trường này, nhưng những mẫu xe người Mỹ đi lâu nhất lại đều là xe Nhật.

View attachment 2407013

Toyota Prius có thể không phải là mẫu xe mạnh nhất, đẹp nhất hay rẻ nhất tại Mỹ, nhưng nó lại là mẫu xe chiếm được lòng nhóm khách hàng trung thành, mua xe theo kiểu "ăn chắc mặc bền". Theo nghiên cứu mới nhất từ iSeeCars, ngoài Prius, còn rất nhiều mẫu xe Nhật khác cũng được khách hàng chạy lâu hơn 15 năm.


Trang iSeeCars.com đã công bố nghiên cứu này từ việc phân tích hơn 660.000 xe thuộc đời 1981-2005 bán ra trong năm 2020.

Theo đó, 13,7% người mua Prius giữ chiếc xe của họ trong ít nhất 15 năm. Con số này cao hơn gấp đôi so với mức trung bình là 6,1%. Mẫu xe này cũng đứng đầu danh sách xe được đi lâu nhất.

Xếp thứ nhì trong danh sách là Toyota Highlander, 12,4% chủ sở hữu giữ ít nhất 15 năm. Thứ ba là Toyota Tacoma với 11,6%. Thứ 4 là Toyota Sienna với 11,5%. Một số mẫu xe khác trong danh sách này cũng khá quen thuộc như Honda CR-V (10,7%), Honda Pilot (10,4%), Subaru Forester (9,8%), Toyota 4Runner (9,4%) và Toyota Sequoia (9,1%).

Xe Toyota chiếm cả 7 vị trí trong top 10, Honda chiếm 2 vị trí trong khi Subaru chỉ chiếm 1 vị trí. Không có bóng dáng của bất kỳ mẫu xe Mỹ nào.

Việc khách hàng giữ một chiếc xe để chạy suốt nhiều năm cho thấy sự bền bỉ, đáng tin cậy của các sản phẩm, đồng thời phản ánh chất lượng sản xuất của hãng. Và ở mặt này, xe Nhật đã chứng minh rõ ràng ưu thế của mình.

Nhà phân tích điều hành iSeeCars, Karl Brauer, nhận xét: “Xe Nhật Bản, đặc biệt là Toyota và Honda, nổi tiếng với độ tin cậy và độ bền, đồng thời thu hút những người tiêu dùng thực dụng, những người muốn xe có thể chạy trên đường càng lâu càng tốt".

Ông nói thêm, "Người mua xe thực dụng xu hướng nhắm vào những chiếc xe mà họ biết rằng họ có thể tin tưởng, sử dụng mà không tốn kém quá nhiều cho việc bảo dưỡng".


Các thương hiệu xe được giữ chạy lâu nhất cũng đều là xe Nhật. Hyundai là đại diện Hàn Quốc hiếm hoi xuất hiện trong bảng này.

Crossover và SUV cũng chiếm ưu thế so với sedan/hatchback trong danh sách trên. Trung bình có 5,9% chủ sở hữu giữ chạy ít nhất 15 năm. Con số này thấp hơn một chút so với các chủ xe bán tải (6,3%).


Các bác nghĩ sao về bảng xếp hạng trên. Liệu nó có phản ánh đúng thực tế hay không?
:)Nếu Bán xe thì lấy gì mà đi :)
 
  • Haha
Reactions: Cớm Dzẹp
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Dù xe bán tải Mỹ luôn thống trị các bảng xếp hạng doanh số xe ở thị trường này, nhưng những mẫu xe người Mỹ đi lâu nhất lại đều là xe Nhật.

View attachment 2407013

Toyota Prius có thể không phải là mẫu xe mạnh nhất, đẹp nhất hay rẻ nhất tại Mỹ, nhưng nó lại là mẫu xe chiếm được lòng nhóm khách hàng trung thành, mua xe theo kiểu "ăn chắc mặc bền". Theo nghiên cứu mới nhất từ iSeeCars, ngoài Prius, còn rất nhiều mẫu xe Nhật khác cũng được khách hàng chạy lâu hơn 15 năm.


Trang iSeeCars.com đã công bố nghiên cứu này từ việc phân tích hơn 660.000 xe thuộc đời 1981-2005 bán ra trong năm 2020.

Theo đó, 13,7% người mua Prius giữ chiếc xe của họ trong ít nhất 15 năm. Con số này cao hơn gấp đôi so với mức trung bình là 6,1%. Mẫu xe này cũng đứng đầu danh sách xe được đi lâu nhất.

Xếp thứ nhì trong danh sách là Toyota Highlander, 12,4% chủ sở hữu giữ ít nhất 15 năm. Thứ ba là Toyota Tacoma với 11,6%. Thứ 4 là Toyota Sienna với 11,5%. Một số mẫu xe khác trong danh sách này cũng khá quen thuộc như Honda CR-V (10,7%), Honda Pilot (10,4%), Subaru Forester (9,8%), Toyota 4Runner (9,4%) và Toyota Sequoia (9,1%).

Xe Toyota chiếm cả 7 vị trí trong top 10, Honda chiếm 2 vị trí trong khi Subaru chỉ chiếm 1 vị trí. Không có bóng dáng của bất kỳ mẫu xe Mỹ nào.

Việc khách hàng giữ một chiếc xe để chạy suốt nhiều năm cho thấy sự bền bỉ, đáng tin cậy của các sản phẩm, đồng thời phản ánh chất lượng sản xuất của hãng. Và ở mặt này, xe Nhật đã chứng minh rõ ràng ưu thế của mình.

Nhà phân tích điều hành iSeeCars, Karl Brauer, nhận xét: “Xe Nhật Bản, đặc biệt là Toyota và Honda, nổi tiếng với độ tin cậy và độ bền, đồng thời thu hút những người tiêu dùng thực dụng, những người muốn xe có thể chạy trên đường càng lâu càng tốt".

Ông nói thêm, "Người mua xe thực dụng xu hướng nhắm vào những chiếc xe mà họ biết rằng họ có thể tin tưởng, sử dụng mà không tốn kém quá nhiều cho việc bảo dưỡng".


Các thương hiệu xe được giữ chạy lâu nhất cũng đều là xe Nhật. Hyundai là đại diện Hàn Quốc hiếm hoi xuất hiện trong bảng này.

Crossover và SUV cũng chiếm ưu thế so với sedan/hatchback trong danh sách trên. Trung bình có 5,9% chủ sở hữu giữ chạy ít nhất 15 năm. Con số này thấp hơn một chút so với các chủ xe bán tải (6,3%).


Các bác nghĩ sao về bảng xếp hạng trên. Liệu nó có phản ánh đúng thực tế hay không?
Niềm an ủi tuổi già xế bóng....ôm xe cà tàng đi đến cuối đời. Tự hào nhể.
 
Tập Lái
10/7/18
24
35
13
38
Yaris khác Vios nhé các bác ... chắc luôn . nhất là phần động cơ.
Còn xe thì em có .. quan niệm
  • xe đi nhiều thì từ 3 đến 5 năm đổi để trải nghiệm
  • giử chiếc thứ 2 để đi vòng vòng, tiện có gì thì đi đở nếu chiếc 1 có vấn đề (thí dụ như tai nạn)
Khác gì em không biết, nhưng em khẳng định với bác 2 con này dùng chung "Cẩm nang sửa chữa"- cái mà anh em trong hãng vẫn dùng để lấy thông tin mà sửa chữa.
 
  • Like
Reactions: Osin
dEs
11/5/20
2.091
137.978
113
Những so sánh này đều đúng ở thị trường Mỹ, Âu...ngoại trừ VN. Chất lượng và giá thành của Toy VN rất khác, chưa kể đến thái độ bán hàng. Đó là lí do đẩy người tiêu dùng sang xe Hàn, chứ nếu Toy VN có chất lượng và giá bán như ở thị trường Mỹ (so với xe Hàn) thì ai mua xe Hàn làm gì.
 
  • Like
Reactions: Cớm Dzẹp
Hạng F
29/10/16
11.503
21.764
113
Pháp
Bâc làm hộ cái so sánh Yaris US vs con Vios VN cái.
Thôi em làm thí dụ :

Bác vào trang toyota.com.vn(trang chính thức VN) bấm vào VIOS sau đó bấm tìm thông số kỹ thuật và đọc kỹ ...chịu khó kéo xuống .... phần tiêu chuẩn khí thải = Euro4 .. 2021 nha .... vậy làm sao mà như Mỹ hay EU được (nhất là tây âu), mua để trồng hành .

Trong khi đó Yaris / Prius thì thấy ngay mà (thôi để các bác tìm trên mạng nhiều lắm), nó bắt buộc phải theo tiêu chuẩn và tệ nhất là EURO6 trở đi (vì sắp ra Euro7 rồi)

Điều nầy chứng minh là Toyota Việt (em nhấn mạnh là Việt) đem các bộ máy từ thời đệ nhị thế chiến để cho dân việt mình với giá trên mây, còn các nước Tây phương thì xếp re.

Xe em là xe Đức, nổi tiếng là nặng, uống nhiều, ô nhiểm, máy dầu mà Euro6D-temp nhé, uống 4L5/100 kms, có ống lọc và adblue .... đó là cái khác biệt . Thân !
 
  • Like
Reactions: Cớm Dzẹp