Hạng B2
23/5/13
198
79
28
Thứ 3 này có việc đi Phan rang từ Sài Gòn,Bác nào cho mình hỏi là nên đi Cao tốc hay quốc lộ 1A vì cao tốc DG-PT chưa đi không biết nó như thế nào?

Xin chỉ đường từ Sài Gòn đi Phan Rang
*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/4/23
290
364
63
56
Nên đi cao tốc cho nhanh. Ghé Trạm dừng chân LT-DG xả nước trước khi vào cao tốc PT-DG. Chỉ cần chú ý tốc độ vì có 1 số chỗ vẫn đang thi công là được và có thể có chó chạy rong trên đó. :D
 
Hạng B2
23/5/13
198
79
28
Cao tốc HCM qua QL51 đi hướng đến Dầu Giây đến ngã ba rẽ vào cao tốc Đầu Giây-Phan Thiết rùi đi tiếp cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hão rùi rẽ vào QL1 đi đến Phan Rang. ( khoảng 4h là dến )
Nếu rãnh rổi thì đi đường biển đẹp vắng xe
cao tốc đến Phan rang đều thông suốt Bác nhỉ?
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
23/5/13
198
79
28
Cao tốc HCM qua QL51 đi hướng đến Dầu Giây đến ngã ba rẽ vào cao tốc Đầu Giây-Phan Thiết rùi đi tiếp cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hão rùi rẽ vào QL1 đi đến Phan Rang. ( khoảng 4h là dến )
Nếu rãnh rổi thì đi đường biển đẹp vắng xe
đường ven biển là đi từ đoạn nào Bác?
 
Hạng B2
23/5/13
198
79
28
Cao tốc HCM qua QL51 đi hướng đến Dầu Giây đến ngã ba rẽ vào cao tốc Đầu Giây-Phan Thiết rùi đi tiếp cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hão rùi rẽ vào QL1 đi đến Phan Rang. ( khoảng 4h là dến )
Nếu rãnh rổi thì đi đường biển đẹp vắng xe
có phải ý Bác đường ven biển Cà NÁ???
 
Hạng B2
26/4/23
290
364
63
56
Nói chung, nếu có thời gian và thích ngắm cảnh thì đi các cung đường ven biển ở các tỉnh là đẹp và thoải mái.
Hướng ra hay hướng vào đều đẹp cả.