Vợ 2 hoàn toàn khác vợ 1.
Vợ 1: thì càng bắt "hoạt động" nhiều thì càng thích và càng hoạt động tốt.
Vợ 2: bắt làm càng việc nhiều thì càng nhanh hư.
Vì vậy, nói chung là hạn chế bắt côn làm việc, Có nghĩa là hạn chế bỏ chân trái lên bàn đạp côn. Lưu ý mình dùng từ hạn chế, nên đừng sợ cháy công mà để xe hôn đít người xe trước.
- Nếu kẹt xe kéo dài phải nhích từng tí thì mỗi lần dừng nên số chuyển về N và thả chân côn. Đừng để số, đạp côn & đạp thắng.
- Nếu xe trước chạy chậm, để số 1 thả chân ga mà còn nhanh hơn xe trước, thì tốt nhất nên dừng (chuyển về N và thả chân côn) để xe trước đi một quảng rồi lại bò theo.
- Còn xe trước chạy nhanh hơn thì điều chỉnh số & ga cho phù hợp với tốc độ.