Đi xe cá nhân qua Lào thì dễ, xin giấy phép liên vận Việt - Lào ở sở Giao Thông Công Chánh mất 50 ngàn thôi, ngoài ra còn một số phí nhỏ ở cửa khẩu khoảng vài chục ngàn cho người và xe. Chú ý là khi sang Lào thì phải có giấy phép lái xe hợp lệ, vì vậy trước khi tới biên giới đừng chạy phạm luật để CSGT tước bằng lái. Còn Passport thì phải có hạn 6 tháng trở lên. Sở GTCC sẽ cấp cho bác passport của xe hơi màu đỏ nâu và sticker có chữ VN to. Khi ra khỏi VN phải có dấu mộc của biên phòng đầy đủ, bên Lào sẽ viết cho bác một tờ giấy xanh là tờ khai, bác giữ không được làm mất cho tới khi quay trở lại.
Đi xe qua Cam bằng con đường chính thức thì KHÔNG ĐƯỢC. Đường phi chính thức tức là tìm người lo thì đi trong ngày về mất 2 tới 3 triệu tùy loại xe. Đi nhiều ngày mất trên 6 triệu. Tới cửa khẩu (tốt nhất là các cửa khẩu nhỏ), hỏi xe ôm quanh cửa khẩu một hồi là ra số điện thoại người có thể lo cho. CA giao thông bên Cam thì khi bị kêu xuống chỉ cần tươi cười tặng họ trái cây hay nước ngọt cùng một ít tiền khoảng 5 đô là xong.
Ngoài ra có một cách khác là đi qua Lào, rồi băng qua biên giới Lào xuống Cam. Cách này thì nghe nhiều người nói là được theo phương pháp chính thức và rẻ hơn nhưng em chưa có dịp thử.
Trong vòng 2 năm tới luật sẽ có một số thay đổi. Xe cá nhân VN sẽ có thể dễ dàng hơn khi đi qua Thái, Lào, Cam, Myanmar và Malaysia, nhưng hiện tại thì không thể. Hiện tại, xe Việt không thể qua Myanmar, và nếu qua Thái Lan phải là đoàn caravan và phải có cảnh sát dẫn đường. Ghi chú là nếu các bác đi Myanamar đường hàng không thì không cần VISA, nhưng biên giới đường bộ thì vẫn phải xin VISA nhé. Còn đi Thái bằng đường bộ thì dạo này Biên Phòng Thái hay đòi cho xem chứng cứ sẽ quay về. Các bác nên book đại một hãng máy bay nào đó từ Bangkok về VN rồi in ra để chuẩn bị sẵn.
Bác nào nhiều tiền và muốn thuê xe tự lái bên Campuchia thì có thể đi máy bay qua đó, rồi tới văn phòng của AVIS car rental ở đường 322, phí là 85 đô 1 ngày.