PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Toyota hiện bán ra cùng lúc hơn 70 mẫu xe tại thị trường nội địa Nhật, một con số thật là kinh khủng khi đem so với Honda cũng tại thị trường nội địa chỉ có khoảng 30 mẫu. Do đó, muốn thiết kế ra một đội quân hùng hậu như vậy mà không bị trùng lắp thì thật là khó, nhất là về dáng vẻ bề ngoài. Xem lướt qua một số xe, ta thấy ở phần mặt nạ xuất hiện nhiều logo lạ mắt và hợp với hình dáng thiết kế phần đầu cũng như tổng thể thân xe. Logo chính của hãng thì chỉ còn xuất hiện ở đuôi xe để khẳng định tên tuổi Toyota.

Chính vì sự không ràng buộc về logo đó đã làm cho thiết kế của mỗi xe thêm phần thanh thoát, nổi trội và hấp dẫn hơn. Các nhà thiết kế tha hồ sáng tác cùng với sự bay bổng của nghệ thuật :D, nào xin mời xem qua coi sao [8D]


Caldina

main.jpg


main.jpg



Isis

main.jpg


gr_201.jpg



Allion

main.jpg


main.jpg



Alphard

main.jpg


main.jpg


main.jpg



Allex

main.jpg


main.jpg



Vitz

main.jpg



Voxy

main.jpg



Estima T

main.jpg


main.jpg



Mr-S

top_photo.jpg



ist

main.jpg



Will Cypha

top_photo.jpg


ex01_svg.jpg


ex03_svg.jpg
 
Hạng D
18/7/04
2.265
17
0
54
RE: Xu hướng thiết kế thoáng của Toyota

Nếu cùng 1 lúc mà nó bán tất cả các mẫu này thì qủa là vô địch thiên hạ rồi .....hèn gì bên đó họ gọi là Vương Quốc Toyota:D:D:D
 
Hạng D
19/1/04
2.089
11
0
44
RE: Xu hướng thiết kế thoáng của Toyota

Các bác ơi cái gương ở đầu xe để nó soi cái gì ấy nhỉ ? [8|]
 
Bị Bấm 1 Lỗ
12/4/04
59
3
0
RE: Xu hướng thiết kế thoáng của Toyota

Theo em nghĩ con xe Prado + Land Cruiser quá cao nên phải có cái kiếng để coi đằng trước mũi xe. Công dụng tương tự cái kiếng gắn phía sau ZACE, giúp tài xế nhìn đít xe khi lùi.