Giao lộ này có sự căng thẳng là do bác Giao thông công chánh thôi. Đường NĐC đến giao lộ Cao Thắng (Thẳng-Trái Thẳng-Trái-Phải Thẳng-Phải), nhưng khi qua giao lộ làn Thẳng-Trái lại thành đối đầu với làn xe máy chiều ngược lại (điểm đen nguy hiểm). Theo như em thấy nên để làn sát trái chỉ dành cho quẹo trái, biển 411 cắm từ rất xa cho các xe biết chủ động chuyển làn. Hiện tại các xe đi thẳng trên làn sát trái bắt buộc phải xi nhan phải ép vào luồng xe đi thẳng của làn giữa thì mới đi tiếp được, cái này đúng ra là đứng chờ nhập làn thì lại gây ùn tắc. Mong bác Chánh có biện pháp giải quyết đúng cho giao lộ thông thoáng
Chỉnh sửa cuối: