Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Một giải pháp cho Mp3

Tập Lái
8/7/04
24
1
0
RE: Một giải pháp cho Mp3

Hì hì , bác qha_vn vui tính quá. tôi bật máy tính lúc xe nổ máy , list mp3 chọn lúc rỗi , bật máy tính xong tôi chạy đến TPHCM cũng chưa hết list.
có sao đậu
..
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
RE: Một giải pháp cho Mp3 --> ptson

Bi Ty Son ơi,

Bác đã thử so sánh chất lượng của mp3 (at 128k) và wma (coded by windows media player) khi chơi bằng mp3 player chưa, cụ thể là Muvo đó. Hôm qua tui chích thử vô âm-li thì có cảm giác như thằng Muvo chơi wma hay hơn là mp3, không biết đúng không???

Hôm nào bác thử cái iPod với 2 loại file này xem sao???
 
Tập Lái
14/5/04
19
0
0
53
Hanoi
RE: Một giải pháp cho Mp3 --> ptson

Chào các bác,

Bận quá nên hôm nay mớI viết được chút cảm nhận về bộ AnyDrive MP3 Player + FM Transmitter.

Đầu tiên, cấu hình: một main body to cỡ bằng 2/3 bao thuốc lá màu nhũ vàng + một dây adaptor để cắm vào đầu châm thuốc của ôtô.

Về main body:

+ Các nút điều khiển: một nút Play/Pause, một nút Skip up, một nút Skip down để chuyển bài, một nút Volume.

+ Giắc cắm: có một giắc USB để cắm memory stick, một đầu line in để cắm giắc stereo ba chân (nếu muốn phát từ các nguồn âm khác như máy Walkman, Discman), một đầu line out để nối với loa nếu bạn dùng mainbody làm MP3 player nhưng phát ra loa thay vì phát FM radio.

+ Đèn báo: khi cắm nguồn, đèn báo màu đỏ hiện ra trên các bút điều khiển. Khi chơi nhạc MP3 có thêm đèn xanh data báo nhấp nháy ngay cạnh giắc cắm cạc USB.

+ Chuyển mạch tần số: trên main body có một bộ chuyển mạch tần số gồm 4 công tắc có hai vị trí là H (high) và L (low). Tổ hợp các vị trí của 4 công tắc này (vd: H-L-H-L, H-H-L-L…) định ra tần số phát (pre-set) của thiết bị. Có tất cả 12 tần số pre-set như vậy từ 88.1MHz đến 107.9MHz theo bước nhảy 0.2MHz.

Sản xuất: một công ty tên Al tech (www.airtek.com) của Hàn quốc. Không hiểu sao chỉ bán ở Canada trên trang web của merconet.

Hoạt động:

Plug and Play theo đúng nghĩa đen. Chỉ cần cắm nguồn ôtô, cắm một memory stick USB có chứa file MP3, chọn một tần số bạn muốn, ấn play và dò sóng radio cho đến khi bắt được sóng phát ra. Xong! Vặn volume lên để nghe. Khi chuyển bài hoặc tạm ngừng, có chức năng giảm âm dần tự động (fading) nghe khá pro. Có chức năng nhớ khi ngừng nghe để lần nghe tiếp không bị lặp lại.

Chất lượng âm:

Bè treble lên khá tốt. Bè trung rõ. Bè bass dường như hơi mỏng, giống như khi nghe nhạc qua sóng FM của ĐTNVN. Nếu xe có subwoofer thì đây không phải là vấn đề.


Đánh giá chung:

Tiện dụng, đơn giản dễ sử dụng. Âm thanh rõ nét chấp nhận được, tuy nhiên có thể là chưa đủ về chất lượng đối với các nhà audiofile. Không chơi file nào khác ngoài mp3. Một điểm phải chấp nhận là mỗi khi re-start ôtô phải ấn nút Play để nghe. Khe cắm USB có thể hơi nhỏ nếu cạc USB của bạn có kích thước cơ học quá to.

Có thể dùng không chỉ cho ôtô mà ở mọi nơi có đài thu FM/có loa để cắm, với điều kiện mang theo một adaptor 220VAC/12VDC.

Với mức giá có US$60 (hàng hand-carry), đây sẽ là một đồ chơi hay cho nhiều tay lái.
 
evo
Hạng B2
28/5/04
119
0
16
RE: Một giải pháp cho Mp3 --> ptson

Hay quá nhỉ, khi nào có điều kiện bác nhớ hộ em 1 cái nhé.
 
M3
Tập Lái
17/8/04
35
0
0
44
RE: Một giải pháp cho Mp3

iPod không chơi được ở xe BMW, em có một cái iPod 40 Gb
nhưng đành chịu

Only available for model year 2002, 2003 and 2004 BMW3 Series; Z4 Roadster; X3 and X5 SAV. Not available on vehicles with navigation system, CD changer, DSP cassette player or satellite radio. Installation performed by authorized BMW and BMW SAV centers only. Third-generation iPod (software 2.2 or later) or iPod mini (software 1.1 or later)