Tư Vấn Đầu Tư Ai Đã Từng.......

Hạng B2
8/2/12
229
891
103
2007 bà già cho 500tr mua cái nhà hxh ở Vườn Lài 800tr còn lại vay bank 300, đi làm mửa mật ra trả bank khi mà lãi xuất lên cực đỉnh, lúc đó thấy người ta tranh nhau mua Cc mà thấy ham, Vista xếp hàng có xuất mua là có thể sang tay 50tr. Nghĩ lại may lúc đó tỉnh táo mua nhà phố không là cũng bay mẹ 500tr của bà già.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: hoangquysg
8/8/16
1.733
2.889
113
Theo m nghĩ BĐS đóng băng ,đứng giá vài th xong rồi sẽ bắt đầu giảm từ từ ,ngày càng nhanh giống như đợt trước ,khác là giảm ít hơn . BĐS giảm giá cần vài năm vì mọi ng đều ko thích hạ giá cho đến khi xung quanh đều hạ thì mới chịu hạ theo nhưng ng ta mua xong vẫn rớt vì số ng chịu hạ ,cần bán càng nhiều (đa số mọi ng ko chịu cắt lỗ lúc xưa ) nên họ sẽ ko mua mà đợi .Y như hòn tuyết lăn trên núi tuyết cao xg ,càng lúc càng lớn ,càng nhanh cho tới khi chạm đất
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
27/5/17
447
793
93
41
Theo m nghĩ BĐS đóng băng ,đứng giá vài th xong rồi sẽ bắt đầu giảm từ từ ,ngày càng nhanh giống như đợt trước ,khác là giảm ít hơn nhưng nhanh hơn . BĐS giảm giá cần vài năm vì mọi ng đều ko thích hạ giá cho đến khi xung quanh đều hạ thì mới chịu hạ theo nhưng ng ta thấy mua xong rồi vẫn rớt vì số ng chịu hạ ,cần bán càng nhiều ( là số ko chịu cắt lỗ lúc xưa ) nên họ sẽ ko mua mà đợi .Y như hòn tuyết lăn trên núi tuyết cao xg ,càng lúc càng lớn ,càng nhanh cho tới khi chạm đất

Nhận định của em khác bác chút, báo chí, chuyên gia cũng phân tích nhận định sốt đất 2007 khác 2017 như thế nào rồi, riêng em đã từng chết sàn vàng năm đó nên em nói thế này:
- năm 2007 có quá nhiều lựa chọn để đầu tư, từ chứng khoán tăng phi mã khi người người bắt đầu biết đến chứng khoán, đầu tư ngây thơ vào hy vọng WTO 1 đêm thay đổi hoàn toàn kinh tế Việt nam, tiền từ số 0 đến ào ào chảy vào chứng khoán.
- Tháng 3 năm 2018 sàn vàng bắt đầu hoạt động, điều thu hút của sàn là có thể mua bán khống nên tiền bắt đầu đổ vào đây ầm ầm, tỷ suất lợi nhuận quá kinh khủng nên bắt đầu hút tiền từ các kênh đầu tư khác, mà khi chết sặc sụa từ sàn vàng chỉ qua 1 đêm thì nhiều người không còn gì. ( trong đó có em).

- Đầu tư quá mù mờ thông tin, không nhà đầu tư nào nhận định đúng thị trường như bây giờ, internet quá phát triển, ai cungz có thể kiếm thông tin kiểm chứng qua google.

- khủng hoảng đất 2007 nằm chung vào thời kỳ khủng hoảng kinh tinh tế toàn cầu, chứng khoán lao dốc, kinh tế Asia sụp đổ, Việt nam cũng bị ảnh hưởng không ít ( nhưng còn nhẹ vì lúc đó kinh tế Việt nam quá nhỏ bé, giao dịch còn nhỏ chứ ko chết theo thị trường Thái lan, Hồngkong thì còn nặng nề hơn)

* còn 2017?
- Tiền nhà rỗi quá nhiều mà ko có kênh đầu tư, gửi tiền vào ngân hàng thì sợ đủ thứ ( các bác biết gì rồi đấy em ko nói ra!) , mua đô thì không hấp dẫn với lãi suất 0%, chứng khoán thì đầu tư cho vui chứ chẳng ai tất tay ở đó cả, vàng đứng yên vì cả thế giới lẫn chính sách nhà nước nhằm lấy 500 tấn vàng trong dân. Vậy ngoài đất ai có kênh nào ko????
- hạ tầng phát triển, phải thừa nhận kẹt xe, ngập lụt...nhưng ai ở Sài gòn hơn 10 năm thì thấy, các đại lộ phát triển làm thành phố thay đổi nhiều như thế nào.
- internet phát triển vượt bậc, đồng nghĩa chúng ta có 1 chợ thông tin khổng lồ...

....ôi nhiều lý do em phân tích sau!
 
Hạng B2
6/8/16
197
1.218
93
34
Nhận định của em khác bác chút, báo chí, chuyên gia cũng phân tích nhận định sốt đất 2007 khác 2017 như thế nào rồi, riêng em đã từng chết sàn vàng năm đó nên em nói thế này:
- năm 2007 có quá nhiều lựa chọn để đầu tư, từ chứng khoán tăng phi mã khi người người bắt đầu biết đến chứng khoán, đầu tư ngây thơ vào hy vọng WTO 1 đêm thay đổi hoàn toàn kinh tế Việt nam, tiền từ số 0 đến ào ào chảy vào chứng khoán.
- Tháng 3 năm 2018 sàn vàng bắt đầu hoạt động, điều thu hút của sàn là có thể mua bán khống nên tiền bắt đầu đổ vào đây ầm ầm, tỷ suất lợi nhuận quá kinh khủng nên bắt đầu hút tiền từ các kênh đầu tư khác, mà khi chết sặc sụa từ sàn vàng chỉ qua 1 đêm thì nhiều người không còn gì. ( trong đó có em).

- Đầu tư quá mù mờ thông tin, không nhà đầu tư nào nhận định đúng thị trường như bây giờ, internet quá phát triển, ai cungz có thể kiếm thông tin kiểm chứng qua google.

- khủng hoảng đất 2007 nằm chung vào thời kỳ khủng hoảng kinh tinh tế toàn cầu, chứng khoán lao dốc, kinh tế Asia sụp đổ, Việt nam cũng bị ảnh hưởng không ít ( nhưng còn nhẹ vì lúc đó kinh tế Việt nam quá nhỏ bé, giao dịch còn nhỏ chứ ko chết theo thị trường Thái lan, Hồngkong thì còn nặng nề hơn)

* còn 2017?
- Tiền nhà rỗi quá nhiều mà ko có kênh đầu tư, gửi tiền vào ngân hàng thì sợ đủ thứ ( các bác biết gì rồi đấy em ko nói ra!) , mua đô thì không hấp dẫn với lãi suất 0%, chứng khoán thì đầu tư cho vui chứ chẳng ai tất tay ở đó cả, vàng đứng yên vì cả thế giới lẫn chính sách nhà nước nhằm lấy 500 tấn vàng trong dân. Vậy ngoài đất ai có kênh nào ko????
- hạ tầng phát triển, phải thừa nhận kẹt xe, ngập lụt...nhưng ai ở Sài gòn hơn 10 năm thì thấy, các đại lộ phát triển làm thành phố thay đổi nhiều như thế nào.
- internet phát triển vượt bậc, đồng nghĩa chúng ta có 1 chợ thông tin khổng lồ...

....ôi nhiều lý do em phân tích sau!
tin chuyên gia có ngày người toàn da với xương thôi.
 
Hạng D
22/6/15
4.636
21.134
113
Nhận định của em khác bác chút, báo chí, chuyên gia cũng phân tích nhận định sốt đất 2007 khác 2017 như thế nào rồi, riêng em đã từng chết sàn vàng năm đó nên em nói thế này:
- năm 2007 có quá nhiều lựa chọn để đầu tư, từ chứng khoán tăng phi mã khi người người bắt đầu biết đến chứng khoán, đầu tư ngây thơ vào hy vọng WTO 1 đêm thay đổi hoàn toàn kinh tế Việt nam, tiền từ số 0 đến ào ào chảy vào chứng khoán.
- Tháng 3 năm 2018 sàn vàng bắt đầu hoạt động, điều thu hút của sàn là có thể mua bán khống nên tiền bắt đầu đổ vào đây ầm ầm, tỷ suất lợi nhuận quá kinh khủng nên bắt đầu hút tiền từ các kênh đầu tư khác, mà khi chết sặc sụa từ sàn vàng chỉ qua 1 đêm thì nhiều người không còn gì. ( trong đó có em).

- Đầu tư quá mù mờ thông tin, không nhà đầu tư nào nhận định đúng thị trường như bây giờ, internet quá phát triển, ai cungz có thể kiếm thông tin kiểm chứng qua google.

- khủng hoảng đất 2007 nằm chung vào thời kỳ khủng hoảng kinh tinh tế toàn cầu, chứng khoán lao dốc, kinh tế Asia sụp đổ, Việt nam cũng bị ảnh hưởng không ít ( nhưng còn nhẹ vì lúc đó kinh tế Việt nam quá nhỏ bé, giao dịch còn nhỏ chứ ko chết theo thị trường Thái lan, Hồngkong thì còn nặng nề hơn)

* còn 2017?
- Tiền nhà rỗi quá nhiều mà ko có kênh đầu tư, gửi tiền vào ngân hàng thì sợ đủ thứ ( các bác biết gì rồi đấy em ko nói ra!) , mua đô thì không hấp dẫn với lãi suất 0%, chứng khoán thì đầu tư cho vui chứ chẳng ai tất tay ở đó cả, vàng đứng yên vì cả thế giới lẫn chính sách nhà nước nhằm lấy 500 tấn vàng trong dân. Vậy ngoài đất ai có kênh nào ko????
- hạ tầng phát triển, phải thừa nhận kẹt xe, ngập lụt...nhưng ai ở Sài gòn hơn 10 năm thì thấy, các đại lộ phát triển làm thành phố thay đổi nhiều như thế nào.
- internet phát triển vượt bậc, đồng nghĩa chúng ta có 1 chợ thông tin khổng lồ...

....ôi nhiều lý do em phân tích sau!
Tuy rằng giờ thông tin tràn lan nhưng hỏi có được bao nhiêu người nhận ra chổ nào là giá trị thực...
Đơn cứ là chính tại đất thành phố sì gòn cũng có rất nhiều chổ ...ảo vãi chường mà thiên hạ cũng lao vào hà rầm đấy thôi, còn đất tỉnh thì phải nói là quá ảo luôn mà thiên hạ cũng cứ lao vào...
Nếu đất sì gòn mà toe tua thì đát tỉnh còn thế nào nữa đây!
Hây dza...
 
Tập Lái
5/6/16
37
388
53
Nhận định của em khác bác chút, báo chí, chuyên gia cũng phân tích nhận định sốt đất 2007 khác 2017 như thế nào rồi, riêng em đã từng chết sàn vàng năm đó nên em nói thế này:
- năm 2007 có quá nhiều lựa chọn để đầu tư, từ chứng khoán tăng phi mã khi người người bắt đầu biết đến chứng khoán, đầu tư ngây thơ vào hy vọng WTO 1 đêm thay đổi hoàn toàn kinh tế Việt nam, tiền từ số 0 đến ào ào chảy vào chứng khoán.
- Tháng 3 năm 2018 sàn vàng bắt đầu hoạt động, điều thu hút của sàn là có thể mua bán khống nên tiền bắt đầu đổ vào đây ầm ầm, tỷ suất lợi nhuận quá kinh khủng nên bắt đầu hút tiền từ các kênh đầu tư khác, mà khi chết sặc sụa từ sàn vàng chỉ qua 1 đêm thì nhiều người không còn gì. ( trong đó có em).

- Đầu tư quá mù mờ thông tin, không nhà đầu tư nào nhận định đúng thị trường như bây giờ, internet quá phát triển, ai cungz có thể kiếm thông tin kiểm chứng qua google.

- khủng hoảng đất 2007 nằm chung vào thời kỳ khủng hoảng kinh tinh tế toàn cầu, chứng khoán lao dốc, kinh tế Asia sụp đổ, Việt nam cũng bị ảnh hưởng không ít ( nhưng còn nhẹ vì lúc đó kinh tế Việt nam quá nhỏ bé, giao dịch còn nhỏ chứ ko chết theo thị trường Thái lan, Hồngkong thì còn nặng nề hơn)

* còn 2017?
- Tiền nhà rỗi quá nhiều mà ko có kênh đầu tư, gửi tiền vào ngân hàng thì sợ đủ thứ ( các bác biết gì rồi đấy em ko nói ra!) , mua đô thì không hấp dẫn với lãi suất 0%, chứng khoán thì đầu tư cho vui chứ chẳng ai tất tay ở đó cả, vàng đứng yên vì cả thế giới lẫn chính sách nhà nước nhằm lấy 500 tấn vàng trong dân. Vậy ngoài đất ai có kênh nào ko????
- hạ tầng phát triển, phải thừa nhận kẹt xe, ngập lụt...nhưng ai ở Sài gòn hơn 10 năm thì thấy, các đại lộ phát triển làm thành phố thay đổi nhiều như thế nào.
- internet phát triển vượt bậc, đồng nghĩa chúng ta có 1 chợ thông tin khổng lồ...

....ôi nhiều lý do em phân tích sau!
Chưa kể tâm lý sợ "đổi tiền", nên BDS vẫn là kênh hấp dẫn nhất
 
Hạng B2
27/5/17
447
793
93
41
Tuy rằng giờ thông tin tràn lan nhưng hỏi có được bao nhiêu người nhận ra chổ nào là giá trị thực...
Đơn cứ là chính tại đất thành phố sì gòn cũng có rất nhiều chổ ...ảo vãi chường mà thiên hạ cũng lao vào hà rầm đấy thôi, còn đất tỉnh thì phải nói là quá ảo luôn mà thiên hạ cũng cứ lao vào...
Nếu đất sì gòn mà toe tua thì đát tỉnh còn thế nào nữa đây!
Hây dza...

*_* Ở đâu có anh hùng, ở đó có thằng khùng thằng điên.

Em nói chơi vậy thôi, chứ thông tin thì cho tất cả mọi người, còn nhận định thì của riêng mỗi người.
À mà, thật ra thì thông tin mỗi người mỗi khác bác nhé, nhiều bác search google thôi mà đánh từ khoá google cũng không hiểu thì lấy tin đâu mà nhận định ạ?

Còn về đầu tư thì mỗi người đều có lý lẽ riêng của mình, người thích ăn dày, người thích ăn chắc. Người đầu tư và có người đầu cơ. Bác có chơi chứng không? Như hiện tại ROS, FLC, ADM ...ai cungz biết là giấy chứng, nhưng khối người vẫn lao đầu vào muốn ăn bằng lần...mà dân mình rất thích đánh bạc bác à!

thôi ai sao tuỳ, riêng em chỉ mua đất từ chợ Bến thành quay 1 vòng 15km trở lại, dân cư full thôi! Ai chưởi em ngu em chịu!