Hạng D
3/4/10
1.611
13
38
40
Bác ơi! Bác không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Bộ máy tính gọn lại, tránh đầu tư ngòai ngành (như EVN đầu tư vào Telecom lỗ cả nghìn tỷ)…nói chung có cả nghìn cách, nhưng vẫn không làm được! Vấn đề ở chỗ nào…ai cũng biết…nhưng ít ai làm…Thôi em cũng dừng tranh luận ở đây thôi!
Tôi dùng từ "không hiểu" là để tránh nói đến cái mà bạn nói ở trên đó. Thôi tôi dừng tranh luận vấn đề này ở đây.
 
Hạng D
27/4/09
1.533
8
38
51
:)
Kevin10126 nói:
củ cải nói:
Mịa, mấy bác cứ làm như là cứ làm nhà nước thì ai cũng phải "tham nhũng" cả nếu không thì "chết đói" ? Thiển cận quá, mấy bác nói cái này thì chắc cũng tòan "nghe nói" cả. Cũng có người này người khác chứ :). E chả làm nhà nước ngày nào nhưng khách hàng chủ yếu cùa em là nhà nước.
E biết rất nhiều người không hề tham nhũng hoặc tìm kiếm lợi ích dựa trên công việc chính hiện tại nhưng lại rất ổn định về kinh tế.
Lý do: các quan hệ trên công việc, quan hệ xã hội và quan hệ trong giới kinh doanh rất tốt nên các cơ hội kinh doanh lần lượt tự đến mà không hề có tí gì là "tham nhũgn" cả.
Chưa kể các hãng nước ngòai xịn đều có chính sách ràng buột rất nghiêm ngặt về các kiểu quan hệ có tiềm ẩn "tham nhũng" như thế này. Thế nào cũng bị ném đá đây !!! :)
Cái này gọi là “chân trong, chân ngòai” đó bác! Thử hỏi không làm NN thì “cơ hội” như bác nói có đến không? Và cái thời gian để “tận dụng” những “cơ hội” đó lấy đâu ra, còn thời gian nào để “tận tâm” cho công việc đang làm?

Em có quen mấy bác cũng làm NN, lúc nào cũng than lương không đủ sống nhưng em hỏi sao không xin nghỉ, ra ngòai làm. Mấy bác ấy chỉ mỉm cười…Đúng là khó hiểu thật! Không đủ sống nhưng người ta vẫn sống…khỏe! he he
Lộn rồi bác ơi, không phải chân trong chân ngòai đâu mà là chân ngòai đến 90% lận :)
Nói giỡn chứ cách hiểu chân trong,ngàoi vậy cũng chưa chính xác lắm. Chân ngòai nếu không trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến chân trong thì không thể gọi là "lợi dụng NN để xxx được" :)
Ví dụ như thằng bạn e biết có 1 khỏan đầu tư chả liên quan gì đến công việc cũng như khg mất nhiều thời gian với nó nên khg thể gọi là chiếm thời gian NN được, nhưng vẫn đều đặn có benefit từ khỏan đầu tư đó .... :)
 
Hạng C
14/1/11
886
40
28
Xin các bác. Ngheof đến mức không đủ tiền đi xe buýt nên mới phải cố cái xe hơi. Vậy mà các bác còn ném đá.
 
Hạng D
12/3/11
1.605
67.734
113
Tiền Giang, gò công
em cũng nghĩ nên dừng lại ở đây dù em bức xúc quá . ở đời hiếm có ai hy sinh bản thân cho xã hội lắm bác vule-ev ơi . bác kể GV, BS, bộ đội... mà mình thật không hiểu bác nhìn được bao nhiêu đốm sáng trong bức tranh tối màu đó . BS mà không làm bv công đủ thời gian thì không được mở phòng mạch, ở lại lâu sẽ có suất tu nghiệp nước ngoài...GV thì bày đủ cách để HS phải đi học thêm, thành vấn nạn đến nỗi từng bị bộ GD cấm GV dạy thêm . bộ đội thì bị bắt đi thôi . 100 người thì 99 người là bị ép, 1 người làm sếp là cocc rồi .bác vule-ev thấy vụ tiên lãng hải phòng chưa ? đó chưa đáng là phần nổi đâu bác . 1 sự thật mà tất cả chúng ta đều biết đó là muốn làm công chức thì phần lớn là gửi gắm , tiền bạc để có 1 vị trí trong bộ máy đó . bỏ tiền vào để làm gì ? để "hy sinh" vì mọi người, để nhận gian khổ hả ? nằm mơ ! tài sản của các quan chức từ cấp tỉnh trở lên nếu thống kê chính xác chắc hẳn gấp vài lần tổng tài sản của phần còn lại . mà các bác nhớ rằng phần lớn những người đó có gia đình "giác ngộ cách mạng" vô sản ... VN là cái nôi của những nhà kinh tế hộ gia đình xuất sắc nhất thế giới sao ! 35 năm, tài sản tăng vài triệu lần . tức là cứ mỗi ngày qua đi, tài sản lại tăng thêm 100 lần . có thể bác nào đó sẽ nói đó chỉ là vài con sâu làm sầu nồi canh, vậy các bác ấy hãy chỉ ra toàn bộ máy nước có bao nhiêu nhân vật trong sạch, siêu quần xuất chúng ? điển hình như anh # hả ? thăng mà sạch, mà xuất chúng thì VN này nhân tài như sao buổi tối , tuấn kiệt như nước biển đông rồi và chúng ta sẽ không phải than thở về cái giấc mơ xe hơi còn dang dở .
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.436
113
49
Bà Tó
@vân phi : em là nhân chứng sống nè bác :D
Đến cái mà mọi người thường tham gia để gọi là "có quyền lợi" em còn chả thèm .
Đơn giản , không làm trong 1 tổ chức nữa thì giũ lại làm gì . Khè thiên hạ à ? :D

À , hình như là số người làm nhân viên quèn nhiều hơn làm sếp chứ hả ?
Em chỉ bênh nhân viên thôi nha . Cỡ như TL-HP thì em thua .:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
12/9/10
6.651
47.436
113
49
Bà Tó
Tại các bác "thần thánh hóa" cái gọi là công chức NN quá đi thôi
21.gif

Thôi ! để "trên đường thiên lý" êm đềm .
Khi nào ai rảnh cafe thì tha hồ tâm sự .
 
Hạng D
12/3/11
1.605
67.734
113
Tiền Giang, gò công
tất cả người dân ta mới thực sự là những người giỏi giang . sống và làm việc như chúng ta, những người vất vả gian nan trên bước đường mưu sinh, phấn đấu không ngừng nghỉ và làm việc không mệt mỏi để cuộc sống được tốt đẹp hơn trong 1 đống hỗn loạn . những công sức đó đáng được ghi nhận và được hưởng những gì tốt đẹp hơn cài mà chúng ta đang nhận, vậy cái giá trị bị đánh cắp đó đi đâu ? nhà nước có câu trả lời nhưng không công bố đáp án
 
Hạng D
24/11/06
3.928
20.485
113
Vietnam
Công chức thì cũng có vài vị trí kiếm ăn tốt thôi, còn lại 85% thì sống bằng lương thiệt + khổ bỏ mẹ, các bác vơ đũa cả nắm quá.
 
Hạng D
23/12/08
2.807
122
63
59
TPHCM
JBL.WWE nói:
Công chức thì cũng có vài vị trí kiếm ăn tốt thôi, còn lại 85% thì sống bằng lương thiệt + khổ bỏ mẹ, các bác vơ đũa cả nắm quá.
Bác nói nghe chắc cú quá hehehe
Các bác đang tám trên này có bác nào đang là công chức ko nhỉ ? Các bác ko là công chức thì chỉ nghe nói thôi , thì chưa có kinh nghiệm xương máu . Tham nhũng là một tội , là một cái gì đó rất xấu nên cũng ko mấy ai vạch áo cho người xem lưng . Chỉ có nằm chăn mới biết chăn có rận . Các bác cần phân biệt công chức và viên chức nhé . Viên chức thì hơi khó tham nhũng nhưng công chức thì khả năng cao lắm các bác ạ . Các bác tài trong các cơ quan quản lý nhà nước mà còn biết cách kiếm tiền sành điệu nữa là .