Hạng C
25/12/16
696
79.333
93
Kính chào các Anh/chị trong này
e là nam, 4x tuổi, mà bị bệnh vảy nến > 15 năm rồi
đã dùng nhiều thuốc: Tây, tàu, ta, . . . mà k khỏi
cũng đã vô BV Da liễu Saigon rồi, cũng thua
Vậy, e nhờ các Anh/chị trong này hoặc người nhà có bài gì hay chỉ em với
Trân trọng cảm ơn!
Mình có người quen cũng bị , chữa hoài ko ổn , cuối cùng chọn giải pháp mua nhà Vũng Tàu , ngày nào cũng tắm biển
Thấy ổn hơn đới anh .
 
Hạng B1
10/8/18
59
4.179
83
Mình có người quen cũng bị , chữa hoài ko ổn , cuối cùng chọn giải pháp mua nhà Vũng Tàu , ngày nào cũng tắm biển
Thấy ổn hơn đới anh .
Mình rụt rè hỏi thay vì mua nhà Vũng Tàu thì mua muối về pha tắm mỗi ngày có được không anh? :p
 
Hạng C
9/2/12
812
20.256
93
Mình rụt rè hỏi thay vì mua nhà Vũng Tàu thì mua muối về pha tắm mỗi ngày có được không anh? :p
Không, bệnh này có phải vi trùng làm đâu mà diệt bằng nước muối. Cơ bản do ánh sáng mặt trời làm giảm bệnh rất nhiều, nên tắm Vũng Tàu do phơi nắng nó bớt chứ ko phải do nước biển :D:D
 
Hạng B1
10/8/18
59
4.179
83
Không, bệnh này có phải vi trùng làm đâu mà diệt bằng nước muối. Cơ bản do ánh sáng mặt trời làm giảm bệnh rất nhiều, nên tắm Vũng Tàu do phơi nắng nó bớt chứ ko phải do nước biển :D:D
Vậy mặt trời Vũng Tàu khác mặt trời Sài Gòn hả anh, chuyện này mình không biết thật. :)
Đùa anh chút chứ mình cũng biết nhiều nhà có điều kiện, để trị hen suyễn hoặc viêm mũi dị ứng họ đổi hẳn từ thành phố ra biển sống, hoặc chuyển từ Bắc vào Nam. Google thấy quang trị liệu cũng là một cách chữa vẩy nến, chắc anh nói đúng.
 
  • Like
  • Haha
Reactions: Huboss and vni
Hạng B2
20/8/12
238
3.520
93
50
bautx.blogspot.com
Mình đã từng chứng kiến bạn thân và người nhà mình bị bệnh vảy nến, khi đến mùa phát bệnh nhìn thấy thật kinh khủng vì những gì họ phải chịu đựng, phần bị người xa lánh, phần chịu cảnh ngứa khắp toàn thân, gãi tới đâu da rụng tới đó. Nhưng có điều đăc biệt của căn bệnh này là tuy lở loét khắp người nhưng hầu như không ai bị nhiễm trùng da.
Qua mùa phát bệnh da lại trở về trạng thái lành gần như cũ.
Chính vì vậy mà khi người thân mình đi chữa trị khỏi, mình đã lưu lại số điện thoại này, để khi nào gặp ai mắc phải, mình sẽ cho để họ đến đó chữa, hi vọng bệnh sẽ khỏi hoặc thuyên giảm.
Nói trước là mình không quảng cáo hay nói phóng đại chuyện này để làm gì, vì người chữa bệnh ở Tận miền núi Tuyên Quang, còn mình thì ở Sài Gòn gần 30 năm rồi nên chảng ai biết mặt ai, nên anh em trong này nếu thấy cần tìm nơi chữa trị và có niềm tin việc trị được căn bệnh này thì cứ mạnh dạn liên hệ tới thầy thuốc, theo mình biết thì việc lấy thuốc khá dễ vì họ có thể chuyển thuốc cho mình, trả tiền vào tài khoản cho họ, Thuốc này khá rẻ.(theo lời nói của Ông Cậu nhà mình)
Vậy mình post luôn số điện thoại của thầy thuốc lên đây cho tất cả những ai quan tâm về căn bệnh vảy nến này: lưu ý Bà này chỉ chữa duy nhất bệnh vảy nến bằng thuốc nam.
Số điện thoại Bà Lang nhà ở Tuyên Quang:
Bà Âu Thị Vui (Bà Lang Học) : 01646532282
Ps:
Anh em nào liên hệ và lấy thuốc được nhớ review lại xem như nào nhé. Em thì chưa liên hệ bao giờ vì không có nhu cầu về bệnh này!

Cảm ơn anh
Mình có gọi điện nhưng không thấy nghe máy.
Mình sẽ cố gắng liên hệ lấy địa chỉ để sang tháng có việc đi ra HN sẽ lên đó một chuyến. Có gì sẽ report lại cho mọi người.
 
Hạng C
27/3/08
994
24.729
93
chốn hoang liêu tiêu sơ
Anh cho mình hỏi, bác sỹ Nôi tiết anh nhắc tới là Endocrinologist phải không? Nếu liên quan Lupus hay autoimmune diseases sao không gặp Rheumatologist vậy anh? Xin loi anh mình không có ý bắt bẻ mà muốn hiểu rõ vì có thể sẽ có việc liên quan cần tìm bác sỹ. Ma tìm bác sỹ Rheumatologist giỏi trong Sài Gòn thì gặp ai anh. Nhờ anh chỉ giáo.
Máy mình hết 3G để google dồi
Anh thông cảm
 
  • Haha
Reactions: Huboss
Hạng C
25/12/16
696
79.333
93
Mình rụt rè hỏi thay vì mua nhà Vũng Tàu thì mua muối về pha tắm mỗi ngày có được không anh? :p
Nước biển nó khác nước muối nhen anh :D:D
Vì nó có pha lẫn 1 số hóa chất đặc biệt như Nh3 chẳng hạn.. :D:D
Trên facebook có anh Trần Hồng Trường có làm việc trong hội vảy nến - hội da liễu Việt Nam, anh ấy rất rành rọt về bệnh này, anh có thể tham khảo thêm 1 số kinh nghiệm từ anh ấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
20/8/12
238
3.520
93
50
bautx.blogspot.com
Hình như cái này trước có một chủ đề rồi, nói chung ai biết thông tin thì chia sẻ chứ không có thông tin nào chuẩn chỉnh cho tất cả mọi người, vì bệnh này chắc chắn không chữa khỏi và những người "tạm" lành trong thời gian dài là hợp thày hợp thuốc.

Chia sẻ một chút với mọi người, mình bị gần 3 năm nay. Lúc đầu có một vết đỏ ở trán, chủ quan không để ý, nó lan to dần. Đi khám da liễu bác sỹ nói bị vảy nến.

Tìm hiểu thì thấy bệnh này khoảng 30% do di truyền, 70% do tác động môi trường. Tạm hiểu nó là một dạng tự miễn dịch. Đại loại như này: lớp da ngoài cùng của cơ thể người khi già đi sẽ chết và bong ra, tiếp đến lớp da bên trong thay thế. Tuy nhiên vảy nến và một dạng tự miễn dịch và gây bội nhiễm lớp da phía trong ở vùng bị tổn thương, dẫn đến nó sản sinh tế bào liên tục và xé lớp da ngoài để phát triển, đó chính là lớp vảy màu trắng mà khi rụng xuống nó như vảy cạo ra ở nến nên gọi là vảy nến.

Vảy nến không cố định vị trí, có người bị đầu, có người bị mặt, có người bị lưng, có người bị tay chân, có người bị móng. Nói chung mỗi người một kiểu.

Mình chủ quan, để nó lan ra nhanh quá, một phần do dùng nhiều chất kích thích (rượu bia, cafe, thuốc lá...), một phần thức đêm nhiều. Khi nó bị nhiều mới chữa trị (nhiều ở mức là nó đỏ một vành sát chân tóc ở trán, gàu nhiều, móng tay bị như nấm móng).

Mình đi khám và tham vấn đủ, trong ngoài nước, các bác sỹ có tiếng cũng tìm đến. Nói chung không có phác đồ điều trị, thuốc chỉ là ức chế việc bội nhiễm tế bào như mình nói trên. Dưới góc độ dân khoa học, mình cho là bất khả nếu không tuân thủ nghiêm ngặt quy định của bác sỹ, nhưng nếu tuân thủ thì cực khó vì gần như phải kiêng khem hết, chả khác gì đi tu.

Có một điều lưu ý, các thuốc bôi tây y nó giảm rất nhanh, nhưng chỉ được vài ngày là bị lại, và những thuốc này cực độc, đặc biệt tác động đến mắt. Lạm dụng thuốc này có thể dẫn đến giảm thị lực, thậm chí mù.

Sau đó mình tìm hiểu các biện pháp khác. Đã tắm đủ các loại như thiên hạ chỉ dẫn: vỏ xà cừ, vỏ núc nác, bồ kết, trầu không, tía tô,... đủ cả nhưng hầu như không có tác dụng. Có lẽ nó không hợp. Còn vụ tập dịch cân kinh như anh gì nói trên thì mình không thử.

Sau mình điều chỉnh lại, bỏ thuốc lá, cafe, rượu bia (nói là bỏ thì không đúng, nhưng cực hạn chế), đặc biệt kiêng các thức ăn nhiều canxi, đạm, độc (như cà muối, các loại thịt đỏ, thịt gà, hải sản....). Nói chung là bổ sung nhiều vitamin. Sử dụng thuốc bôi khi bị phát nhiều, nhưng không lạm dụng. Đặc biệt cần giữ ẩm khu vực bị vảy nến.

Nếu bị ở đầu hạn chế bịt kín như đội mũ bảo hiểm. Hồi vào SG mình không đi xe hơi vì chả mấy khi cần (tuần 1-2 buổi đến trường, đi công việc có xe đưa đón, đi chơi thì thuê cho tiện), nhưng sau khi bị thì phải quay lại đi xe hơi để đầu nó không bị bí và ngứa khi đội mũ bảo hiểm. Còn ở các vị trí khác thì tùy mỗi người, vì việc đội mũ bảo hiểm tầm 30 phút đến 1h cực khó chịu nếu bị ở đầu.

Đại loại là cố gắng điều chỉnh bản thân, đặc biệt tránh bị stress, tránh thức khuya, tránh chất kích thích, kiêng tối đa các thức ăn tanh độc, luôn vệ sinh sạch sẽ và giữ ẩm khu vực bị vảy nến. Nói thì dễ thế, nhưng làm được cực khó.

Đến giờ vẫn bị, nhưng ít, hôm nào nhậu nhẹt hay caffe cà pháo thì nó bị lại, bôi thuốc cho nó đỡ gàu, đỡ ngứa, đỡ đỏ. Sau vài ngày sẽ bình thường. Cố gắng không để bị nặng vì cái này mà ăn vào khớp thì chắc chỉ có tèo.

Vài chia sẻ với mọi người, hy vọng ai bị sẽ có biện pháp tối ưu cho bản thân để phòng ngừa và giảm bệnh.
 
Hạng C
9/2/12
812
20.256
93
Hình như cái này trước có một chủ đề rồi, nói chung ai biết thông tin thì chia sẻ chứ không có thông tin nào chuẩn chỉnh cho tất cả mọi người, vì bệnh này chắc chắn không chữa khỏi và những người "tạm" lành trong thời gian dài là hợp thày hợp thuốc.

Chia sẻ một chút với mọi người, mình bị gần 3 năm nay. Lúc đầu có một vết đỏ ở trán, chủ quan không để ý, nó lan to dần. Đi khám da liễu bác sỹ nói bị vảy nến.

Tìm hiểu thì thấy bệnh này khoảng 30% do di truyền, 70% do tác động môi trường. Tạm hiểu nó là một dạng tự miễn dịch. Đại loại như này: lớp da ngoài cùng của cơ thể người khi già đi sẽ chết và bong ra, tiếp đến lớp da bên trong thay thế. Tuy nhiên vảy nến và một dạng tự miễn dịch và gây bội nhiễm lớp da phía trong ở vùng bị tổn thương, dẫn đến nó sản sinh tế bào liên tục và xé lớp da ngoài để phát triển, đó chính là lớp vảy màu trắng mà khi rụng xuống nó như vảy cạo ra ở nến nên gọi là vảy nến.

Vảy nến không cố định vị trí, có người bị đầu, có người bị mặt, có người bị lưng, có người bị tay chân, có người bị móng. Nói chung mỗi người một kiểu.

Mình chủ quan, để nó lan ra nhanh quá, một phần do dùng nhiều chất kích thích (rượu bia, cafe, thuốc lá...), một phần thức đêm nhiều. Khi nó bị nhiều mới chữa trị (nhiều ở mức là nó đỏ một vành sát chân tóc ở trán, gàu nhiều, móng tay bị như nấm móng).

Mình đi khám và tham vấn đủ, trong ngoài nước, các bác sỹ có tiếng cũng tìm đến. Nói chung không có phác đồ điều trị, thuốc chỉ là ức chế việc bội nhiễm tế bào như mình nói trên. Dưới góc độ dân khoa học, mình cho là bất khả nếu không tuân thủ nghiêm ngặt quy định của bác sỹ, nhưng nếu tuân thủ thì cực khó vì gần như phải kiêng khem hết, chả khác gì đi tu.

Có một điều lưu ý, các thuốc bôi tây y nó giảm rất nhanh, nhưng chỉ được vài ngày là bị lại, và những thuốc này cực độc, đặc biệt tác động đến mắt. Lạm dụng thuốc này có thể dẫn đến giảm thị lực, thậm chí mù.

Sau đó mình tìm hiểu các biện pháp khác. Đã tắm đủ các loại như thiên hạ chỉ dẫn: vỏ xà cừ, vỏ núc nác, bồ kết, trầu không, tía tô,... đủ cả nhưng hầu như không có tác dụng. Có lẽ nó không hợp. Còn vụ tập dịch cân kinh như anh gì nói trên thì mình không thử.

Sau mình điều chỉnh lại, bỏ thuốc lá, cafe, rượu bia (nói là bỏ thì không đúng, nhưng cực hạn chế), đặc biệt kiêng các thức ăn nhiều canxi, đạm, độc (như cà muối, các loại thịt đỏ, thịt gà, hải sản....). Nói chung là bổ sung nhiều vitamin. Sử dụng thuốc bôi khi bị phát nhiều, nhưng không lạm dụng. Đặc biệt cần giữ ẩm khu vực bị vảy nến.

Nếu bị ở đầu hạn chế bịt kín như đội mũ bảo hiểm. Hồi vào SG mình không đi xe hơi vì chả mấy khi cần (tuần 1-2 buổi đến trường, đi công việc có xe đưa đón, đi chơi thì thuê cho tiện), nhưng sau khi bị thì phải quay lại đi xe hơi để đầu nó không bị bí và ngứa khi đội mũ bảo hiểm. Còn ở các vị trí khác thì tùy mỗi người, vì việc đội mũ bảo hiểm tầm 30 phút đến 1h cực khó chịu nếu bị ở đầu.

Đại loại là cố gắng điều chỉnh bản thân, đặc biệt tránh bị stress, tránh thức khuya, tránh chất kích thích, kiêng tối đa các thức ăn tanh độc, luôn vệ sinh sạch sẽ và giữ ẩm khu vực bị vảy nến. Nói thì dễ thế, nhưng làm được cực khó.

Đến giờ vẫn bị, nhưng ít, hôm nào nhậu nhẹt hay caffe cà pháo thì nó bị lại, bôi thuốc cho nó đỡ gàu, đỡ ngứa, đỡ đỏ. Sau vài ngày sẽ bình thường. Cố gắng không để bị nặng vì cái này mà ăn vào khớp thì chắc chỉ có tèo.

Vài chia sẻ với mọi người, hy vọng ai bị sẽ có biện pháp tối ưu cho bản thân để phòng ngừa và giảm bệnh.
Thêm xông hơi đều rất tốt cho bệnh vảy nến nữa anh, tuần 1 2 lần
 
  • Like
Reactions: Baron