Bác bày em cách ...auto lock cho cái cửa xe em đi em bày lại bác cách ngửa viêm họng!

hehehe.
Bác đã từ bỏ hết những thú vui cuộc đời đề bảo vệ cái cổ họng mà không cho kết quả như ý thì bức xúc thật, hihi.
Viêm họng của bác là do : 1) Vi khuẩn tồn tại ở đó. 2) Sức đề kháng của cơ thể bác yếu.
-Tránh tiếp xúc và ngừa vi khuẩn: Bác tập xịt Xisat và súc nước muối mỗi khi đi ra đường về, mang khẩu trang đi ngoài đường là bác ngăn chặn đuợc nhiều phần mầm bệnh rồi đó.
-Tăng sức đề kháng cơ thể: Tập thề dục, tăng cường Vitamin. Siêng thì ăn rau quả, làm biếng thì chơi đại multivitamin hay Vitamin C thôi cũng được.
Bác không hút thuốc nhưng ngồi cafe chung với mấy anh bạn hút thuốc thì coi như bác cũng hút thuốc nhé.
Bác cứ thấy nhiệt độ dưới 27 độ C trờ xuống là nên trùm áo ấm cho dù bác không hề thấy lạnh vì từ nhiệt độ đó trở xuống thì rất dễ viêm họng.
Nếu bác có thói quen tắm chiều tối thì nên tắm nước ấm và sấy tóc cho khô ngay trong những này nhiệt độ thấp hơn 27 độ.
Đó là kinh nghiệm của em. Em lúc trước cũng bị viêm họng kinh niên nhưng sau này mỗi lần viêm họng đi khám bảo hiềm thì cô làm hồ sơ nhìn lên máy tính rồi nói: sao lâu quá không thấy anh ghé...! hehehe