Tập Lái
6/5/08
4
0
0
RE: Cách chữa khi bị sứa cắn

tenziketui : có lẽ nói đúng, vì tôi nhớ lại ngày xưa, khi trong nhà có đám giỗ, có dùng món sứa (hình như làm món gỏi sống thì phải) thì trước khi làm phải ngâm sứa trong cái thau nước, cho thằng cu tí xịt xịt vào đó một ít nước tiểu, ngâm như thế khá lâu, vớt ra rửa sạch sẽ, chắc nước tiểu có tác dụng trung hòa độc tố.
 
Hạng D
29/3/07
1.804
598
113
vnexpress.net
RE: Cách chữa khi bị sứa cắn

Trích đoạn: teddythanh

Trích đoạn: tenziketui

bị dính dịch của sứa thì dùng nước tiểu làm tại chỗ, ngay sau khi bị là ok
nôm na là đái lên :D bác chit bị ngay mặt thì hơi....căng :D


Hehe, đây là cách mà em nói, nhưng bị ở mặt thì...hehehe :D:D:D

Thôi cho em xin, em thà bị rát mặt còn hơn bị cái amoniac nó xối lên mặt, chưa đến nỗi chết nên chắc o cần cái cách mất vệ sinh này :D
 
Tập Lái
10/10/07
34
0
0
RE: Cách chữa khi bị sứa cắn

bị sứa quất thì chà chanh vô càng sớm thì càng tốt,e đi tắm biển bị hòai, nhưng chà chanh vô thì khỏang 1 ngày là lặn thôi
 
Hạng D
28/4/05
3.046
5
38
28
RE: Cách chữa khi bị sứa cắn

[8|]đụng vào sứa, bỏng rát là do acid, bôi xà bông, hoặc dùng nước tiểu là lấy kiềm trung hòa acid, mà đã acid thì sao lại bôi chanh trong khi chanh chứa nhiều acid các bác nhỉ[8|]
 
Hạng B2
13/6/07
246
40
28
35
TPHCM
RE: Cách chữa khi bị sứa cắn

bữa 1/5 em đi vũng tàu cũng bị dính sứa nè,bây giờ thì nó tróc ra rồi,còn lại mấy vết đỏ như là muỗi cắn,tắm hoặc ngâm nước là ngứa lại liền,không biết bao giờ mới hết nữa
 
Hạng C
2/10/07
817
4.201
93
57
RE: Cách chữa khi bị sứa cắn

Trích đoạn: Nguyen

Em cũng từng bị sứa cắn, theo dân gian mách là ngay sau khi bị cắn thì bôi đường (họăc nước đường đậm đặc). Em bị cắn ở phan thiết, mà lúc đó móc đâu ra đường may quá có bà bán đậu hũ em đến xin ít nước đường pha gừng để bôi. Khỏang 30 phút sau hạ nhiệt liền, ko bị cảm giác bỏng rát nữa:D
kinh nghiệm dân gian đó bác . Hiệu quả 100% . Bác bị sứa quê em cắn đó ( nói bị cắn chứ nó răng đâu mà cắn )
 
Hạng B2
30/9/07
148
4
18
47
RE: Cách chữa khi bị sứa cắn

Cho em hỏi là dùng xà bông cục hả mấy bác? chứ lúc này anh em ta tòan dùng sửa tắm Romano với dầu gội đầu ko á, ko bít có tác dụng ko?
 
RE: Cách chữa khi bị sứa cắn

Trích đoạn: phongdinh

Cho em hỏi là dùng xà bông cục hả mấy bác? chứ lúc này anh em ta tòan dùng sửa tắm Romano với dầu gội đầu ko á, ko bít có tác dụng ko?

ủa Bác đi tăm biển cầm theo xà bông ah.:D:D:D:D
bị xứa cắn ... ta trị ngay tại lúc bi ảnh hưởng - Bác đi lấy xà bông còn tác dụng gì nữa trời ...... [8D]
 
Hạng D
17/2/08
1.625
2
38
Da Nang City
RE: Cách chữa khi bị sứa cắn

theo em khi bị sứa đỏ thichỉ cần lấy cát chà lên chỗ dính sứa thôi là ok. Ở Đa nẵng nhà em thì có mòn gỏi sứa chấm mắm ruốc ngon tuyệt vời, bác nào đến đây vào mùa hè thì em sẽ dẫn đi thưởng thức, em còn nghe nói ở Phan Rang có món bún sứa rất ngon nhưng mà chưa được biết mùi vị ra sao
 
Hạng B2
2/8/07
460
8
18
RE: Cách chữa khi bị sứa cắn

đọc xong hem biết sao lun.

1 số anh nói lấy xà bông hay tè 1 bãi vì nó có bazo, nhưng lại có anh nói chà chanh, mà chanh thì có acid


nếu lấy bazo thì sao ko lấy nước miếng nhỉ??? nc miếng cũng có tính bazo mà nhanh gọn lẹ luôn. ai bị thì lấy nc miếng của ng đó