Hạng C
9/4/18
637
509
118
35
Nói minh chứng, cái Tp gì ở Bình Dương đất rộng người thưa xây mới cũng rập khuôn y chang kiểu nhà hộp, cửa sát mép đường, xe 4b phải đậu trong nhà...Đừng đổ lỗi cho người dân khi LUẬT ko có dĩ nhiên Họ phải tận dụng diện tích xây dựng. Cứ giảm thuế đất đi, đưa vào luật diện tích đậu xe 4b đi...khu mua sắm bắt phải có chỗ đậu xe đi..vv..vv... Đừng nói Tôi không có biết, không có được đào tạo ( khúc này là xin thêm kinh phí đi nước ngoài... học hỏi đây)... Các nước người ta làm đầy ra đấy, Google ra 1 đống.... Thử xây 1 khu đô thị theo kiểu NN xem sao.. Đừng đem thằng Phú Mỹ Hưng vớ vẩn làm ví dụ ở đây nhé!
Sao ko lấy PMH làm ví dụ dzị a Tuấn ?
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.335
113
35
Dân trí nước ta thấp là nguyên nhân phụ, chủ yếu là do các biện pháp chế tài của chính quyền quá yếu kém.
Sao ai cũng nói dân trí thấp là sao nhỉ,, dân trí nuớc ta cũng thuộc hàng cao,, chỉ có ý thức là thấp thôi chứ bác,, mấy ng đón con có khi 2 hay 3 bằng đh hay thạc sỹ ko chừng,, mấy ô đi Mer chạy nguợc chiều cũng đâu có học thức thấp,, thùpwng mấy phụ huynh họ ít học thuờng đậu đón con cũng chấp hành trật tự vì đôi khi họ thấy sai nhưng ít tiền và học thấp ko cãi lại và cũng ko biết bố họ là ai nếu họ sai,,, cũng tại ahh mà thôi
 
Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
Cái sai từ gốc của người làm quy hoạch, để sửa cái gốc không phải là đơn giản. Ca khó nên bỏ qua
cũng ko phải là khó sửa, có dám sửa ko thôi ! dễ lắm, cái này ko đâu xa, kêu anh Tập cận Bình anh ấy chỉ cho! có điều phải chịu khó liêm khiết mới làm dc !
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
Dân Malai họ xem mấy khu như PMH giống một khu dân cư bình thường ở ngoại ô. Bác sống ở bên kia Thái Bình Dương chắc cũng thấy, mấy vùng gọi là ven (không phải thành phố) họ quy hoạch nhà dân không khác gì PMH, thậm chí không gian sống còn đẳng cấp hơn. Nhưng ở VN thì người ta lại coi PMH là kiểu mẫu, là đỉnh của đỉnh. Và cũng chỉ là nói miệng thôi, chứ khi đi xây dựng một khu đô thị nào đó mới, thì câu chuyện nhà ống, cửa sát mặt đường lại tiếp diễn. Còn những cái như tính toán lượng dân cư theo dung lượng đường sá để quy định số tầng cho các tòa nhà căn hộ thì lại là một câu chuyện sa xỉ ở đẳng cấp khác ... Kinh dị hơn nữa là xây đường cao tốc, đường tránh đô thị lên xong rồi đi xin cấp phép làm dự án khu dân cư dọc 2 bên con đường đó nữa mới ác.
Do tầm nhìn và thái độ thực thi chính sách của những người lèo lái Vn thôi ! ví dụ như giờ ra cái quy định nhà cửa xây mới phải thụt vào so với vie hè 50m, nhà nào phát hiện lố ra dù chỉ 10cm, phạt nặng như kiểu phạt nồng độ cồn khi điều khiển xe xem nào! cưỡng chế phá rỡ đập bỏ và mức phạt bằng số tiền xây căn nhà! nào, xem có sun hết vòi vào ko!
 
Hạng C
5/12/16
527
776
93
41
Trường còn ko có sân chơi cho học sinh thì lấy đâu ra đất cho phụ huynh đậu xe.
Đậu ô tô cách cổng trường 200m, okie thôi, nhưng ai bảo đảm khi đi ra cái xe ko bị mất cặp gương???
Đậu xe máy cách cổng trường 100m, okie luôn, nhưng đón con xong quay ra chắc chắn là ko còn cái xe máy, 5 phút là quá đủ để tụi trộm ra tay rồi.
Còn ý kiến khác nữa là về quê mà sống, tha hồ rộng rãi, đi xe hơi khỏi bon chen, đi xe máy hít thở không khí trong lành, lại an toàn nữa. Okie luôn, mà mấy người làm được việc đó, hay tất cả cũng lại bon chen ở các thành phố lớn đất chật người đông, phần vì công việc, phần vì tương lai học hành của tụi nhỏ?
À quên, còn cái ý nữa hay lắm luôn, ra nước ngoài ở :D, ai có tiền và có điều kiện đều thực hiện hết ráo rồi, khỏi đưa ra ý kiến luôn :D
 
Hạng D
22/1/19
4.041
6.629
113
Trường còn ko có sân chơi cho học sinh thì lấy đâu ra đất cho phụ huynh đậu xe.
Đậu ô tô cách cổng trường 200m, okie thôi, nhưng ai bảo đảm khi đi ra cái xe ko bị mất cặp gương???
Đậu xe máy cách cổng trường 100m, okie luôn, nhưng đón con xong quay ra chắc chắn là ko còn cái xe máy, 5 phút là quá đủ để tụi trộm ra tay rồi.
Còn ý kiến khác nữa là về quê mà sống, tha hồ rộng rãi, đi xe hơi khỏi bon chen, đi xe máy hít thở không khí trong lành, lại an toàn nữa. Okie luôn, mà mấy người làm được việc đó, hay tất cả cũng lại bon chen ở các thành phố lớn đất chật người đông, phần vì công việc, phần vì tương lai học hành của tụi nhỏ?
À quên, còn cái ý nữa hay lắm luôn, ra nước ngoài ở :D, ai có tiền và có điều kiện đều thực hiện hết ráo rồi, khỏi đưa ra ý kiến luôn :D
Những cái bác nói, đều chỉ là giải quyết phần ngọn. Mà nếu muốn giải quyết theo ngọn thì có cách này hay hơn này. Vào khung giờ đi học hay tan trường, thì cho người ra điều phối, sắp xếp phụ huynh đứng xếp hàng, ai tới trước thì đứng gần cổng hơn. Rồi ghi danh họ và con em họ. Học sinh ra thì chỉ đường cho chúng tìm phụ huynh hoặc trực tiếp dẫn chúng đến. Cách này đòi hỏi nhiều nhân lực, ít nhất mỗi lớp 1-2 người (có thể tận dụng nhân lực xoay tua trong trường), và thời gian đưa/đón học sinh cũng sẽ lâu hơn, nhưng đảm bảo được trật tự trước cổng trường.
Mà thiết nghĩ làm vậy cũng chỉ là tạm thời. Phải làm sao để tương lai học sinh cấp 2 trở lên có thể tự đi học một cách an toàn bằng xe bus, xe đưa đón (hiện mới chỉ áp dụng ở một số trường chất lượng cao). Đó mới là cách giải quyết ổn thoả, lâu dài ...
 
  • Like
Reactions: Napolong
Hạng F
6/9/18
7.371
16.335
113
35
Trường còn ko có sân chơi cho học sinh thì lấy đâu ra đất cho phụ huynh đậu xe.
Đậu ô tô cách cổng trường 200m, okie thôi, nhưng ai bảo đảm khi đi ra cái xe ko bị mất cặp gương???
Đậu xe máy cách cổng trường 100m, okie luôn, nhưng đón con xong quay ra chắc chắn là ko còn cái xe máy, 5 phút là quá đủ để tụi trộm ra tay rồi.
Còn ý kiến khác nữa là về quê mà sống, tha hồ rộng rãi, đi xe hơi khỏi bon chen, đi xe máy hít thở không khí trong lành, lại an toàn nữa. Okie luôn, mà mấy người làm được việc đó, hay tất cả cũng lại bon chen ở các thành phố lớn đất chật người đông, phần vì công việc, phần vì tương lai học hành của tụi nhỏ?
À quên, còn cái ý nữa hay lắm luôn, ra nước ngoài ở :D, ai có tiền và có điều kiện đều thực hiện hết ráo rồi, khỏi đưa ra ý kiến luôn :D
đa phần dân nhập cư theo các bài báo là người miền Tây,, nghĩ cũng ngộ vậy các miền còn lại ko về SG hoặc về SG ít hơn hay sao ko đề cập,, cái vựa cung cấp gạo lớn nhất cả nước các anh có cói ra gì đâu,, đường thì đầu tư đi sapa hà giang để bò chạy,, cả miền Tây bao lâu rồi ko đầu tư dc một cơ sở hạ tầng nào,, Dung Quất,, Ngi Sơn..... tất cả đều miền BẮc
 
Hạng F
28/8/19
6.663
11.345
113
Palm Beach, Florida, US
đa phần dân nhập cư theo các bài báo là người miền Tây,, nghĩ cũng ngộ vậy các miền còn lại ko về SG hoặc về SG ít hơn hay sao ko đề cập,, cái vựa cung cấp gạo lớn nhất cả nước các anh có cói ra gì đâu,, đường thì đầu tư đi sapa hà giang để bò chạy,, cả miền Tây bao lâu rồi ko đầu tư dc một cơ sở hạ tầng nào,, Dung Quất,, Ngi Sơn..... tất cả đều miền BẮc
Đường cao tốc mở 6 tỉnh biên giới thênh thang bát ngát chắc tiền của TQ cho "mượn" và chúng nó có ý đồ ( nếu nhắc lại 1979 xe tăng TQ không tốc chiến thọc sâu vu hồi được là nhờ chúng nó kẹt mà ăn đạn, ải Chi Lăng mà ngày xưa Liễu Thăng chết ở đây nghe nói cao tốc 4-5 làn bao cả sư đoàn tăng chạy)..._Miền Tây giàu đẹp vậy mà đi về có đúng cái Thấp Tốc độc đạo...Nghĩ đúng là nực cười!
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng F
6/9/18
7.371
16.335
113
35
Đường cao tốc mở 6 tỉnh biên giới thênh thang bát ngát chắc tiền của TQ cho "mượn" và chúng nó có ý đồ ( nếu nhắc lại 1979 xe tăng TQ không tốc chiến thọc sâu vu hồi được là nhờ chúng nó kẹt mà ăn đạn, ải Chi Lăng mà ngày xưa Liễu Thăng chết ở đây nghe nói cao tốc 4-5 làn bao cả sư đoàn tăng chạy)..._Miền Tây giàu đẹp vậy mà đi về có đúng cái Thấp Tốc độc đạo...Nghĩ đúng là nực cười!
TQ cho tiền xây để lâu lâu họ qua tưởng niệm di tích kháng chiến xưa của họ thôi bác,, ae cả mà giờ ai đem tăng qa làm j :D:D