Hạng C
4/3/04
654
1
18
Xì goòng
RE: Cách phòng chống xe hỏng do bị ngập nước

SG tuy ko ngập nhiều nhưng cũng có nhiều chỗ ngập cao. Em lại ko biết số điện thoại cứu hộ nào ở SG cả. Bác nào cho em biết với.
Bài của bác LXC tuyệt vời lắm. Cám ơn bác nhé.
 
Hạng C
22/4/04
749
247
43
RE: Cách phòng chống xe hỏng do bị ngập nước

Hôm qua thảm nhất là một quả E240 ở Trương Hán Siêu, hình như bên chỗ bác LXC cứu thì phải. Xe để trong hầm, ngập quá nóc. Cũng còn may vì nhà xe đó còn một em E240 nữa nhưng về muộn nên để ở ngoài.
Quá thảm - các bác nào có nhà xe bị trũng hết sức chú ý.
 
  • Like
Reactions: pxtanh
RE: Cách phòng chống xe hỏng do bị ngập nước

SG tuy ko ngập nhiều nhưng cũng có nhiều chỗ ngập cao. Em lại ko biết số điện thoại cứu hộ nào ở SG cả. Bác nào cho em biết với.
Bài của bác LXC tuyệt vời lắm. Cám ơn bác nhé.

Ở Sài Ghềnh bác dùng tạm số cứu hộ của anh bạn này: 0909.123.123

Vụ ở Trương Hán Siêu nhọc lắm, nhân viên cứu hộ phải lặn ngụp cả tiếng mới móc được con xe 2 tấn chìm nghỉm trong hầm ấy lên đường .
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: nta139
Tập Lái
14/1/06
38
0
6
RE: Cách phòng chống xe hỏng do bị ngập nước

bài viết hay quá, em xin quả bản quyền của bác đi rêu rao với anh em nhá bác LXC.
 
Hạng C
1/4/06
863
95
43
RE: Cách phòng chống xe hỏng do bị ngập nước

Cám ơn bài của bác LXC nhé , em đọc thấy sáng ra nhiều .

Nhưng đọc đền đoạn này : [Vì vậy bạn phải hiểu rõ đầu ống hút gió của xe bạn ở vị trí nào để phòng tránh. Khi trời mưa to nên để xe nơi cao, nếu phải dùng xe thì chọn các tuyến đường ít ngập]

Thì các bác cho em hỏi cái đầu hút gió của xe Bim - 91 nó nằm ở chỗ nào vậy các bác ( Nói thật với các bác chứ em leo lên xe chỉ biết chạy thôi chứ ít biết sửa nên hỏi để các bác chỉ bảo thêm nhé )

Cám ơn các bác nhiều
 
Hạng B2
18/8/06
266
1
16
49
Hanoi
www.vnitpro.com
RE: Cách phòng chống xe hỏng do bị ngập nước

Cảm ơn bác rất nhiều, đọc bài của bác ai cũng thấy "trưởng thành" một chút trong khi chạy xe.
Nhưng cũng như các bác khác, cho em hoi là xe Zace Surf thì ống hút gió của xe ở vị trí nào hả bác. Nếu có thể được bác chỉ dẫn cho anh em cách nhìn ra vị trí ống hút gió.

Cảm ơn bác lắm lắm...
 
RE: Cách phòng chống xe hỏng do bị ngập nước

bài viết hay quá, em xin quả bản quyền của bác đi rêu rao với anh em nhá bác LXC.

Bác cứ thoải mái, chỉ có điều bác giữ bản quyến hộ LXC.

Thì các bác cho em hỏi cái đầu hút gió của xe Bim - 91 nó nằm ở chỗ nào vậy các bác ( Nói thật với các bác chứ em leo lên xe chỉ biết chạy thôi chứ ít biết sửa nên hỏi để các bác chỉ bảo thêm nhé

Hầu hết các xe du lịch có ống hút gió đặt phía trước mõm xe, trên pardeshock, phía sau kalang (hay mặt nạ), nó là một cái ống, thường có lỗ to bằng cổ tay chạy vào bầu lọc gió.

Cách phòng chống xe hỏng do bị ngập nước
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
14/9/05
2.654
138
63
MORRISON EXPRESS VN
RE: Cách phòng chống xe hỏng do bị ngập nước

Trích đoạn: HuyTQ

SG tuy ko ngập nhiều nhưng cũng có nhiều chỗ ngập cao. Em lại ko biết số điện thoại cứu hộ nào ở SG cả. Bác nào cho em biết với.
Bài của bác LXC tuyệt vời lắm. Cám ơn bác nhé.
em cho bác thêm 1 số số phone cứu hộ nữa nhé:
0903 292929 - 0903 636467 (2 số này do em ghi lại trên đường thấy đang kéo xe khác):D
0908 337799 (Gara Quê Hương)

em sẽ save bài bác LXC xem như 1 kinh nghiệm bổ ích
Cám ơn bác
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng F
14/9/04
9.900
27.089
113
Q3
RE: Cách phòng chống xe hỏng do bị ngập nước

Thiệt cám ơn Bác LXC,
Hổm e bị ngập ( mất tiêu cái đèn pha) , nam mô sao vẫn yên bình , chèn đét ơi , vô số 1 xe vọt lên rùi đứng yên, rú ga rpm lên gần 4000 xe vẫn không chạy, buông ga lại rồ lên xe bò được tí chút - mặt xanh lè nghĩ rằng chắc tiêu rùi phải gọi cứu hộ thui, hạ kính thọt đầu ra ngoài thì phát hiện khi mình rồ ga, 2 cái bánh truớc ......nó quay tự do trong nước như máy tàu í .
thì ra là nuớc ngập cao wá ( ngay góc kem Bạch đằng - lê lợi ) ...cái đầu xe nó nổi lên :D nên còn cái chi mà bám đường nữa:D
Hú vía ...