Hạng B2
14/4/14
132
40
28
E thì cứ theo phương pháp hướng dẫn của Giáo viên trường Tiến Bộ. Cầm vô-lăng tại vị trí 9g00 và 3g00. Chỉnh ghế sao cho ngồi sát lưng vào ghế mà chân có thể đạp hết phanh (ga) không phải rướn. Sử dụng vô-lăng bằng cả 2 tay (trừ khi phải thay đổi số). Các phương pháp khác thì e chưa thử bao giờ.
 
Hạng B2
18/3/15
130
73
28
45
Trước em học ở trường C500 ở Hà Nội, thì thầy hướng dẫn cầm vô lăng ở vị trí 10h15'. Nghĩa là tay phải thấp hơn một chút so với tay trái (chắc để chuyển xuống với cần số cho tiện).

Trong topic này thấy hướng dẫn thêm kiểu 10h10' và 9h15'. Em sẽ thử coi cách nào thuận tiện và thoải mái thì sẽ áp dụng thôi.

Cám ơn cụ chủ nhé.
 
Tập Lái
23/9/14
17
13
3
44
Em lai mới học tryng tâm Hải Nam may là các sư phụ dạy đúng 3g và 9g nên giờ khỏi phải chỉnh. Đường đông thì tay trái 9g tay phải ôm còi. Nhưng hạn chế bấm còi nha ghét nhất mấy anh xe tải cứ còi bebe sau đích mặc dù đường đông giỏi lắm chỉ nhanh hơn 1 thân xe.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng B2
10/11/14
235
172
43
51
Ôm xe được hơn 30 ngày, tới giờ em vẫn chỉnh cái ghế chưa xong, ngồi cứ không thoải mái sao ý,..em cao 1m76.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Tập Lái
14/5/15
12
3
3
TP.HCM
Đi học đc thầy dạy cầm vô lăng chuẩn, nhưng thực tế thì rất nhiều khi lái ( đặc biệt là trong tp) mình cũng cầm sai rất nhiều, thậm chí có khi chỉ cầm 1 tay. Hihi càn chấn chỉnh
 
Hạng B2
29/4/15
133
56
28
30
e ôm xe gần 3 tháng mà cũng ko tìm dc tư thế thoãi mái , cứ thĩnh thoãng phãi chĩnh lại đôi chút :(( , vô lăng chĩnh xuống quá thì ko tháy hết mặt đồng hồ, e hay cầm 10h và 3h, lâu lâu 12h và 6h với 1 tay :D