Giao Thông
22/3/19
1.039
2.459
131
34
Đã nhiều chủ xe và cả các cơ quan chức năng lên tiếng cảnh báo về việc kẻ gian đập vỡ kính xe để lấy đồ đạc, tài sản bên trong nhưng những sự việc như thế vẫn tiếp tục xảy ra. Mới đây nhất một chủ xe đi ăn tại một cửa hàng ở Bình Dương đã bị kẻ gian đập kính xe lấy trộm tài sản có giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Screen Shot 2022-02-14 at 10.49.02.png

Chiếc xe bị đập vỡ kính

Mới đây một bài viết được thành viên chia sẻ trên nhóm Otosaigon - Trên Đường Thiên Lý với nội dung "cảnh giác khi ăn tại quán ăn". Theo như bài viết thì chủ xe sau khi vào trong quán ăn để xe ở ngoài đã bị kẻ gian đập kể kính bên hàng ghế sau lấy mất ba lô trong đó có nhiều tài sản. Cụ thể người viết chia sẻ như sau:

"Cảnh giác khi đi ăn tại quán !
Hôm nay mình đi ăn ở quán NĂM LỬA 6 bị bọn trộm đập cửa kính xe trộm tài sản
Trong đó gồm cái balo :
- Áo quần em bé
- Tiền
- Vàng
- USD
- Cà vẹt xe máy mang tên Nguyễn Thị Thúy biển số : 59V3.47251
Ai có vô tình nhặt được giấy tờ xe bọn trộm vứt lại cho mình xin
Mình xin cám ơn và hậu tạ
Sdt : 03421757 bẩy chín hoặc 09865393 không năm
P/s: Và 1 xe khách khác cũng bị, mất tài sản và nhiều giấy tờ quan trọng"

Screen Shot 2022-02-14 at 10.49.08.png

Địa điểm quán ăn nơi xảy ra vụ việc

Screen Shot 2022-02-14 at 10.55.33.png

Lời cảnh báo được chia sẻ

Được biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 12/2 trước quán ăn Năm Lửa 6 trên địa bàn phường Dĩ An, thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương, chủ chiếc xe cho biết giá trị trong túi ba lô bị mất khoảng 100 triệu đồng. Hiện chủ xe đã báo cho cơ quan công an thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ việc trên.

Phía dưới bài viết cảnh báo phía trên nhiều bác tài cũng chia sẻ khu vực Dĩ An trên địa bàn tỉnh Bình Dương rất nguy hiểm xe ô tô để ở ngoài thì không bao giờ mất kính hậu nhưng toàn bị phá cửa rồi lấy đi tài sản của chủ xe.

Bên cạnh đó các bác tài cũng cảnh giác cho nhau "việc để tài sản trên xe khi không có mình là một sai lầm lớn, bất cứ giấy tờ xe cũng không nên để trong xe, nguyên tắc người ở đâu là của ở đó".

273782660_341790281157403_3388328060345851246_n copy.jpg

Chiếc xe bị đập kể kính bên hàng ghế sau

Còn nhớ vào năm 2018 tình trạng đậu ô tô vào siêu thị, đón con ở cổng trường, đậu xe trước các khu công nghiệp,... rồi bị kẻ gian đập bể kính xe lấy trộm tài sản đã nổi cộm lên khiến nhiều người lo sốt vó trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tình trạng này đã rất nóng ở Bình Dương từ nhiều năm nay.

Mới hồi đầu năm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra trường hợp đập vỡ kính xe ô tô lấy giấy tờ tài sản của chủ xe, đặc biệt là đối tượng còn gan dạ để lại số điện thoại cho chủ xe gọi điện thoại đưa tiền chuộc lại giấy tờ.

Các chủ xe nên cẩn trọng hơn trong việc để quá nhiều tài sản giá trị trong xe và đậu xe ở bên đường không có người canh giữ, rất dễ xảy ra các trường hợp đáng tiếc.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/11/20
2.579
7.656
113
37
Nhà hàng thường có bảo vệ trông xe mà tình hình này thì hình như bảo vệ "có gì rồi", tiếng đập kính nghe sẽ rất lớn mà cũng không phát hiện được là có vấn đề. Mà nếu không có phiếu giữ xe thì có thể từ chối luôn không có trách nhiệm và lại sẽ là vòng luẩn quẩn:
- Bảo hiểm sẽ đổ trách nhiệm cho nhà hàng, nhà hàng đổ cho công ty bảo vệ, công ty bảo vệ đổ cho nhân viên mà nhân viên sẽ từ chối nói là không biết, do KH tự đỗ xe ô tô. Nói chung là khổ đủ bề rồi.
Còn 1 điều nữa đa số xe chính chủ thì giấy tờ xe thường để luôn trong xe cho gọn, ai nói đi đâu cũng mang kè kè theo thì là thấy khó khả thi trong thực tế rồi nên rõ ràng là quá xui. Nên tẩy chay những nhà hàng thiếu trách nhiệm kiểu này.
 
Hạng F
7/8/17
7.427
10.096
113
Nhà hàng thường có bảo vệ trông xe mà tình hình này thì hình như bảo vệ "có gì rồi", tiếng đập kính nghe sẽ rất lớn mà cũng không phát hiện được là có vấn đề. Mà nếu không có phiếu giữ xe thì có thể từ chối luôn không có trách nhiệm và lại sẽ là vòng luẩn quẩn:
- Bảo hiểm sẽ đổ trách nhiệm cho nhà hàng, nhà hàng đổ cho công ty bảo vệ, công ty bảo vệ đổ cho nhân viên mà nhân viên sẽ từ chối nói là không biết, do KH tự đỗ xe ô tô. Nói chung là khổ đủ bề rồi.
Còn 1 điều nữa đa số xe chính chủ thì giấy tờ xe thường để luôn trong xe cho gọn, ai nói đi đâu cũng mang kè kè theo thì là thấy khó khả thi trong thực tế rồi nên rõ ràng là quá xui. Nên tẩy chay những nhà hàng thiếu trách nhiệm kiểu này.
k cần đập lớn như bác nói đâu nhé. dụng cụ nó dạng lò xo với đầu nhọn chỉ cần để vào kính bấm nút là vỡ ngay thôi, kính dán phim nữa thì nhẹ nhàng luôn.
Cảnh báo tình trạng kẻ gian đập vỡ kính xe ô tô để lấy tài sản