Trong vài năm qua, thị trường bds và stock là 2 mặt tích cực (nói về phương diện tạo nguồn thu cho chính phủ chứ ko tích cực với nền kinh tế và số đông người VN) trong bộ mặt kinh tế u ám của VN, hai thị trường đó phát triển nóng như thời gian qua là do được nuông chiều với lãi suất rẽ( nhà nước tài trợ bằng lãi suất) stock phần lớn dùng call margin, bds vay ngân hàng ko ít, nếu bây giờ tăng lãi suất sẽ gây ra sụp đổ cả nền kinh tế khi cắt cổ cả stock và bds trong tình trạng thị trường đang hoảng loạn, nếu bác nào chơi chứng sẽ thấy thị trường gần đây đỏ sàn liên tục, do quỹ ngoại xả hàng ồ ạt, rồi lại xanh một phiên do nhà nước bơm tiền trá hình qua các quỹ đầu tư để tránh tình trạng thì trường trôi vào lãnh thổ con gấu và tâm lý bán tháo. Và lý do thứ 2 đó là cuộc tình tay ba tiền tệ giữa VND, Usd, Ndt, tiền VN neo tỷ giá vào Usd nhưng lại phụ thuộc ngoại thương và đầu tư từ trung quốc, hiện nay usd index đang tăng nghĩa là vnd mất giá( qua tỷ giá usd/vnd tăng) cộng với cuộc chiến thương mại mỹ trung, đẩy chứng khoán trung quốc sụt giảm khủng khiếp, trung quốc buộc phải bơm tiền ra cứu chứng khoán và ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại tq và mỹ hàng hoá trung quốc không xuất khẩu được, họ phải phá giá đồng nd tệ để tài trợ xuất khẩu, vn hiện không thể vay được usd trên thị trường, oda cắt giảm muốn có tiền tài trợ các dự án trong nước, trả nợ... buộc tăng cường xuất khẩu, nhưng do hàng hoá của trung quốc rẽ hơn như đã nói ở trên, họ sẽ chiếm hết các đơn hàng của vn, và tràn ngập thị trường vn, để tạo lợi thế cho hàng vn thì vn phải phá giá đồng vn đồng tương ứng, để xuất khẩu lấy usd còn đồng nội tệ mất giá họ không quan tâm, phá giá đông tiền bằng cách bơm tiền, tài trợ lãi xuất, tăng lãi suất khác nào bóp cổ lại họ, bóp cổ luôn nền kinh tế. Còn việc hút tiền vnd qua tăng lãi suất thì dòng tiền người dân gởi qua ngân hàng lấy lãi suất chỉ chiếm phần nhỏ, họ hút tiền vnd có nhiều cách là bán ra trái phiếu, bán ngoại tệ, vàng... vẫn hút được vnd mà ko cần tăng lãi suất.