Văn bản em nó đây :
Ý kiến :
1. Luật GTĐB là cao nhất, mọi VB dưới luật đều phải tuân thủ luật.
2. Sở GTVT có quyền quy định tùy thuộc vào tình hình, nhưng ... phải đặt biển báo để mọi người tham gia giao thông cùng thực hiện, chứ không phải chỉ những thằng ký tên, và không chỉ áp dụng cho người dân trên địa bàn TP mà bất kỳ người nào !
3. Luật là quy định chung rồi, do đó tạo ra 1 quy định chung khác thì chi là lệ thôi !!!
4. Nếu bác nào cứ khăng khăng khẳng định : luật quy định 4B trái, 2B phải như trong VB này thì vui lòng suy nghĩ lại, vì nếu đã quy định như vậy rồi thì cũng chẳng có VB đề nghị của Sở GTVT hay VB của Bộ GTVT này đây !
5. Văn bản này gửi riêng cho Sở GTVT, không đăng công báo cho mọi người dân biết => Có buộc phải tuân theo không ? Bác nào rành cho ý kiến dùm em !
Một văn bản sai lỗi chính tả mà căn cứ để áp dụng thi hành xử phạt người dân thì cần phải xem lại.Mục 4 của văn bản này là qui định xe ô nghen bác, không phải xe ô tô. Xe em là mô tô cũng có chữ ô vậy. Nếu nó muốn chơi văn bản này, em cãi tới bến luôn.
Đây chỉ là công văn từ Bộ GTVT trả lời đồng ý 1 số đề xuất của Sở GTVT TP, đề xuất này có khác với nội dung luật cụ thể là điều 13.
Về nguyên tắc, một tu chính, sửa đổi luật phải thông qua quốc hội hoặc thường vụ QH, khi QH đã thông qua, muốn áp dụng cần phải công bố, phổ biến toàn dân (vì TP HCM ko chỉ dành riêng cho người TP lưu thông) và cần phải có thời gian để áp dụng (văn bản có hiệu lực)
Như vậy, có thể nói Sở GTVT TP áp dụng văn bản trên thực hiện trên 1 số tuyến đường TP và CSGT thực hiện xử phạt theo văn bản này là ko đúng.
Theo e, cần gửi văn bản này đề nghị Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp để tư vấn thêm.
Chỉnh sửa cuối: