Hạng D
26/7/08
1.922
57.549
113
Anh vậy hơi chậm, chứ anh @Wuyến chỉ cần 16 giây....

À anh @Wuyến thì nhất rồi, anh ấy từng tuyên bố (đại ý chứ em cũng ko save màn hình) là lịch sử cần được viết để phù hợp các mục tiêu chính trị mà.

Nên em cũng giúp ảnh khai triển thêm lối suy nghĩ đó là mọi thứ a @Wuyến viet xuống đều sẽ phục vụ các mục tiêu thể của anh ấy, bất biết điều đó đúng hay sai (khúc sau dấu phẩy này mới triển khai thêm hôm nay)
 
  • Like
  • Angry
Reactions: Wuyến and notcold
The Hulk
18/12/17
401
38.353
103
Mật ong ở góc độ hóa học thì chỉ là dung dịch đường ưu trương, khi ngậm thì sẽ hút bớt nước ở các mô viêm ra làm giảm sưng và phù nề, nên giảm nhẹ được triệu chứng đau họng.
Nhưng hảy cảnh giác, nếu đang bị viêm mũ (như amygdale hốc mũ) cũng có triệu chứng y hệt viêm họng cấp nghĩa là đau họng, nuốt đau, sốt ... thì các vi trùng trong ổ mũ cũng rất khoái đường nhe, nó sẽ làm vi trùng trong ổ mũ sinh sôi khoẻ hơn.
Tóm lại: hãy đi khám BS khi bạn bị bệnh chứ đừng tin vào GG.
 
Hạng D
5/7/14
2.476
85.504
113
HCMC
anh @lamnk gài em 55 giây.

em lại hay đá đểu nữa, chắc ảnh sắp cài 120 giây ?

55 giây nữa xuất hiện quảng cáo... Em cũng bị chặn một số giây đáng kể, còm không nhanh được nữa.
 
Hạng B1
14/7/12
89
3.768
83
Phương pháp trị viêm họng như khò nc muối hay ngậm mật ong có thể có hiệu quả nhưng khá lâu,
Em chia sẽ một phương pháp mà hiệu quả tức thì luôn. Đó là khò bằng nước súc miệng pha loãng, tỷ lệ càng đặc thì cổ họng càng dễ chịu.
Tuy nhiên cần lưu ý là rất dễ bị sặc
Và một điều nữa là khi khò bằng nước súc miệng, các anh chị nên vào nhà tắm đóng cửa lại và.... trần truồng, vì nc súc miệng sẽ tạo nhiều bọt và chảy xuống dưới cằm. :p
 
Hạng F
5/3/05
8.718
72.138
113
đây
Quy trình phức tạp vãi
Mình cứ nước nóng, chanh, mật ong, thêm xirô bạc hà thì tốt, hoặc nước trà
 
  • Like
Reactions: anlao123456
Hạng C
29/2/12
841
18.244
93
32
nếu anh uống 3 trái cam đều đặn sau khi ngủ trưa dậy thì mấy cái bệnh viêm họng, sốt cao không bao giờ đến với bạn
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.429
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Mấy hôm trước e đi nước ngoài, bị ăn quả viêm họng đau ko nuốt nổi, người hơi bị sốt, mà e chả đem thuốc thang gì, chỉ có mỗi Tylenol giảm đau cầm cự, chỉ mong kết thúc chuyến đi sớm để phi về nhà test PP chữa viêm họng bằng mật ong ở bên thớt kia có mấy anh nhắc tới.

Hôm qua phi về đến nhà 1 phát, việc đầu tiên là khui chai mật ong ra ngậm 1 thìa cafe, rồi e bảo người giúp việc pha cho e ly nước chanh mật ong, phải đủ 2 chái tranh và ngọt đủ để cân bằng vị chua, e cũng ko rõ bả dùng bao nhiêu thìa mật.

Ngậm mật ong khoảng 5 phút xong thì ực ly nước chanh cối, xong lại ngậm tiếp 1 thìa mật, lát sau nuốt hết thì súc miệng xong tọng 2 viên tylenol.

Tối lại lặp lại quy trình trên, ngậm mật ong, ly nước chanh cối 2 trái, ngậm mật ong, 2 viên tylenol, mẹ nó nước chanh mật ong nó boost cơ thể tỉnh như sáo, nằm mãi chả ngủ được, 3:30 sáng lại mò dậy pha ly nghệ tây saffron để hỗ trợ ru ngủ, mãi sau mới ngủ được.

Sáng nay dậy hết đau họng 90% rồi các anh, moá ơi lẹ cấp kỳ, ko tưởng tượng nổi, h chỉ còn hơi ho ho và sổ mũi chút, thường cuối cơn đau họng là hay bị vậy, sáng nay e ko ngậm mật ong nữa, chỉ boost sức đề kháng bằng ly chanh cối thôi, tối là đi uống bia được rồi :)
Trị Ho: Các loại mật ong khuynh diệp, mật ong labiatae có thể hoạt động như một thuốc giảm ho đáng tin cậy cho một số người bị nhiễm trùng đường hô hấp trên và ho ban đêm cấp tính. Uống một lượng nhỏ mật ong khi đi ngủ có tác dụng giảm số lần ho ở trẻ từ 2 tuổi trở lên. Ngoài ra, uống nước có chứa một lượng nhỏ mật ong làm giảm tần suất ho ở người lớn bị ho kéo dài sau khi họ bị bệnh.
 
  • Like
Reactions: camau73 and rottie
Hạng D
3/12/07
1.216
20.854
113
Phương án tốt nhất vẫn là luyện tập thể thao để có sức phẻ bền bỉ lâu dài... 1 anh vài chục năm rồi uống bia rựou đều đặn ko viêm họng cho hay :
Qc tí sáng nay chơi nhẹ như ngày nào:
Chữa viêm họng nặng trong 1 ngày
Chữa viêm họng nặng trong 1 ngày
 
Chỉnh sửa cuối: