Hạng D
5/5/10
3.636
3.737
113
Xe e nguyên bản k lốp dự phòng, nên lúc nào cũng thủ bơm, nhưng nói chung rất là bất an.
 
Hạng C
5/1/07
971
386
63
53
Xe em tháo lốp dự phòng để ở nhà cho nhẹ xe, đem theo cái bơm dự phòng, lốp cán đinh thì đi vá, non hơi thì lấy ra bơm. Đi xa 100Km trở lên thì lắp lốp dự phòng vào, mà chạy 5 năm rồi cái lốp dự phòng chưa dùng lần nào.
 
Hạng C
5/7/13
844
599
113
Nên mua 1 cái bỏ trong cốp, khi cần bơm đỡ chạy đến tiệm vá lốp. Thay lốp xơ-cua tốn thời gian và nhất là gặp giữa trưa nắng hay khi có việc gấp, đang đi trên cao tốc... thì vất vả lắm. Ngoài ra, bớm còn hữu ích khi cần bơm banh, thổi nệm hơi, thậm chí bơm xe máy...
 
Hạng B2
12/1/17
165
189
43
38
mua đi bác. Em từng bị sáng ra bánh xe xẹp lép vì dính đinh. May có cái bơm bơm đỡ rồi chạy đi vá. Không có chắc khóc luôn
 
  • Like
Reactions: Linh74
Hạng D
3/1/16
1.106
756
113
Theo mình rất hữu ích, nên trang bị 1 cái bỏ trong cốp xe. Tuy nhiên nên mua những loại tốt đừng mua những thứ rẻ tiền bơm rất lâu.
 
Hạng B2
19/5/12
158
60
28
Cái này là cần nhất trong các loại phụ kiện trên xe. Xe xẹp lốp mà ngồi thay lốp sơ cua chắc phải mất cả tiếng. Cắm bơm vào 5p là xong. Chạy đến chỗ vá xe kêu nó vá lại
Khi bán xe thì quảng cáo lốp sơ cua chưa chạm đất
 
  • Haha
Reactions: phanvanvy
Hạng C
4/6/13
682
1.028
93
Xe e trong cốp lúc nào cũng có đồng hồ áp suất và... 1 cái bơm xe đạp, rất là tiện dụng và độ tin cậy của nó cao hơn bơm điện nhiều.
 
  • Like
Reactions: Linh74
Tập Lái
24/5/07
5
1
3
Nên có bơm dự phòng.
Trong trường hợp bị cán đinh hay xì nhỏ thì sẽ dùng bơm để bơm chạy tạm cho đến chỗ vá (cứ để nguyên đinh đấy, bơm lên rồi chạy có khi cả trăm km vẫn đc). Thay lốp là việc cực chẳng đã.
Từ ngày có bơm dự phòng, gần như lốp dự phòng không cần dùng đến.
 
Hạng D
8/4/11
2.474
9.007
113
em thấy rất cần thiết, thói quen của em là khoãng 2tuần là kiểm tra hơi và cân 4 bánh xe 1 lần, trước các chuyến đi xa củng vậy,
Còn giờ xe có hiển thì áp suất lốp thì khoẻ hơn, khi nào non thì em mới tự bơm.
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
48
Chủ yếu là để yên tâm thôi, chứ không cần thiết lắm có cũng không thừa như vậy có nghĩa là: Có thì tốt không có cũng không tệ.