Luật GT(Quốc tế) các nước đều quy định làn sát giải phân cách chỉ được dùng để vượt. Đây là nguyên tắc bảo đảm lưu thông thông suốt và nó tương tự như tập quán và văn hóa của người Việt: " ngồi đâu thì tùy nhưngcả nhà có 1 cái cửa ra vào phải chừa ra".
Nếu làn phải không trống để nhường mà xe sau còi đòi vượt là bất lịch sự nhưng nếu làn phải còn trống mà cố bám con lươn không nhường thì ở nước ngoài, không những là bất lịch sự mà còn phạm luật.
Không nên biện luận là đã chạy tốc độ tối đa rồi thì không phải nhường. Nên tôn trọng quy tắc "để trống lối ra vào", nhường "tự do" cho người khác. Việc ai đó chạy nhanh hơn là quyền tự do "chấp nhận rủi ro" của họ. Mình không nên cản trở. Nếu bác nào lấy lý do giữ an toàn cho GT không nhường, vậy thử hỏi nếu thấy bọn trẻ trâu nó đua xe máy có bác nào lao ra cản mũi chúng không?
Em cho rằng các bác nên thay đổi quan niệm để hội nhập quốc tế thì hơn. Thói quen "ôm con lươn" của lái xe vn là lối chạy xe không tương xứng với những chiếc xe và con đường hiện đại mà họ đang dùng.