Các bác trong box mình chắc chắn ai cũng biết là bác sĩ luôn khuyên tròng dây đeo tạ vào cổ khi tập tạ (giống như cài seat belt khi lái xe ấy mà, phòng khi hữu sự). Tuy nhiên em có cái thắc mắc này nhờ anh em gỡ. Dây đeo tạ luôn tiếp xúc với da của chúng ta, rồi nắng mưa, bụi bặm (lần nào vác tạ đi tập em cũng như xông hơi). Sau khi về nhà, vệ sinh sơ, thổi bụi bên ngoài tạ, ống cống, sau đó nâng niu tạ cưng đưa vào tủ chống ẩm mới thấy cái dây đeo thấy mà ghét. Ak ak, cái dây này sẽ mang theo vào tủ cơ man nào là mồ hôi, bụi bặm.... trong suốt quá trình tập. Đây chính là nguồn gây ẩm mốc, mà tháo ra thì bất tiện vì luồn dây lòng thòng cũng mất thời gian, lần sau đi tập lại phải luồn vào ngại quá. Vậy theo các bác có nên cứ để dây nhợi lòng thòng vậy tống hết vào tủ hay phải tháo ra cất dây riêng. Nếu phải tháo ra thì có cách nào nhanh gọn, cơ động hơn hay không (như bấm nút nhả seat belt ấy). Hiện giờ em vẫn phải tháo ra, chưa cho chung vào tủ.
Đa tạ các bác OSP chỉ giáo.