.
Bình thường nếu có đạo đức kinh doanh thì có hãng bảo hiểm nào công bố thông tin bảo hiểm với khách hàng cho người khác biết, thứ hai nữa gia đình người ta đã gặp chuyện đau lòng rồi, PR cho bản thân mà xát muối lên nỗi đau gia đình người khác nếu có đạo đức kinh doanh thì ai làm vậy. Bác thấy mấy hãng máy bay bị tai nạn báo chí chỉ công bố là các hãng bảo hiểm sẽ thanh toán tiền cho nạn nhân, ko thông báo số tiền chính xác cũng như đơn vị bảo hiểm. Em có bạn làm bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, khi đền bù cho khách hàng (là người thụ hưởng khi chẳng may người mua bị tử nạn) các hãng cũng không công bố hay lấy hình ảnh đó để PR cho bản thân, trừ khi được gia đình khách hàng đó cho phép. Còn bên bảo hiểm phi nhân thọ (vật chất, ôtô, hàng hóa v.v..) thì em ko biết, hoặc có thể do không phải nhân thọ hoặc các bảo hiểm VN cần PR mọi lúc mọi nơi. Bảo hiểm nhân thọ có những hợp đồng cả chục tỷ khi bồi thường (khách mua bị tử nạn) mà họ cũng chẳng dám làm PR trên báo (nếu không được sự cho phép của khách hàng) huống hồ chi bảo hiểm vật chất xe và người trên xe tầm vài tỷ, vì nếu làm vậy thì ngày nào tháng nào chúng ta cũng đọc báo PR của bảo hiểm là đã đền bù cho người này vài tỷ, tai nạn kia mấy tỷ, v.v..., lúc đó nghe rất phản cảm.