1-/Coco beach giờ quá nhàm chán và xuống cấp, giá cả lại cao, phụ thu cao, không cho mang hải sản ở ngoài vào, nhà bác nên bỏ qua điểm này.
2-/Nếu muốn quẩy đêm thì nên đến Đất lành, khung cảnh đẹp, sạch sẽ nhưng đừng trông chờ vào chất lượng phục vụ, ăn sáng thì dở lại giá cao ( nên ra ngoài ăn), được cái tha hồ mua bia rượu, cá mực cua ghẹ ở chợ ( giá cực rẻ) vào đây thuê lò nướng, mang theo loa máy, đàn đóm vào chơi cả đêm mà không bị phụ thu, phòng ở ống tròn và tam giác rất dể thương, chụp hình rất đẹp, bãi biển thì hơi xấu, cát đá bừa bãi ngổn ngang như 1 công trình hết vốn ( a hi hi)
3-/Tốt nhất là ban ngày đi đến điểm đầu tiên là Dinh Thầy Thím, ăn trưa xong có thể ra hướng mũi Né thăm lâu đài rượu vang, khoảng 3 giờ đến bàu Trắng đi xe địa hình khám phá các triền cát tuyệt đẹp, còn thời gian có thể ghé suối Tiên , lội suối và chụp ảnh, tối về Hải đăng Kê gà nghỉ ở Biển Đá Vàng, chất lượng phục vụ ở đây rất nhiệt tình và mến khách, bãi biển ngay ngọn hải đăng rất đẹp và an toàn cho trẻ nhỏ, lội ra xa cả trăm mét nhưng nước vẫn cạn, có cho thuê thuyền phao chèo đi chơi cũng vui , phòng ở nhiều loại nhiều giá, rẻ nhất là khu nhà ở lục giác, ăn uống ngon rẻ, sáng hôm sau có thuyền đưa ra tham quan Hải đăng ( có lịch sử hơn 100 năm)
Nhà cháu vừa đi về bằng phương án 3, rất hài lòng vì mê chụp ảnh.